Vì sao 'Nữ hoàng văn hóa tâm linh' và Chủ tịch Tân Hiệp Phát từ nhiệm khi vừa nhậm chức ở ban Chống hàng giả?

Vừa nhậm chức phó ban Phát triển thương hiệu và chống hàng giả Việt Nam tại TP.HCM không lâu nhưng 'Nữ hoàng văn hóa tâm linh' Phạm Nữ Hiền Ngân và Chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát - ông Trần Quý Thanh đều đã có đơn xin từ nhiệm. Vậy lý do là gì?

Những ngày qua, dư luận xã hội "dậy sóng" vì danh phong "Nữ hoàng văn hóa tâm linh Việt Nam" của bà Phạm Nữ Hiền Ngân (SN 1981, Phó Trưởng ban Phát triển thương hiệu doanh nghiệp và chống hàng giả tại TP.HCM).

Tuy nhiên, gần đây lại xuất hiện đơn được cho là của bà Hiền Ngân gửi Ban lãnh đạo Viện Công nghệ chống hàng giả xin miễn nhiệm chức vụ tại đơn vị này.

Bà Phạm Nữ Hiền Ngân, ông Trần Quý Thanh (thứ 3 từ phải sang) và những nhân sự được bổ nhiệm tại ban Phát triển thương hiệu doanh nghiệp và chống hàng giả tại TP.HCM.

Bà Phạm Nữ Hiền Ngân, ông Trần Quý Thanh (thứ 3 từ phải sang) và những nhân sự được bổ nhiệm tại ban Phát triển thương hiệu doanh nghiệp và chống hàng giả tại TP.HCM.

Trong đơn viết tay được cho là của bà Hiền Ngân, lý do xin miễn nhiệm là không đủ "năng lực bản thân".

"Do cảm thấy không đủ năng lực để nhận trách nhiệm được giao, không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban... Nay tôi làm đơn này, kính đề nghị Ban lãnh đạo Viện Công nghệ chống hàng giả xem xét và chấp nhận cho tôi miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban từ ngày 5/7/2019", đơn của “Nữ hoàng văn hóa tâm linh” nêu rõ.

Đơn viết tay của bà Phạm Nữ Hiền Ngân.

Trước khi bà Hiền Ngân từ nhiệm, Viện Công nghệ chống hàng giả cũng nhận đơn từ chức của các cá nhân thuộc Ban Phát triển thương hiệu và chống hàng giả Việt Nam tại TP.HCM, trong đó có ông Trần Quý Thanh (Tổng Giám đốc Công ty TNHH TMDV Tân Hiệp Phát) và ông Hoàng Văn Trưởng.

Ông Thanh và ông Trưởng đều là Phó Trưởng Ban phát triển thương hiệu doanh nghiệp và chống hàng giả tại TP.HCM. Theo báo Giao thông, lý do ông Thanh từ nhiệm là "lý do cá nhân và sức khỏe", còn ông Trưởng là "không đủ năng lực, không thể tiếp tục".

Về phần mình, trả lời Dân trí, ông Hoàng Văn Trưởng xác nhận thông tin này. Ông Trưởng cho biết, sở dĩ đơn từ nhiệm của bà Hiền Ngân viết tay là vì bà Ngân đang ở nuớc ngoài, viết tay xong, chụp hình gửi về.

Ông Trưởng cũng cho rằng, do Ban Phát triển thương hiệu và chống hàng giả Việt Nam tại TP.HCM mới thành lập chứ chưa hoạt động chính thức nên việc các thành viên từ nhiệm cũng không ảnh hưởng gì.

Trả lời Dân trí qua điện thoại, bà Trần Mai Khanh, Viện trưởng Viện Công nghệ chống hàng giả xác nhận đã nhận đơn từ nhiệm của các Phó Ban trong TPHCM. Về hoạt động của Ban như thế nào sau khi có nhiều Phó Ban từ nhiệm, bà Khanh cho biết sẽ trả lời sau vì hiện bà đang bị ốm?!

Facebook “Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam” chia sẻ bài viết về danh hiệu Nữ hoàng văn hóa tâm linh của bà Phạm Nữ Hiền Ngân.

Trước đó, ngày 26/6, Viện Công nghệ chống làm giả (Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam) thành lập Ban Phát triển thương hiệu và Chống hàng giả Việt Nam tại TP.HCM. Theo đó, "Nữ hoàng Văn hóa tâm linh Việt Nam" Phạm Nữ Hiền Ngân được bầu làm Phó trưởng Ban Phát triển thương hiệu và Chống hàng giả Việt Nam.

Theo Người lao động, Ban Phát triển thương hiệu và chống hàng giả Việt Nam có chức năng và nhiệm vụ phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, các cơ quan báo chí, mặt trận, đoàn thể, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp để nghiên cứu, xây dựng và phát động Chương trình toàn xã hội tích cực chống hàng giả, hàng nhái, đẩy mạnh mọi mặt công tác tuyên truyền các kênh thông tin nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp.

Quay trở lại lùm xùm của bà Phạm Nữ Hiền Ngân, trước đó, trên trang Facebook “Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam” chia sẻ một video cho thấy, trong lễ tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam tổ chức năm 2018, nguyên Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Vương Duy Biên đã trao danh hiệu “Nữ hoàng văn hóa tâm linh” cho bà Phạm Nữ Hiền Ngân.

Danh hiệu ‘Nữ hoàng văn hóa tâm linh” do Trung ương Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần XNK Ô tô Ngọc Minh tổ chức và trao tặng.

Tuy nhiên thông tin trên Viettimes, ông Vương Duy Biên cho biết ông chỉ đến dự lễ tôn vinh với tư cách đại biểu và được mời lên trao danh hiệu cho bà Phạm Nữ Hiền Ngân, còn ông không biết gì về danh hiệu này.

Trong khi đó, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT&DL) cũng khẳng định không có danh xưng nào là "Nữ hoàng văn hóa tâm linh Việt Nam".

NSND Nguyễn Quang Vinh - quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết ông cũng chưa bao giờ nghe thấy danh hiệu “Nữ hoàng văn hóa tâm linh Việt Nam”. Vì thế, Cục Nghệ thuật biểu diễn đang tìm nhưng chưa thấy có cuộc thi và danh hiệu nào như vậy.

Đình Văn (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vi-sao-nu-hoang-van-hoa-tam-linh-va-chu-tich-tan-hiep-phat-tu-nhiem-khi-vua-nham-chuc-o-ban-chong-hang-gia-a440897.html