Vì sao ngoại trưởng Mỹ đến Kiev, Minsk ngay đầu năm?

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo sẽ đến thăm Ukraine, Belarus, Kazakhstan và Uzbekistan vào đầu tháng 1/2020.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo có kế hoạch thăm Ukraine, Belarus, Kazakhstan và Uzbekistan vào đầu tháng 1/20120, tờ The Washington Post cho biết. Ông sẽ trở thành Ngoại trưởng Hoa Kỳ đầu tiên trong lịch sử đến thăm Belarus và điều này dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 4/1/2020.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ đến thăm Kiev và Minsk vào đầu năm mới.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ đến thăm Kiev và Minsk vào đầu năm mới.

Trong cuộc gặp này dự kiến sẽ diễn ra các cuộc đàm phán cấp cao, cuộc gặp với Ngoại trưởng Vladimir Makei và các sự kiện khác. Các vấn đề sẽ được giải quyết bao gồm mối quan hệ giữa Mỹ-Belarus và chủ để an ninh khu vực.

Ngoài ra, ông sẽ tới thăm Kiev, trong đó sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, tại cuộc gặp này sẽ một lần nửa xác nhận sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Ông Pompeo cũng có kế hoạch gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Vadim Pristayko và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Andrei Zagorodniuk, cũng như các nhà lãnh đạo tôn giáo, lãnh đạo xã hội dân sự và đại diện doanh nghiệp để thảo luận về chương trình cải cách của chính phủ và sự phát triển của môi trường đầu tư.

Một tuần trước, luật sư của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cựu thị trưởng New York Rudi Giuliani đã nói rằng, tỷ phú George Soros đứng đằng sau việc bổ nhiệm bốn đại sứ Mỹ tại Ukraine.

Ông bày tỏ ý kiến rằng, Ukraine đã gặp may vì có chính phủ mới, điều này tạo điều kiện khả năng thực hiện các cải cách mà cả công dân và những người ủng hộ bên ngoài. Đồng thời, tỷ phú thừa nhận rằng, EU và các thành viên không hỗ trợ xứng đáng cho Ukraine, không giống như Hoa Kỳ.

Trong khi đó, chính vì Ukraine mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị luận tội ở Hoa Kỳ, được đưa ra bởi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi vào ngày 25/9. Điều này đã xảy ra sau một tuyên bố của chủ tịch ủy ban tình báo Adam Schiff về “áp lực” mà Trump bị cáo buộc đã gây ra cho Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky trong cuộc trò chuyện qua điện thoại.

Vào cuối tháng 8, truyền thông Mỹ công bố thông tin rằng, Trump yêu cầu Kiev điều tra trường hợp của công ty dầu khí Burisma và Hunter Biden, con trai của đối thủ Joe Biden, người trong hội đồng quản trị của công ty, để đổi lấy 250 triệu USD hỗ trợ quân sự.

Tạp chí Phố Wall đã báo cáo vài tuần trước rằng, 53% công dân nước này ủng hộ luận tội Tổng thống Donald Trump. Đồng thời, 44% người Mỹ phản đối việc từ chức của tổng thống. Trong số những người ủng hộ Đảng Dân chủ, 88% bị thuyết phục để luận tội Donald Trump và trong khi đó 90% cử tri đảng Cộng hòa gọi việc luận tội Donald Trump là một sai lầm.

Trước đó, một khiếu nại về cuộc trò chuyện giữa Trump và Zelensky đã được đệ trình lên cấp trên bởi một sĩ quan tình báo Hoa Kỳ, hiện tại tên của ông đang được giữ bí mật để phục vụ cho cuộc điều tra.

Chí Huy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/vi-sao-ngoai-truong-my-den-kiev-minsk-ngay-dau-nam-3394355/