Vì sao ông Park bàng hoàng khi Văn Hậu còn đau lại qua Hà Lan?

Khoảng 24 giờ trước khi chốt danh sách chính thức đội tuyển Việt Nam đến Thái Lan đá trận ra quân vòng loại World Cup 2022, ông thầy người Hàn mới biết Văn Hậu phải bay gấp sang Hà Lan kiểm tra y tế.

Rất hiếm hoi HLV Park Hang-seo tổ chức họp báo chính thức cần thông tin, ngoại trừ những lần định kỳ do VFF tính trước. Thế nhưng khi biết hậu vệ Đoàn Văn Hậu buộc phải sang Hà Lan cấp tốc để kiểm tra sức khỏe đầu quân cho SC Heerenveen, ông Park đã nói ông bỡ ngỡ và bàng hoàng.

Bởi thầy Park đã chắc chắn giữ một chỗ cho Văn Hậu ra sân ở trận đối đầu khó khăn trên sân khách Thái Lan dù anh có thể không đá hết trận. Bỗng dưng bị rơi vào thế bị động, ông thầy Hàn không biết phải xoay xở ra sao.

CLB Hà Nội thông báo Văn Hậu chấn thương nhưng ông Park vẫn gọi lên tuyển và rất vui khi hậu vệ này hồi phục rất nhanh. Ảnh: NGỌC DUNG

CLB Hà Nội thông báo Văn Hậu chấn thương nhưng ông Park vẫn gọi lên tuyển và rất vui khi hậu vệ này hồi phục rất nhanh. Ảnh: NGỌC DUNG

Thông tin chính thức từ CLB Hà Nội xác nhận hậu vệ Đoàn Văn Hậu sẽ lên đường sang Hà Lan hoàn tất thủ tục gia nhập đội bóng SC Heerenveen theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn một năm kèm theo điều khoản mua đứt sau đó.

Được biết, đại diện CLB SC Heerenveen và CLB Hà Nội đã tiến hành đàm phán trong suốt gần hai tháng qua. Điều then chốt là CLB của Hà Lan cam kết tạo điều kiện tối đa cho Văn Hậu ra sân chơi bóng, bởi SC Heerenveen đã theo dõi rất kỹ hậu vệ của Hà Nội trong khoảng thời gian dài. SC Heerenveen tự tin hậu vệ trái này đủ sức đáp ứng yêu cầu chơi bóng tại giải vô địch quốc gia Hà Lan.

Đoàn Văn Hậu sẽ đáp chuyến bay đến Hà Lan vào đêm 31-8. Đến ngày 2-9, hậu vệ này tiến hành kiểm tra sức khỏe, chính thức đặt bút ký hợp đồng và ra mắt trong màu áo SC Heerenveen. Bản hợp đồng này sẽ được thực hiện ngay trước giờ đóng cửa thị trường chuyển nhượng của giải vô địch quốc gia Hà Lan vài giờ.

Thầy Park rơi vào thế khó phải tổ chức cuộc họp báo bất thường để nói rõ mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát của ông khi bị đặt vào thế đã rồi. Ảnh: NGỌC DUNG

Từ lịch trình của Văn Hậu và khả năng cao sẽ vượt qua đợt kiểm tra sức khỏe, ông Park vừa mừng vừa lo. Ông vui cho học trò về phương diện cá nhân có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, thời điểm này chắc hẳn thầy Park lo nhiều hơn vì không chắc Văn Hậu có kịp về hội quân đội tuyển để chuẩn bị làm khách Thái Lan ngày 5-9?

Đấy cũng chính là nguyên nhân buộc ông Park phải đăng ký danh sách 24 tuyển thủ Việt Nam, thay vì 23 như quy định, phòng ngừa việc Văn Hậu không đến Thái Lan kịp ngày 3-9 (bởi ngày 2-9 như thông báo của CLB, anh mới tiến hành kiểm tra y tế).

Điều quan trọng nữa là HLV Park Hang-seo rất lo ngại cho chỉ tiêu vàng SEA Games 30 vào cuối năm nay bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi thiếu Văn Hậu, sau một ca chấn thương của trung vệ Đình Trọng không biết có kịp hồi phục.

Văn Hậu có lúc phải tập riêng trên tuyển nhằm hồi phục vết đau ở đầu gối phải. Ảnh: NGỌC DUNG

Cho nên ông thầy Hàn không có cách nào khác phải tổ chức một cuộc họp báo bất thường vì mọi chuyện đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của ông. Đáng nói là những người trong cuộc biết rõ nhiều chuyện lại không có những cuộc trao đổi riêng với thầy Park, lại để đến giờ chót khiến ông không kịp trở tay.

Cần biết Văn Hậu là một nhân tố rất quan trọng với cách chơi của HLV Park Hang-seo suốt gần hai năm qua. Đấy là lý do khiến ông Park dù nghe qua nhiều phương tiện khác đã biết Văn Hậu bị chấn thương vẫn gọi lên tuyển gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.

Có rất nhiều ý kiến truy vấn ông Park tại sao lại gọi cầu thủ chấn thương lên tuyển như trường hợp của Văn Hậu (và Trọng Hoàng) mà không tạo cơ hội cho cầu thủ còn lành lặn khác? Rất hay là ông Park trả lời vì cần tạo điều kiện cho bác sĩ Hàn giỏi tay nghề theo dõi chữa trị, không chỉ cho trận đấu với Thái Lan ngày 5-9 mà còn cho tương lai ở vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Rất may là Văn Hậu hồi phục quá nhanh và khi ông Park đang khấp khởi mừng thầm hậu vệ của Hà Nội có thể chơi 45-60 phút thì đùng một cái có vé bay gấp sang Hà Lan đầu quân SC Heerenveen.

Văn Hậu dù mới 20 tuổi đã tỏ ra hơn người. Ảnh: HanoiFC.

Điều quan trọng hơn như cái cách lo xa của thầy Park là đặt trường hợp SC Heerenveen tiếp nhận Văn Hậu thì có thể “nhả” cho về tham dự SEA Games 30? Đơn giản luật FIFA không cấm CLB trả cầu thủ về đội tuyển quốc gia nếu chơi ở giải đấu không thuộc quyền kiểm soát của FIFA.

Người Thái từng ôm hận bị loại khỏi bán kết AFF Cup 2018 bởi tuyển Malaysia dù đặt chỉ tiêu vô địch nhưng không thể triệu tập bốn cầu thủ giỏi đang chơi bóng ở Bỉ và Nhật vì giải đấu không nằm trong hệ thống FIFA. Trong khi đó, các CLB nước ngoài cũng không ngây thơ bỏ nhiều tiền mua cầu thủ lại không thể tận dụng hết công suất.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết đã trao đổi với Ban lãnh đạo CLB Hà Nội đề nghị đưa điều khoản tạo điều kiện để cầu thủ Đoàn Văn Hậu phục vụ nhiệm vụ quốc gia tại SEA Games 30 vào nội dung của hợp đồng với CLB SC Heerenveen.

Hy vọng mọi chuyện sẽ trơn tru như mong muốn!

NGỌC ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/vi-sao-ong-park-bang-hoang-khi-van-hau-con-dau-lai-qua-ha-lan-855630.html