Vì sao ông Đặng Lê Nguyên Vũ tiếp tục bãi nhiệm bà Diệp Thảo?

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tiếp tục bãi nhiệm bà Lê Hoàng Diệp Thảo sau phán quyết của tòa án.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo từng là vợ chồng giờ trở thành đối đầu nhau vì Trung Nguyên.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo từng là vợ chồng giờ trở thành đối đầu nhau vì Trung Nguyên.

Một ngày sau phán quyết của Tòa án Nhân dân cấp cao TP.HCM (ngày 20/9) khôi phục chức vụ Phó Tổng giám đốc của bà Lê Hoàng Diệp Thảo tại Trung Nguyên, đến ngày 21/9, Tập đoàn này công bố quyết định của Tổng giám đốc Đặng Lê Nguyên Vũ bãi nhiệm chức Phó Tổng giám đốc của bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Thông tin đến báo chí, bà Võ Thị Hà Giang - Giám đốc truyền thông Trung Nguyên, thừa ủy quyền của ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Chủ HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nguyên đã lý giải vì sao tiếp tục bãi nhiệm bà Thảo khỏi chức vụ Phó tổng giám đốc Thường trực tập đoàn.

Theo đó, Trung Nguyên cho rằng sự khác biệt và mâu thuẫn gay gắt về quan điểm và triết lý kinh doanh giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo là nguyên nhân dẫn đến quyết định bãi nhiệm trên.

Theo thông tin từ đại diện truyền thông của Trung Nguyên, bà Lê Hoàng Diệp Thảo chủ trương kinh doanh theo tư duy kiếm lợi nhuận ngắn hạn, coi công ty và thương hiệu Trung Nguyên mà hàng ngàn lao động đang tạo dựng và đóng góp chỉ là tài sản cá nhân, tất cả vì lợi ích cá nhân bất chấp lợi ích của người tiêu dùng.

"Những khác biệt lớn trong tầm nhìn, nhận thức của bà Lê Hoàng Diệp Thảo khiến Trung Nguyên không thể phát triển lớn mạnh nếu bà Thảo tiếp tục quản lý, điều hành tập đoàn. Đó là lối tư duy chỉ kinh doanh tận thu lợi nhuận đơn thuần mà không gắn với những ý nghĩa lớn lao phụng sự cho cộng đồng xã hội", đại diện truyền thông Trung Nguyên cho biết.

Trung Nguyên tiếp tục nêu ra nhiều dẫn chứng cho rằng bà Thảo có "âm mưu" chiếm đoạt Tập đoàn thông qua việc yêu cầu tuyên bố ông Đặng Lê Nguyên Vũ mất năng lực hành vi dân sự. Liên tục phá hoại Trung Nguyên trên mọi phương diện để buộc ông Đặng Lê Nguyên Vũ phải nhượng bộ quyền quản lý, điều hành. Đồng thời với đó là những hành vi gây rối, đe dọa nhân viên và cộng sự của ông Đặng Lê Nguyên Vũ trong cuộc tranh giành tài sản và quyền quản lý, điều hành tại Trung Nguyên.

Chẳng hạn như việc bà Thảo đã mạo danh Hội đồng quản trị để tự bổ nhiệm chính mình làm Tổng giám đốc của các công ty con và sử dụng con dấu đã chiếm đoạt để đóng dấu, ký tên bổ nhiệm bà Lê Hoàng Diệp Thảo làm Tổng giám đốc các công ty này.

Trung Nguyên còn đưa ra dẫn chứng tháng 9/2018, bà Thảo tiếp tục dựng chuyện, tố cáo ông Đặng Lê Nguyên Vũ tham gia Tổ chức phản động Việt Tân ở Mỹ nhằm mục đích đưa ông Vũ vào tù bằng mọi giá và mau chóng thâu tóm toàn bộ quyền điều hành Trung Nguyên.

Đáp lại việc ông Đặng Lê Nguyên Vũ bãi nhiệm mình lần thứ 2, trả lời báo chí, bà Lê Hoàng Diệp Thảo khẳng định bà sẽ trở lại Trung Nguyên sau khi được TAND Cấp cao tại TP.HCM khôi phục chức danh hôm 20/9. Đồng thời bà cũng nhấn mạnh sẽ yêu cầu xử lý hình sự những người đi ngược lại phán quyết của tòa án, ngăn cấm và cản trở bà trở về quản lý, điều hành Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên.

Hoàng Minh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/vi-sao-ong-dang-le-nguyen-vu-tiep-tuc-bai-nhiem-ba-thao-d272846.html