Vì sao Nga và Mỹ cần tổ chức thượng đỉnh song phương tại G-20?

Cả Nga và Mỹ đều rất chờ đợi và cần thiết phải có cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump, đó là lời khẳng định của Cố vấn về chính sách đối ngoại của Điện Kremlin (Nga), ông Yuri Ushakov.

Phát biểu với các phóng viên trước khi tháp tùng Tổng thống Putin lên đường sang Argentina tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20), ông Yuri Ushakov cho biết, cả Nga và Mỹ đều rất chờ đợi và cấn thiết phải có cuộc gặp này.

"Cuộc gặp mà cả hai bên đều cần này quan trọng cho diễn biến của tình hình chung trên thế giới", ông Yuri Ushakov nhấn mạnh.

Tuyên bố của Nga diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Trump và đội ngũ cố vấn Nhà Trắng đang xem xét lại có nên tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga bên lề Hội nghị G-20 hay không.

Trong đó, ông Trump cảnh báo rằng, cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine xung quanh sự kiện hải quân Nga bắt giữ tàu và thủy thủ Ukraine tại Eo biển Kerch hôm 25/11 vừa qua có thể ảnh hưởng tới cuộc gặp giữa ông với người đồng cấp Nga Putin.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Washington Post, ông Trump cho biết ông có thể sẽ hủy cuộc gặp với người đồng cấp Putin tại Hội nghị G-20 do tình hình căng thẳng ở eo biển Kerch.

Người đứng đầu nước Mỹ còn tuyên bố: Có lẽ tôi sẽ không tiến hành gặp mặt”, ông nói “Tôi không thích sự hung hăng đó. Tôi không muốn sự hung hăng đó một chút nào”.

Đức Thức

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/vi-sao-nga-va-my-can-to-chuc-thuong-dinh-song-phuong-tai-g20-1350837.tpo