Vì sao người Malaysia chọn hoa dâm bụt làm quốc hoa?

Người Malaysia coi năm cánh hoa dâm bụt là đại diện cho Rukun Negara hay 'Năm Nguyên tắc quốc gia' - triết lý chính thống trong việc tăng cường đoàn kết dân tộc. Đó là những nguyên tắc gì?

Malaysia là một quốc gia láng giềng của Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á. Quốc hoa của đất nước này là hoa dâm bụt, loài hoa rất quen thuộc với người Việt. Vì sao người Malaysia chọn dâm bụt làm quốc hoa?

Malaysia là một quốc gia láng giềng của Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á. Quốc hoa của đất nước này là hoa dâm bụt, loài hoa rất quen thuộc với người Việt. Vì sao người Malaysia chọn dâm bụt làm quốc hoa?

Dâm bụt là một loài cây cho hoa lớn, thường có màu đỏ bắt mắt. Đây là cây bản địa ở Malaysia và các quốc gia lân cận, thường được trồng làm hàng rào hoặc làm cảnh trong vườn nhà hoặc nơi công cộng.

Với người Malaysia, hoa dâm bụt mang một ý nghĩa tinh thần đặc biệt. Họ gọi loài hoa này là Bunga raya và coi màu đỏ của hoa là sắc màu tượng trưng cho may mắn, sung túc, tình yêu nồng cháy, lòng dũng cảm và sự tin cậy.

Ngày 28/7/1960 chính phủ Malaysia đã chính thức công bố hoa dâm bụt là quốc hoa. Quyết định này nhận được sự đồng thuận rộng rãi của các tầng lớp dân chúng.

Bản thuyết trình về quốc hoa nêu rõ năm cánh hoa dâm bụt đại diện cho Rukun Negara hay “Năm Nguyên tắc quốc gia” - triết lý chính thống của Malaysia trong việc tăng cường đoàn kết dân tộc.

Năm nguyên tắc đó là: 1 - Niềm tin vào Thượng đế; 2 - Trung thành với nhà vua và đất nước; 2 - Hiến pháp của Nhà nước là tối cao; 4 - Thượng tôn pháp luật; 5 - Sống đúng đắn và đạo đức.

Sau khi được chọn làm quốc hoa, hình ảnh hoa dâm bụt đã được in trên tiền xu và tiền giấy, đồng thời cũng hiện diện nhiều hơn trên đường phố và các công viên của Malaysia...

Mời quý độc giả xem video: Cách làm du lịch phố cổ tại Trung Quốc. Nguồn: VTV24.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/vi-sao-nguoi-malaysia-chon-hoa-dam-but-lam-quoc-hoa-1475179.html