Vì sao ông Nguyễn Đức Tài thôi ghế Tổng giám đốc Thế Giới Di Động?

Theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP, từ 1/8/2020, Chủ tịch hội đồng quản trị các công ty đại chúng không được phép kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc. Do đó, ông Tài sẽ chỉ giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thế Giới Di Động.

Nhiều khả năng ông Trần Kinh Doanh, người đang nắm giữ vị trí điều hành cao nhất của Bách hóa Xanh, sẽ đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc thay ông Tài.

Ông Nguyễn Đức Tài sẽ thôi ghế Tổng giám đốc Thế Giới Di Động.

Ông Nguyễn Đức Tài sẽ thôi ghế Tổng giám đốc Thế Giới Di Động.

Ông Trần Kinh Doanh, SN 1973, tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM. Từ năm 2017 đến nay, ông Doanh từng giữ nhiều vị trí then chốt trong khối Phát triển kinh doanh. Ông cũng là người trực tiếp đưa hệ thống thegioididong.com có mặt ở 63 tỉnh thành.

Tháng 4/2013, ông Doanh được bầu làm Thành viên HĐQT. Đến tháng 6/2014, ông được bổ nhiệm làm Tổng Giám Đốc CTCP Thế Giới Di Động, vận hành hai ngành hàng Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh. Đến nửa cuối năm 2018, ông Doanh được bổ nhiệm giữ vị trí điều hành ngành hàng bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng Bách Hóa Xanh.

Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức chiều 22/3 tại TP.HCM cũng đã bầu bổ sung một thành viên HĐQT và một thành viên HĐQT độc lập là ông Đoàn Văn Hiểu Em, và ông Đào Thế Vinh.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em (SN 1984) làm việc tại Thế Giới Di Động từ năm 2007. 5 năm sau đó, ông giữ chức Giám đốc ngành hàng tại Công ty cổ phần Thế Giới Di Động và giữ vai trò Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thế Giới Di Động từ tháng 09/2018 đến nay.

Ông Đào Thế Vinh, SN 1972, là cổ đông sáng lập, Chủ tịch HĐQT/TGĐ CTCP Thương mại dịch vụ Cổng Vàng.

Ngoài ra, thành viên sáng lập Thế Giới Di Động là ông Trần Lê Quân sẽ rời khỏi ban lãnh đạo khi từ nhiệm vai trò thành viên HĐQT Công ty.

Một thông tin đáng chú ý khác đến nhân sự cấp cao tại công ty này, trước khi đại hội diễn ra một ngày, một trong năm thành viên sáng lập là ông Trần Lê Xuân, Thành viên Hội đồng quản trị đã có đơn xin từ nhiệm. Nguyên nhân được vị lãnh đạo này đưa ra vì lý do cá nhân nên ông không thể tiếp tục đảm trách nhiệm vụ tại vị trí thành viên hội đồng quản trị của công ty.

Năm 2018, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Thế Giới Di Động đạt 86.516 tỷ đồng và 2.880 tỷ đồng, tăng lần lượt 30% và 31% so với kết quả năm 2017.

Kế hoạch kinh doanh của Thế Giới Di Động năm 2019.

HĐQT trình kế hoạch kinh doanh năm 2019 với doanh thu thuần tăng 25% lên 108.468 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế mục tiêu 3.571 tỷ đồng, cao hơn 24% năm trước.

Năm 2019, Thế Giới Di Động đặt mục tiêu hoạt động bán lẻ sản phẩm điện thoại, điện máy vẫn đóng góp chính vào doanh thu và lợi nhuận. Trong đó, ngành hàng điện máy đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính của MWG, hướng đến mục tiêu chiếm 40% thị phần. Ngành điện thoại tiếp tục duy trì thị phần dẫn đầu và mức tăng trưởng tích cực so với thị trường.

Số lượng cửa hàng ĐMX mini và ĐMX tăng thêm khoảng 150 (dự kiến từ mở mới và chuyển đổi. Các cửa hàng sau chuyển đổi được kỳ vọng tăng trưởng doanh thu trung bình 50% so với trước chuyển đổi. Tổng số cửa hàng TGD) và ĐMX dự kiến cuối năm 2019 là khoảng 1.900.

Đình Văn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vi-sao-ong-nguyen-duc-tai-thoi-ghe-tong-giam-doc-the-gioi-di-dong-a427010.html