Vì sao nhà đài Việt Nam chưa có bản quyền VCK U23 châu Á 2020?

Chiều nay, đã diễn ra Lễ công bố nhà tài trợ và kênh phát sóng các trận đấu vòng loại bảng K giải bóng đá vô địch U23 châu Á 2020. Theo đó, khán giả cả nước sẽ được dõi theo từng bước chân của thầy trò HLV Park Hang-seo trên hành trình xác lập kỳ tích mới.

Cách đây 1 năm, U23 Việt Nam đã khiến người hâm mộ cả nước nức lòng khi xác lập kỳ tích giành HCB U23 châu Á 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc).

Sau khi cùng U23 Việt Nam giành HCB U23 châu Á 2018, Quang Hải được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng trong năm 2019? Ảnh: I.T

Sau khi cùng U23 Việt Nam giành HCB U23 châu Á 2018, Quang Hải được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng trong năm 2019? Ảnh: I.T

Và lúc này, vẫn là U23 dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đang được đặt niềm tin đạt mốc son mới.

Nói một cách dễ hiểu, nếu năm nay U23 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết và lọt vào tốp 3 U23 châu Á thì đồng nghĩ với việc có vé dự môn bóng đá nam Olympic 2020 diễn ra ở Tokyo (Nhật Bản).

Ông Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Giám đốc VOV phát biểu tại Lễ ra mắt nhà tài trợ và công bố kênh phát sóng vòng loại giải U23 châu Á 2020. Ảnh: Duy Thành.

Không phụ lòng mong mỏi của các CĐV, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) thông qua Next Media đã có bản quyền các trận đấu của U23 Việt Nam tại bảng K vòng loại giải U23 châu Á 2020 diễn ra trên sân Mỹ Đình từ 22 đến 26.3 tới.

Theo đó, các trận đấu giữa U23 Việt Nam - U23 Brunei (ngày 22.3), U23 Việt Nam - U23 Indonesia (24.3), U23 Việt Nam - U23 Thái Lan (26.3) sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh quảng bá phục vụ khán giả cả nước.

Cụ thể, người xem có thể bật kênh VTC1, VTC3, VTC9, VOV TV, phát thanh VOV để cổ vũ U23 Việt Nam với chất lượng tốt nhất.

HLV Park Hang-seo và các tuyển thủ U23 Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo VOV, nhà tài trợ bản quyền phát sóng vòng loại U23 châu Á 2020. Ảnh: Duy Thành.

Tương tự như ASIAD, bộ đôi bình luận viên Ngô Quang Tùng - Vũ Quang Huy sẽ sát cánh cùng người hâm mộ trong suốt hành trình vòng loại của U23 Việt Nam với mục tiêu giành ngôi đầu bảng, qua đó có vé dự vòng chung kết.

Việc có bản quyền vòng bảng U23 châu Á là rất đáng quý, thể hiện sự nỗ lực của nhiều phía, đặc biệt là VOV. Câu hỏi đặt ra là các nhà đài Việt Nam đã sở hữu bản quyền vòng chung kết U23 châu Á 2020 chưa?

Trả lời câu hỏi này của Dân Việt, ông Nguyễn Trung Kiên - Tổng Giám đốc Next Media đáp: "Cái khó là đơn vị sở hữu bản quyền vòng chung kết khác so với đơn vị sở hữu bản quyền vòng loại là Host Broadcaster. Hiện chúng tôi vẫn đang cử đại diện đàm phán với quyết tâm có bản quyền để phục vụ người hâm mộ. Khi có thông tin, chúng tôi sẽ có thông cáo báo chí trong thời gian sớm nhất".

Ngoài các kênh quảng bá thuộc hệ thống VOV, người xem cũng có thể dõi theo, cỗ vũ cho U23 Việt Nam qua kênh K+PM và Bóng đá TV, VTV5, Truyền hình Nhân Dân. Các kênh cũng được livestream trực tiếp trên kênh Youtube của VFF (VFF Channel) và trang Fanpage Next Sports chuyên biệt về thể thao. Theo VFF và Next Media, các đơn vị tài trợ tính đến ngày 18.3 gồm Tập đoàn Sunworld. Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội...

Song Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/vi-sao-nha-dai-viet-nam-chua-co-ban-quyen-vck-u23-chau-a-2020-964266.html