Vì sao Nhật Kim Anh quyết giành quyền nuôi con?

Nữ diễn viên Nhật Kim Anh cho rằng cô bị gia đình chồng cấm cản, không cho gặp con nên đã yêu cầu tòa thay đổi người nuôi con.

4 ngày trước, TAND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, tạm hoãn phiên tòa xét xử vụ tranh chấp thay đổi người nuôi con sau ly hôn giữa bà Đỗ Thị Kim Huê (diễn viên Nhật Kim Anh) và ông Ngô Nguyễn Phúc Bửu Lộc (32 tuổi), để thu thập thêm tài liệu, chứng cứ về danh sách những lần xuất nhập cảnh của Nhật Kim Anh.

Theo nội dung vụ việc, nữ diễn viên khởi kiện giành quyền nuôi con từ tháng 7. Nhật Kim Anh cho rằng trước đây cô đã nhường cho chồng trực tiếp nuôi dưỡng và chăm sóc con trai; tuy nhiên, thời gian sau, cô bị gia đình chồng cấm cản gặp con.

Bị ngăn cản gặp con?

Trong đơn khởi kiện, Nhật Kim Anh trình bày đã kết hôn với anh Bửu Lộc và có một con chung. Cô về sống với gia đình chồng một thời gian ở TP Cần Thơ. Khi chung sống, cả hai phát sinh nhiều mâu thuẫn, bất đồng nên Nhật Kim Anh đệ đơn ly hôn.

Tòa sơ thẩm xét thấy không có lý do gì trầm trọng dẫn đến việc ly hôn khi đứa bé còn quá nhỏ nên không tuyên theo yêu cầu của Nhật Kim Anh. Sau đó, nữ diễn viên kháng cáo cấp phúc thẩm để xin ly hôn và trực tiếp nuôi dưỡng con trai. Cô được tòa chấp thuận cho ly hôn nhưng mất quyền nuôi con.

Vợ chồng Nhật Kim Anh thuở còn mặn nồng.

Vợ chồng Nhật Kim Anh thuở còn mặn nồng.

"Mọi thứ mà ông Lộc cùng các thành viên gia đình chồng cũ đối xử khi tôi yêu cầu được nói chuyện điện thoại với con mình, khi về Cần Thơ trực tiếp đến thăm con thì không khác gì những gáo nước lạnh dội thẳng vào tình mẫu tử của tôi đối với con cái", Nhật Kim Anh nêu trong đơn.

Nữ diễn viên liệt kê việc nhớ con và yêu cầu gia đình chồng quay clip con gửi qua mạng xã hội nhưng bị khước từ. Nữ ca sĩ cáo buộc khi cô về Cần Thơ thăm con, nhà chồng cũng viện lý do không cho gặp mặt.

"Ai nói rằng phụ nữ thành đạt thì chăm con không tốt? Ai nói rằng diễn viên, ca sĩ luôn là một bà mẹ tồi trong việc chăm sóc con? Những điều đó đều hoàn toàn không đúng đối với tôi. Tôi còn là một người phụ nữ, người mẹ với lòng yêu thương con vô bờ bến", Nhật Kim Anh trình bày.

Từ những lý do trên, nữ diễn viên đề nghị TAND quận Ninh Kiều giải quyết yêu cầu thay đổi quyền nuôi con từ chồng cũ sang cho cô vì hiện tại con trai ở mốc 4 tuổi, còn rất nhỏ và cần sự chăm sóc, dạy dỗ của người mẹ.

Chồng cũ phản tố

Anh Bửu Lộc trình bày khi kháng cáo lên cấp phúc thẩm, Nhật Kim Anh có nói nếu anh đồng ý ly hôn thì con trai sẽ giao cho anh nuôi dưỡng. Hiện, vợ cũ muốn giành lại quyền nuôi con và anh cho rằng Nhật Kim Anh trình bày không đúng sự thật.

Theo người chồng, từ khi ly hôn, anh cùng gia đình luôn tạo điều kiện thuận lợi, mời Nhật Kim Anh về nhà thăm con, ở lại và đi chơi với con rất bình thường. Nhiều lần nữ diễn viên đi công việc đến 2-3h sáng cũng ghé về ngủ với con. Anh cho rằng nếu nhìn bên ngoài thì không ai biết cả hai đã ly hôn, kể cả người giúp việc trong nhà.

