Vì sao nữ doanh nhân Thái Bình bị khởi tố, bắt giam?

Bà Nguyễn Thị Dương cùng người thân nhốt phụ xe của 1 công ty vận tải rồi đánh đập gây thương tích.

Như tin đã đưa, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố 3 đối tượng về tội “Cố ý gây thương tích”, chiều 8/4, một cán bộ Công an tỉnh Thái Bình thông tin về vụ việc.

Trong ba đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam có bà Nguyễn Thị Dương (SN 1980 trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, TP Thái Bình) là Giám đốc công ty Bất động sản Đường Dương có trụ sở tại TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Ngoài bà Dương còn có hai người khác bị khởi tố, bắt tạm giam là Nguyễn Đức Mạnh (lái xe của Dương), sinh năm 1992, trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, Thành phố Thái Bình; Phạm Ngọc Quý, sinh năm 2003, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Bà Dương là nữ đại gia nổi tiếng chơi trội ở Thái Bình. (Ảnh: Vietnamnet)

Bà Dương là nữ đại gia nổi tiếng chơi trội ở Thái Bình. (Ảnh: Vietnamnet)

Trước đó, thông tin từ công an tỉnh Thái Bình cho biết, từ công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 30/3 tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình.

Theo vị cán bộ này, nguyên nhân ban đầu được xác định, xuất phát từ việc bà Dương gửi hàng hóa từ Thái Bình đi Hà Nội.

Theo đó, khoảng 10h40 ngày 30/3, anh Trịnh Ngọc Anh và Nguyễn Đức Dương, SN 1984, trú tại xã Đông Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình là lái xe chạy tuyến Thái Bình-Hà Nội có nhận vận chuyển 1 gói tài liệu của Công ty TNHH Đường Dương từ Thái Bình đi Hà Nội.

Do anh Ngọc Anh và người nhận tài liệu không thống nhất được địa điểm giao hàng nên xảy ra mâu thuẫn và giao nhận hàng muộn.

Sau đó, Nguyễn Xuân Đường đã gọi điện đe dọa, yêu cầu anh Ngọc Anh về Thái Bình gặp Đường. Đến khoảng 18h20 phút cùng ngày, Trịnh Ngọc Anh cùng với Phạm Văn Quang (SN 1978, trú tại Trần Lãm, thành phố Thái Bình) là người điều hành công ty Phúc Cường đến nhà Nguyễn Xuân Đường cũng là trụ sở Công ty TNHH Đường Dương.

Tại đây, Nguyễn Xuân Đường cùng vợ là Nguyễn Thị Dương đã tra hỏi, đe dọa anh Trịnh Ngọc Anh. Sau đó, các đối tượng là Nguyễn Thị Dương (vợ Đường), Nguyễn Mạnh Đức (lái xe của Dương), cùng Phạm Ngọc Quý cùng nhau đánh gương thương tích đối với Trịnh Ngọc Anh.

Lực lượng chức năng khám trụ sở công ty Bất động sản Dương Đường. (Ảnh: Báo Thái Bình)

Trước sự việc này, người bị đánh đã gửi đơn kêu cứu lên cơ quan công an. Công an tỉnh Thái Bình lập tức cho điều tra xác minh. Đến chiều 7/4, lực lượng công an bao vây, khám xét trụ sở công ty Bất động sản Dương Đường, cũng là chỗ ở, nơi làm việc của bà Dương.

Được biết, công ty Bất động sản Đường Dương là doanh nghiệp lớn của tỉnh Thái Bình.

Hiện Công an tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án./.

Nguyễn Hiền/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/vi-sao-nu-doanh-nhan-thai-binh-bi-khoi-to-bat-giam-1034356.vov