Vì sao người Ai Cập cổ đại sùng bái loài mèo?

Người Ai Cập cổ đại tôn sùng, thờ cúng nhiều loài động vật trong suốt hàng ngàn năm. Trong số này, mèo là loài vật đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của người Ai Cập. Theo quan niệm của họ, mèo là sinh vật quyền năng, mang đến may mắn cho chủ nhân và gia đình.

Nhiều loại động vật như chó, cá sấu, khỉ... rất được người Ai Cập cổ đại yêu quý và tôn sùng. Sở dĩ người Ai Cập làm như vậy vì tin rằng chúng là hiện thân của những vị thần.

Nhiều loại động vật như chó, cá sấu, khỉ... rất được người Ai Cập cổ đại yêu quý và tôn sùng. Sở dĩ người Ai Cập làm như vậy vì tin rằng chúng là hiện thân của những vị thần.

Trong số những động vật có vai trò quan trọng trong đời sống hàng ngày của người Ai Cập thời cổ đại không thể không nhắc đến loài mèo.

Theo thần thoại của người Ai Cập, nữ thần Bastet được miêu tả mang hình dáng của con mèo. Người dân xây dựng đền thờ vị thần này ở nhiều nơi để thờ cúng.

Người Ai Cập thời cổ đại cũng tin rằng, loài mèo là sinh vật huyền bí, có khả năng mang đến may mắn của người nuôi chúng.

Chính vì vậy, các gia đình Ai Cập đối xử với những con mèo mà họ nuôi vô cùng tốt.

Đặc biệt, những gia đình giàu có, thuộc tầng lớp thượng lưu còn đeo trang sức quý giá cho mèo. Họ cũng cho chúng ăn những món ngon, đắt tiền và cung phụng như một vị thần.

Khi con mèo chết, người ta thể hiện niềm tiếc thương và để tang chúng bằng cách các thành viên trong gia đình cạo hết lông mày.

Thêm nữa, người Ai Cập thời xưa còn ướp xác những con mèo để chúng tiếp tục cuộc sống ở thế giới bên kia.

Mèo còn xuất hiện trong các loại hình nghệ thuật của Ai Cập. Nó được tạc thành những bức tượng hoặc tranh vẽ về mèo.

Loài mèo có vai trò quan trọng trong đời sống của người Ai Cập đến mức người nào dù vô tình làm chết một con mèo cũng phải đối mặt với bản án tử hình.

Mời độc giả xem video: Bí ẩn rùng rợn nghĩa địa cổ Ai Cập (nguồn: VTC Now)

Tâm Anh (theo Natgeo)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/vi-sao-nguoi-ai-cap-co-dai-sung-bai-loai-meo-1110268.html