Nhật Kim Anh xuất hiện ở sự kiện tối 20/11. Ảnh: Bá Ngọc.

Đến ngày 31/5, anh cho biết Nhật Kim Anh về nhà và đòi dẫn con đi chơi nước ngoài cùng bạn nhưng anh không đồng ý vì con trai có tiền sử bị co giật. Từ ngày 1/6, chồng cũ cho rằng nữ diễn viên bắt đầu đưa những thông tin sai sự thật, không xuống thăm con một mình như những lần trước mà đi cùng một nhóm người lạ và viết thư đề nghị đón con trai đi.

Ngày 27/6, con trai bị sốt cao, anh Bửu Lộc có nhắn tin cho Nhật Kim Anh nhưng vợ cũ không hỏi thăm con. Lần tiếp đó, Nhật Kim Anh đề nghị đón con đi chơi xa nhưng do sức khỏe bé còn yếu nên anh không đồng ý. Anh Lộc còn kể lần mời vợ cũ về chơi với con nhưng vì bận đi diễn nên cô từ chối.

Theo anh, ngay cả khi Nhật Kim Anh đã nộp đơn lên tòa thì gia đình vẫn luôn tạo điều kiện tốt nhất để cô thăm và chơi với con trai.

Về lý do không gửi ảnh con cho Nhật Kim Anh, anh Bửu Lộc giải thích vì vợ cũ dùng hình ảnh đó để đưa tin sai lệch về anh trên truyền thông, "dàn dựng chứng cứ gửi lên tòa" nên bản thân anh rất cẩn trọng.

Bửu Lộc bác bỏ việc ghen tuông, đánh đập Nhật Kim Anh như tố cáo. "Vì thời điểm kết hôn cho đến lúc ly hôn, cô ta ở nhà tôi rất ít, thời gian cộng lại chưa đầy 5 tháng trong suốt khoảng thời gian hôn nhân gần 4 năm... Tôi đến với Nhật Kim Anh khi cô ấy đã là nghệ sĩ, tôi đã chấp nhận và cưới làm vợ, thì làm sao có thể ghen tuông...", anh viết trong bản tự khai.

Chồng cũ Nhật Kim Anh khẳng định không muốn ly hôn vì con còn quá nhỏ, luôn mong hàn gắn vì muốn cho con có đủ cha mẹ. Thế nhưng, từ ngày kết hôn, nữ diễn viên "đã tích cực sắp đặt, tìm chứng cứ và lưu lại tất cả để chuẩn bị cho việc ly hôn sau này".

Anh bày tỏ mong muốn được tiếp tục nuôi dưỡng con trai vì đã bên cạnh con từ lúc cháu chào đời, chứng kiến nhiều lần bệnh nặng của con. "Sức khỏe của cháu, sự ngoan ngoãn, lễ phép và môi trường giáo dục của cháu đến hiện tại là minh chứng tốt nhất cho quá trình chăm nom và nuôi dưỡng của tôi cùng gia đình", chồng cũ Nhật Kim Anh bày tỏ.

Liên quan đến việc TAND quận Ninh Kiều tạm hoãn phiên tòa ngày 18/11 để làm rõ những lần xuất cảnh của Nhật Kim Anh, kể từ khi đăng ký kết hôn vào năm 2014 cho đến giai đoạn tòa thụ lý tranh chấp giành quyền nuôi con. Tòa án đã làm công văn và theo quy định 15 ngày sẽ có kết quả.

Nhật Kim Anh: 'Tôi muốn hàn gắn với chồng nhưng mọi thứ đi quá xa' Nữ diễn viên chia sẻ cô cảm thấy cô độc mỗi khi trở về nhà sau những giờ diễn. Nhật Kim Anh nhiều lần muốn buông bỏ tất cả, để được ở bên cạnh con trai.

Hoài Thanh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/vi-sao-nhat-kim-anh-quyet-gianh-quyen-nuoi-con-post1015644.html