Vì sao nguyên Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND TP Trà Vinh bị bắt?

Sai phạm của ông Diệp Văn Thạnh, nguyên Chủ tịch UBND TP Trà Vinh, gây hậu quả rất nghiêm trọng, để 'cò đất' và một số cán bộ lợi dụng 'mua bán chính sách', thu lợi bất chính.

Sau một năm tiếp nhận hồ sơ từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương chuyển đến, đến nay Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố, bắt tạm giam 11 bị can để điều tra hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Diệp Văn Thạnh bị khởi tố, bắt tạm giam vào sáng 21/8. Ảnh: Công an Trà Vinh.

Diệp Văn Thạnh bị khởi tố, bắt tạm giam vào sáng 21/8. Ảnh: Công an Trà Vinh.

7 cán bộ lãnh đạo bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Diệp Văn Thạnh (51 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND TP Trà Vinh), Trần Trường Sơn (43 tuổi, Phó chủ tịch UBND TP Trà Vinh), Nguyễn Văn Chiến (56 tuổi, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường), Lê Hữu Lễ (48 tuổi), Lý Kiến Trung (48 tuổi, cùng nguyên Phó phòng Tài nguyên - Môi trường), Trần Thanh Sơn (45 tuổi) và Nguyễn Trọng Nghĩa (40 tuổi, cùng là chuyên viên).

4 "cò đất" bị khởi tố, gồm: Huỳnh Công Chúc (50 tuổi), Trần Mười (43 tuổi), Lê Hoàng Anh (28 tuổi) và Trần Thanh Vũ (43 tuổi, cùng ngụ TP Trà Vinh).

Những sai phạm của ông Thạnh được xác định gây hậu quả rất nghiêm trọng, để cho "cò đất" và một số cán bộ lợi dụng sơ hở trong thực hiện chính sách, sự khó khăn của các gia đình chính sách nhằm “mua bán chính sách”, thu lợi bất chính, gây thất thu lớn cho ngân sách.

Trần Trường Sơn, Phó chủ tịch UBND TP Trà Vinh. Ảnh: Công an Trà Vinh.

Từ tháng 1/2011 đến tháng 7/2014, ông Thạnh giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Trà Vinh đã ký 146 quyết định miễn giảm tiền sử dụng đất với số tiền hơn 24 tỷ đồng. Qua kiểm tra 48 trường hợp, số tiền sai phạm hơn 11 tỷ đồng.

Tháng 7/2014, ông Thạnh giữ chức Chủ tịch UBND TP Trà Vinh, ủy quyền cho ông Sơn, Phó chủ tịch, ký 504 quyết định miễn giảm với số tiền hơn 94 tỷ đồng. Qua kiểm tra 236 trường hợp, số tiền sai phạm gần 52 tỷ đồng.

Ngoài việc ký các quyết định do Chủ tịch UBND TP ủy quyền, ông Sơn còn lập hồ sơ xin miễn giảm tiền sử dụng đất cho bản thân sai quy định hơn 67 triệu đồng.

Trong thời gian giữ chức Phó bí thư, Chủ tịch UBND TP Trà Vinh, ông Phạm Văn Tám ủy quyền cho Phó chủ tịch ký 131 trường hợp. Qua kiểm tra có 46 trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất sai quy định hơn 11 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thành Tẩm, trong thời gian giữ chức Phó bí thư, Chủ tịch UBND TP Trà Vinh, qua kiểm tra 2 trường hợp miễn giảm tiền sử dụng đất sai quy định là 261 triệu đồng. Những sai phạm này có hệ thống, trải qua nhiều thời kỳ với 3 đời Chủ tịch UBND TP Trà Vinh.

Hồi tháng 10/2018, sau khi có kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, UBND tỉnh Trà Vinh đã kỷ luật cách chức Chủ tịch UBND TP Trà Vinh đối với ông Thạnh.

"Cò đất" Trần Thanh Vũ bị khởi tố, bắt tạm giam vào đầu tháng 7. Ảnh: Công an Trà Vinh.

Ông Sơn và ông Tám cùng bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo. Thời điểm đó, ông Tám giữ chức Trưởng ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Trà Vinh. Sau khi bị kỷ luật, ông Tám được điều động, chuyển công tác giữ chức Giám đốc Sở Công Thương.

Còn nhóm cán bộ lãnh đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường, khi thẩm định hồ sơ miễn giảm, chuyển mục đích sử dụng đất, cố ý không thực hiện việc kiểm soát, kiểm tra theo quy định, để "cò đất" lợi dụng gia đình chính sách làm thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất không đúng quy định.

Ông Nguyễn Văn Chiến, trong thời gian giữ chức vụ trưởng phòng đã ký 241 hồ sơ, gây thiệt hại trên 39 tỷ đồng. Lê Hữu Lễ ký 57 hồ sơ, gây thiệt hại số tiền trên 10 tỷ đồng.

Lý Kiến Trung ký 383 hồ sơ gây thiệt hại trên 66,5 tỷ đồng. Trần Thanh Sơn thẩm định 175 hồ sơ, gây thiệt hại gần 29 tỷ đồng. Nguyễn Trọng Nghĩa thẩm định 440 hồ sơ gây thiệt hại số tiền gần 74 tỷ đồng.

Minh Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/vi-sao-nguyen-chu-tich-pho-chu-tich-ubnd-tp-tra-vinh-bi-bat-post981176.html