Vì sao Neymar đi tất rách đá World Cup?

Trong hai trận đấu đầu tiên tại World Cup 2018, tiền vệ Neymar của Brazil đều sử dụng những đôi tất rách để thi đấu.

Chiếc tất rách của Neymar. Ảnh: Getty

Cụ thể trong trận đấu đầu tiên gặp Thụy Sĩ, hình ảnh Neymar sử dụng một đôi tất với hai lỗ thủng bên chiếc trái đã để lại sự tò mò cho khán giả. Nhiều người đã cho rằng, việc Neymar đã bị phạm lỗi đến 10 lần trong trận đấu đó có thể là lý do khiến chiếc tất bị rách. Bởi lẽ trong quá trình va chạm, rất có thể những pha "đốn củi" của hậu vệ Thụy Sĩ đã khiến tất rách.

Chiếc tất rách trong trận đấu với Thụy Sỹ. Ảnh: Getty

Tuy nhiên, đến trận đấu thứ 2 gặp Costa Rica, Neymar lại xuất hiện trên sân với một đôi tất rách khác. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng Neymar đã cố tình đi những đôi tất rách, có thể để lấy may. Đây là trận đấu mà Neymar đã ghi bàn thắng đầu tiên tại World Cup 2018. Bàn thắng khiến Neymar đã vỡ òa cảm xúc.

Đôi tất rách trong trận gặp Costa Rica.

Trên sóng truyền hình trực tiếp VTV, một bình luận viên đã ví von: “Bản hợp đồng trị giá 220 triệu euro của PSG đang đi một đôi tất rách”. Và câu chuyện hài hước về "triệu phú đô la Neymar và đôi tất rách" cũng được mang ra bình luận dí dỏm sau đó.

Với một ngôi sao có cả một đội ngũ chăm sóc hình ảnh từ răng đến tóc thì rõ ràng việc sử dụng những tiếc tất rách chẳng thể nào là không có chủ đích. Đây được xem như chi tiết khiến cho khán giả luôn tò mò, thích thú.

Hình ảnh để lại nhiều sự tò mò, thích thú của Neymar. Ảnh: GT

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/vi-sao-neymar-di-tat-rach-da-world-cup-614447.ldo