Vì sao người Mã sợ Công Phượng?

Không phải Quang Hải, Anh Đức hay bất kỳ một cái tên nào khác mà chính Công Phượng mới là hung thần của người Mã. Ở mọi cấp độ đội tuyển, khi Việt Nam có Công Phượng, Malaysia đều không thể thắng, thậm chí đa số là thua.

Công Phượng là hung thần của những chú hổ Malaysia

Công Phượng luôn làm khổ Malaysia ở mỗi lần chạm trán

Công Phượng luôn làm khổ Malaysia ở mỗi lần chạm trán

Trong suốt lịch sử đối đầu giữa 2 đội Việt Nam và Malaysia trong lịch sử, Công Phượng không chỉ là cầu thủ Việt Nam ghi nhiều bàn nhất vào lưới của Malaysia mà còn là biểu tượng chiến thắng của Việt Nam. Nói cách khác, mỗi khi đội tuyển Việt Nam có Công Phượng trong đội hình, các chiến binh sao vàng luôn bất bại trước người Mã ở mọi cấp độ đội tuyển, trong đó chủ yếu là chiến thắng.

Không chỉ ghi bàn, Phượng còn kiến tạo và kiếm về phạt đền cho Việt Nam trước Malaysia

Tính tới thời điểm hiện tại, Công Phượng đã góp mặt trong 8 trận đấu với đội tuyển Malaysia bao gồm cả ở đội tuyển quốc gia, đội tuyển U23 và đội tuyển U19. Trong 8 trận đấu này, tiền đạo số 10 của tuyển Việt Nam đã ghi được tới 5 bàn thắng, có 2 pha kiến tạo thành bàn và cũng mang về cho đội tuyển Việt Nam 2 quả phạt đền. Đây là một thành tích khủng khiếp của Công Phượng trước Malaysia và khiến anh trở thành nỗi ám ánh của những chú Hổ Mã Lai. Lần gần nhất chính tại Mỹ Đình ở vòng bảng AFF Cúp, Công Phượng đã là người mở tỷ số trước Malaysia và mở ra chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Việt Nam trước người Mã.

Tuyển Malaysia rất e ngại hung thần Công Phượng

Thầy Park chọn Công Phượng không chỉ để thị uy trước người Mã

Thầy Park biết mỗi khi niềm tin bị giảm sút là lúc Phượng lại tỏa sáng để khẳng định

Chính vì cái duyên của Công Phượng với mảnh lưới của Malaysia nên dù Công Phượng vẫn đang dự bị mòn mỏi ở Châu Âu thì HLV Park Hang Seo vẫn điền tên anh vào danh sách các tuyển thủ đầu tiên của tuyển Việt Nam. Vấn đề không đơn giản chỉ vì Phượng đã quen với chiến thuật của thầy Park mà quan trọng hơn thầy Park biết cách khơi dậy và giúp cho tiềm năng của Phượng được phát huy đúng lúc, đúng chỗ. Ở kỳ AFF Cúp 2018 hay vòng chung kết U23 Châu Á vừa qua, HLV Park Hang Seo đã cho thấy tài dùng người của mình, đặc biệt là với Công Phượng, người mà trước đó đã nhận rất nhiều nghi ngờ và chỉ trích.

Phượng biết đâu là cơ hội để ghi điểm với CLB Sint Truidense

Tuy nhiên, bên cạnh các lý do nói trên, HLV Park Hang Seo cũng muốn cho Công Phượng thêm cơ hội để chứng tỏ bản thân mình trước chính câu lạc bộ chủ quản Sint Truidense cũng như với người hâm mộ Việt Nam. Ông tin rằng, việc bị giam hãm trên băng ghế dự bị và thường xuyên chịu áp lực chỉ trích sẽ như một chiếc lò xo để giúp Công Phượng bật xa hơn, cao hơn, mạnh hơn trong 2 trận đấu sắp tới của tuyển Việt Nam, đặc biệt là trận gặp Malaysia. Nếu Công Phượng có thể bùng nổ, cửa thắng của tuyển Việt Nam trước người Mã là rất cao.

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/vi-sao-nguoi-ma-so-cong-phuong-55008.html