Vì sao nghị sĩ Thụy Điển kêu gọi gây áp lực với Đức vì Nord Stream 2?

RT đưa tin, mới đây, nghị sĩ Thụy Điển Bjorn Seder đã gửi yêu cầu tới Ngoại trưởng nước này Ann Linde để gây áp lực với Berlin về vấn đề đường ống dẫn khí Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2).

Theo đó, ông Seder đề xuất phản đối việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt để đáp trả “các hành động của Nga” đối với chính trị gia đối lập Alexei Navalny, cũng như việc ba nhà ngoại giao châu Âu bị Moscow trục xuất. Ông Seder cũng đề cập đến tính rủi ro của dự án này đối với Liên minh châu Âu (EU).

Chính quyền Mỹ phản đối Nord Stream 2 khi cho rằng dự án này khiến châu Âu bị phụ thuộc vào nguồn khí đốt của Nga. (Ảnh: Reuters)

Chính quyền Mỹ phản đối Nord Stream 2 khi cho rằng dự án này khiến châu Âu bị phụ thuộc vào nguồn khí đốt của Nga. (Ảnh: Reuters)

“Nord Stream 2 của Nga tới Đức là một mối đe dọa đối với chính sách an ninh, đồng thời khiến châu Âu phụ thuộc vào khí đốt của Nga”, nghị sĩ Thụy Điển nhấn mạnh, đồng thời thừa nhận rằng vẫn khó từ bỏ dự án, vì Đức không có ý định dừng thi công đường ống dẫn khí.

Mức độ sẵn sàng của Nord Stream 2?

Mới đây, phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết tính hợp pháp của việc xây dựng Nord Stream 2 và sự quan tâm của các đối tác EU trong việc hoàn thành dự án đã loại trừ nguy cơ không sử dụng đường ống này.

“Tôi không nghĩ chính xác có những rủi ro như vậy, bởi vì một lần nữa các đối tác châu Âu quan tâm đến điều này, và dự án này hoàn toàn phù hợp với luật pháp châu Âu, đơn giản là có sự cạnh tranh như vậy từ phía các đối tác Mỹ muốn cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng ở châu Âu đây là thực tế, và là phương pháp cạnh tranh phi thị trường, ông Novak trả lời câu hỏi về nguy cơ không sử dụng Nord Stream 2 sau khi hoàn thành việc xây dựng ở trên kênh truyền hình Russia 1.

“Nếu chúng ta nói về khía cạnh pháp lý của vấn đề này, đây là dự án này hoàn toàn hợp pháp, đáp ứng tất cả các yêu cầu của pháp luật châu Âu, do đó, các quốc gia tham gia quan tâm đến việc thực hiện dự án này", ông Novak nói thêm.

Ngoài ra, theo phó Thủ tướng Nga, tập đoàn Gazprom đã hoàn thành hơn 95% đường ống Nord Stream 2. “Chúng tôi tin tưởng rằng, bất chấp những cách tiếp cận phá hoại từ Mỹ đang trì hoãn việc thực hiện Nord Stream 2, dự án này vẫn sẽ hoàn thành”, Phó Thủ tướng Nga nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia, đối với Thụy Điển, vấn đề Nord Stream 2 đã được quyết định, ngay từ tháng 6/2018, khi chính phủ Thụy Điển đã phê duyệt việc đặt đường ống dẫn khí đốt đi qua vùng đặc quyền kinh tế của nước này.

Trước đó, hôm 12/2, hai Thượng nghị sĩ Jim Risch và Jeanne Shaheen đã trình văn bản ghi nhớ lên Tổng thống Mỹ Joe Biden, theo đó thúc giục việc ban hành Điều luật An ninh Năng lượng Bảo vệ Châu Âu, cáo buộc Nga sử dụng “các đường ống khí đốt để khiến các quốc gia và khu vực phải phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng của Nga”.

Được biết, biên bản này khẳng định, Nord Stream 2, kéo dài từ Nga đến Đức, sẽ là “một công cụ địa chính trị tiềm năng của Nga, cho phép nước này trục lợi từ phí trung chuyển qua Ukarine, Slovakia và các quốc gia khác”.

“Nord Stream 2 cũng sẽ rằng buộc Tây Âu với nguồn cung khí đốt của Nga, cùng với áp lực về chính trị trong vòng 40 năm tới”, biên bản cho biết, và kết luận đường ống khí đốt Nord Stream 2 là “dự án nguy hiểm”.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/vi-sao-nghi-si-thuy-dien-keu-goi-gay-ap-luc-voi-duc-vi-nord-stream-2-277188.html