Vì sao người La Mã cổ đại không bao giờ mặc quần?

Trang phục của người La Mã cổ đại là một trong những chủ đề thu hút sự quan tâm của giới chuyên gia và công chúng. Trong số này đáng chú ý là việc người La Mã không mặc quần và đi ủng. Lý do cho hành động này khiến nhiều người bất ngờ.

Một điều đáng chú ý về trang phục của người La Mã cổ đại là cả nam giới và phụ nữ không bao giờ mặc quần và đi ủng.

Một điều đáng chú ý về trang phục của người La Mã cổ đại là cả nam giới và phụ nữ không bao giờ mặc quần và đi ủng.

Điều này xuất phát từ việc quần (trong tiếng Latin được gọi là "bracae") được xem là trang phục của những nhóm người "man rợ" hoặc không phải người La Mã.

Những người "man rợ" đã đặt chân đến đế chế La Mã và xuất hiện tại nhiều khu vực của người La Mã sinh sống.

Trong số này, những nhóm người như Đức, Hung Nô được các sử gia thời ấy miêu tả có đặc trưng là thường mặc quần và đi ủng.

Thêm nữa, một đạo luật được đế chế La Mã ban hành năm 397 và đạo luật khác năm 399 có quy định nghiêm ngặt về trang phục của người dân.

Cụ thể, hai điều luật trên đều cấm các công dân La Mã mặc quần hay đi ủng tại thành Rome.

Bất cứ người nào vi phạm quy định trên đều bị trừng phạt theo pháp luật và bị trục xuất khỏi thành phố thiêng liêng.

Bên cạnh việc cấm người dân La Mã không mặc quần, đi ủng, một đạo luật khác được ban hành năm 416 có nội dung cấm nam giới mặc áo da và để tóc dài.

Theo đó, cánh mày râu ở La Mã mặc trang phục truyền thống là toga. Đây là áo choàng ngoài mà đàn ông La Mã thường khoác lên người.

Video: Ngắm trang phục dân tộc tuyệt đẹp của Phạm Hương (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo forbes)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/vi-sao-nguoi-la-ma-co-dai-khong-bao-gio-mac-quan-1193682.html