Vì sao ngày càng nhiều người tin vào tận thế, đặc biệt là giới nhà giàu?

Dường như rất nhiều người trong số những người giàu nhất thế giới có một số niềm tin vào tận thế, thậm chí đã chuẩn bị cho tận thế. Tại sao nhiều người lại tin vào điều này như vậy? Các nhà tâm lý học sẽ lý giải về điều này.

Khảo sát năm 2012 của Reuters cho thấy 1/7 người trên thế giới tin vào tận thế. Và cũng rất nhiều người trong giới nhà giàu tin và đang chuẩn bị cho ngày tận thế.

Có thể bạn đã đọc ở đâu đó về điều này, nhưng sự chuẩn bị của các tỷ phú cho ngày tận thế lại gây bão lần nữa sau một bài viết của giáo sư, nhà lý luận truyền thông Douglas Rushkoff.

Trong đó, Rushkoff đưa ra một số hiểu biết sâu sắc về cách thức mà một số người trong giới thượng lưu đang chuẩn bị cho ngày tận thế. Ông đã nhận ra điều này trong một buổi nói chuyện với giới thượng lưu.

Rushkoff cho biết, buổi nói chuyện ban đầu vốn là thảo luận về "tương lai của công nghệ", nhưng không lâu sau lại biến thành buổi tư vấn về tận thế.

Giáo sư Rushkoff viết:

"Dần dần, họ bắt đầu cuốn vào chủ đề mà họ thực sự quan tâm. Chẳng hạn như vùng nào sẽ ít bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng khí hậu sắp tới: New Zealand hay Alaska? Google có thực sự xây cho Ray Kurzweil (người được mệnh danh là "nhà tiên tri" của Google) một ngôi nhà cho bộ não của ông ta hay không, và ý thức của ông ta sẽ duy trì qua sự chuyển đổi đó hay chết đi và được tái sinh như một cái mới?

Thậm chí, một vị CEO công ty môi giới còn cho biết ông đã gần hoàn thành việc xây dựng hệ thống hầm ngầm riêng của mình và hỏi: "Làm thế nào để tôi duy trì quyền lực với lực lượng an ninh của mình sau sự kiện ấy?"

"Sự kiện" mà họ nói là cách nói giảm nói tránh của thảm họa môi trường, bất ổn xã hội, nổ hạt nhân, thảm họa virus lây lan, sự nổi dậy của robot,...

Các tỷ phú cũng lo lắng về việc dự trữ lương thực, cách kiểm soát lực lượng bảo vệ để đổi lấy sự sống còn của mình, tạo ra những con robot thay thế công nhân, lực lượng bảo vệ,..

Đáng lưu ý, nỗi sợ về ngày tận thế không phải chỉ của giới nhà giàu. Nó xuất hiện trên những tiêu đêề̀ giật gân, trong các tác phẩm phim truyện khoa học viễn tưởng mà chúng ta xem.

Lo lắng về ngày tận thế dường như ở trong tâm trí tất cả mọi người và một số nhà tâm lý học có giả thuyết để giải thích về những niềm tin và nỗi sợ này.

Nhà nghiên cứu Clay Routledge chuyên nghiên cứu về các nỗi sợ đã tiến hành nghiên cứu cụ thể nguyên nhân dẫn tới niềm tin vào ngày tận thế. Ông cho biết nỗi sợ ngày tận thế có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, mà một trong những nguyên nhân lớn nhất chính là công nghệ.

"Tất nhiên có một số mối đe dọa thực sự đáng lo, nhưng thời đại Internet có thể làm tăng nỗi lo sợ này vì những dòng thông tin liên tục và hỗn loạn, thường là những tin tiêu cực, đánh vào nỗi sợ của con người." - Clay giải thích.

Ngoài ra, cũng có những người mang niềm tin và cho rằng tận thế có thể có ý nghĩa tích cực với thế giới.

"Dù tận thế thường được cho là điều tiêu cực, nhưng cũng có một số người bị hấp dẫn bởi sự kiện này.

Trong một xã hội thiếu an toàn, bất ổn, con người phải đấu tranh vì các mục tiêu cá nhân, thì tận thế - dù nghe có vẻ đáng sợ - song cũng có thể là điều có ý nghĩa."

Niềm tin này dẫn tới những ước mơ về một "thế giới tốt đẹp hơn" của nhiều người.

"Một số người bị hấp dẫn bởi điều này vì họ sẽ được thử nghiệm và có thể tìm ra mục tiêu thực sự cho mình, thậm chí trở thành người hùng hay người quan trọng trong thế giới mới. Có người thích tưởng tượng về một cuôộ̣c sống đơn giản hơn, như luyến tiếc cuộc sống thời xưa."

Nathalie Theodore, nhà trị liệu tâm lý ở Chicago, Mỹ cho biết sự gia tăng nỗi lo về tận thế có thể xuất phát từ lo lắng tình hình chính trị đất nước hiện tại.

"Chúng ta thấy bất ổn, không an toàn trong cuộc sống hàng ngày, và khi đó, tâm trí chúng ta có xu hướng lang thang đến những kịch bản xấu nhất, chẳng hạn như tận thế." - Theodore cho biết.

"Vì chúng ta không thấy an toàn trong môi trường sống của mình nên chúng ta tưởng tượng đến các kịch bản ngày tận thế mà trong đó chúng ta không thể kiểm soát được môi trường xung quanh, và thế giới sụp đổ."

Mike Salas, một cố vấn chuyên nghiệp ở bang Texas, Mỹ, cho biết ông đã chứng kiến sự gia tăng số lượng khách hàng lo lắng về tận thế kể từ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Ông cho biết, lo lắng tình hình chính trị có thể dẫn tới chiến tranh hạt nhân cũng là một trong những nỗi sợ hãi tận thế của khách hàng.

(Theo Salon)

Trang Đặng

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/vi-sao-ngay-cang-nhieu-nguoi-tin-vao-tan-the-dac-biet-la-gioi-nha-giau-d10179.html