Vì sao nhà sản xuất 'Đông Cung' chọn Bành Tiểu Nhiễm và Trần Tinh Húc?

Biên kịch của 'Đông Cung' đã hé lộ nguyên nhân khiến đạo diễn phim giao vai chính cho hai diễn viên kém nổi trên.

Đông Cung ban đầu không nhận được sự chờ đón nồng nhiệt của khán giả yêu phim truyền hình Hoa ngữ. Người hâm mộ nguyên tác cùng tên của nhà văn Phỉ Ngã Tư Tồn cũng tỏ ra nghi ngại.

Nguyên nhân là vì không ít phim truyền hình chuyển thể đã thất bại bởi không bám sát tiểu thuyết gốc. Hơn nữa, hai diễn viên đảm nhận vai chính trong phim - Bành Tiểu Nhiễm và Trần Tinh Húc - lại là những gương mặt vô danh.

Tuy nhiên, phản ứng của khán giả đã thay đổi khi Đông Cung lên sóng nhiều tập hơn. Nhan sắc của hai diễn viên chính cũng dần giành được thiện cảm từ đại bộ phận người xem.

Cặp diễn viên chính của Đông Cung.

Cặp diễn viên chính của Đông Cung.

Đông cung xoay quanh chuyện tình yêu hận đan xen giữa Cửu công chúa Tây Châu quốc Tiểu Phong và đương kim thái tử Lý Thừa Ngân cùng những âm mưu tranh quyền đoạt vị chốn cung cấm. Là người lạnh lùng và tàn nhẫn nên trong mắt Lý Thừa Ngân, hôn nhân với Tiểu Phong chỉ là canh bạc chính trị.

Nhưng dần dần, cả hai đã nhận ra tình cảm đặc biệt mình dành cho nhau. Tuy nhiên, giữa họ tồn tại món nợ nước thù nhà của Tiểu Phong. Đoạn tình cảm này liệu có thể kết thúc tốt đẹp hay không?

Tờ ET Today cho biết khâu kịch bản của Đông Cung được chăm chút kỹ lưỡng bởi 6 biên kịch, đồng thời trải qua nhiều lần chỉnh sửa. Khó nhằn nhất là những phân đoạn thái tử Lý Thừa Ngân lúc còn là Cố Tiểu Ngũ nổi dậy tiêu diệt tộc Đan Si của Tiểu Phong. Đạo diễn Lý Mộc Qua đã yêu cầu các biên kịch chỉnh sửa đến 10 lần.

Nam diễn viên Trần Tinh Húc trong vai thái tử Lý Thừa Ngân.

Với 52 tập phim, ngân sách đầu tư của Đông Cung chỉ vỏn vẹn 200 triệu nhân dân tệ. Đó là một con số khiêm tốn đối với một dự án phim cổ trang. Do vậy, nhà sản xuất gặp khó khăn trong việc tuyển chọn diễn viên. Ban đầu, họ cần những gương mặt nổi tiếng đảm nhận vai Tiểu Phong và Lý Thừa Ngân. Nhưng số tiền trên không cho phép.

Đạo diễn và các biên kịch đã xem xét kỹ nam diễn viên Trần Tinh Húc. Khi đó, anh vẫn còn gương mặt lạ lẫm với nhiều khán giả. Công chúng mới chỉ biết đến nam diễn viên qua vai Dương Khang trong Tân anh hùng xạ điêu.

Kha Nghi Đồng - một trong sáu vị biên kịch - chia sẻ với tờ ET Today rằng lúc xem qua màn trình diễn của Trần Tinh Húc trong Tân anh hùng xạ điêu, cô nghĩ anh hơi thừa cân và không đủ đẹp trai để vào vai Lý Thừa Ngân.

Nữ chính Tiểu Phong do Bành Tiểu Nhiễm đảm nhận.

Nhưng sau khi thử đọc kịch bản cùng nam diễn viên, cô đã có cái nhìn khác. Trần Tinh Húc có vẻ ngoài nổi bật. Quan trọng hơn, anh tỏ ra thấu hiểu nhân vật, từ sự ngây thơ, ẩn nhẫn đến mặt tối bên trong tâm hồn Lý Thừa Ngân.

Trong khi đó, nhà sản xuất quyết định chọn Bành Tiểu Nhiễm cho vai Tiểu Phong khi chỉ còn nửa tháng nữa là Đông Cung khai máy. Đạo diễn từng cân nhắc mời một nữ thần cổ trang nổi tiếng nào đó tham gia. “Nhưng chúng tôi không đủ tiền trả cát-xê để làm vậy”, biên kịch Kha Nghi Đồng nhấn mạnh.

Do vậy, một nữ diễn viên xinh đẹp nhưng chưa nổi tiếng như Bành Tiểu Nhiễm là lựa chọn thích hợp. Tiểu Phong là vai chính đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của cô.

Hạnh Hạnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vi-sao-nha-san-xuat-dong-cung-chon-banh-tieu-nhiem-va-tran-tinh-huc-post925133.html