Vì sao nạn nhân vụ phóng hỏa nhà trọ không kêu cứu?

Sau một ngày xảy ra vụ cháy làm 3 người chết, Công an TP.HCM đã bắt được nghi can phóng hỏa và tổ chức họp báo để cung cấp thông tin.

15:41 13/06

Công an TP.HCM họp báo vụ phóng hỏa ở Bình Tân khiến ba người tử vong

Lúc 16h chiều nay (13/6), Công an TP.HCM tổ chức họp báo để thông tin cụ thể về vụ phóng hỏa nhà trọ làm 3 người thiệt mạng.

Sáng 13/6, cơ quan điều tra đã bắt được nghi phạm phóng hỏa. Người này được xác định là Phan Văn Quang (55 tuổi, quê Long An).

Vụ cháy xảy ra lúc rạng sáng 12/6. Thời điểm trên, hàng xóm nghe tiếng nổ lớn tại khu nhà trọ ở chợ Cây Da Sà mới, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thấy ngọn lửa bùng lên ngùn ngụt nên hô hoán nhau dập lửa và báo công an.

Tuy nhiên, khi ngọn lửa được dập tắt, cả 3 người trong phòng bị thiệt mạng. 3 nạn nhân xấu số là Đ.T.D. (35 tuổi), Đ.V.T. (13 tuổi) và L.V.H (12 tuổi).

Ảnh: Lê Trai.

15:48 13/06

Công an ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nghi can đốt nhà

Ngày 13/6, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Giết người và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Văn Quang (55 tuổi, quê Long An). Quang là nghi phạm phóng hỏa làm 3 người thiệt mạng tại một nhà trọ ở quận Bình Tân vào rạng sáng 12/6.

Bước đầu, Quang khai do có mâu thuẫn tình cảm với chị D. nên đã đã thực hiện hành vi đốt nhà, dẫn đến hậu quả làm 3 người thiệt mạng.

Qua trích xuất camera an ninh, cảnh sát phát hiện lúc 1h40 cùng ngày, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng dài tay, quần tây, chân trái khập khiễng đi vào phía trước phòng trọ. Một lúc sau, hình ảnh cho thấy lửa bùng lên mạnh, người đàn ông này bị lửa bén vào chân trái và chạy khỏi hiện trường.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng Công an TP khẩn trương truy bắt, xử lý nghiêm.

Qua điều tra, công an xác định Quang là nghi phạm gây ra vụ cháy và tiến hành ruy bắt. Nghi phạm đã rời khỏi nơi cư trú khoảng 10 năm và sống lang thang.

Đến sáng 13/6, Công an TP.HCM phối hợp với Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, bắt giữ được Quang và di lý về TP.HCM phục vụ điều tra.

Ảnh: Phạm Ngôn.

15:49 13/06

Nhân chứng kể khoảnh khắc căn nhà bốc cháy làm 3 người chết ở TP.HCM "Ngọn lửa bùng lên rất cao kèm theo nhiều tiếng nổ. Căn nhà khóa trái cửa nên người dân không kịp cứu những nạn nhân bên trong", nhân chứng kể.

15:58 13/06

Nghi can phóng hỏa khó thoát án tử?

Nhận định với Zing về hành vi của người phóng hỏa, luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng trong vụ án này, nếu thủ phạm có hành vi khóa cửa ngoài rồi phóng hỏa đốt nhà là trong ý chí chủ quan của người thực hiện hành vi phạm tội đã muốn tước đoạt mạng sống người khác. Việc khóa cửa ngoài nhằm làm cho bị hại không thoát được.

Cùng quan điểm, luật sư Trần Đình Dũng (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng người phóng hỏa phải chịu hình phạt cao nhất là tử hình. Theo luật sư, hiện trường vụ cháy có nhiều sình được nghi can đem đến để ngăn xăng chảy ra ngoài. Ngoài ra, cánh cửa còn được khóa khiến cho việc giải cứu các nạn nhân gặp khó khăn.

"Hành vi này của kẻ thủ ác chứng tỏ người này kiên quyết thực hiện tội phạm đến cùng. Hậu quả vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, làm 3 người chết trong đó có trẻ dưới 16 tuổi. Do đó, cần áp dụng hình phạt cao nhất để trừng trị kẻ phóng hỏa", vị luật sư bày tỏ.

16:22 13/06

Tham dự buổi họp báo có ông Nguyễn Văn Khanh, Phó giám đốc Trung tâm Báo chí TP.HCM và các đại diện Công an TP.HCM: thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó trưởng phòng Tham mưu; thượng tá Nguyễn Văn Hướng, Phòng cảnh sát Hình sự; thượng tá Nguyễn Nhật Thành, Trưởng công an quận Bình Tân.

Ảnh: Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM.

16:23 13/06

Nghi phạm bị lửa bén vào chân

Theo đại diện Công an TP.HCM, lúc 1h55 ngày 13/6, Công an phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân nhận tin báo về vụ cháy xảy ra tại phòng trọ ở khu chợ Cây Da Sà Mới. Công an quận Bình Tân điều lực lượng đến chữa dập lửa và chống cháy lan.

Khi lửa được dập tắt, cảnh sát phát hiện trong phòng trọ có 3 người tử vong là Đ.T.D. (35 tuổi), Đ.V.T. (13 tuổi) và Đ.V.H (12 tuổi).

Qua trích xuất camera an ninh, cảnh sát phát hiện lúc 1h40 cùng ngày, một người đàn ông đi vào phòng trọ, một lúc sau người này chạy ra bị lửa bén vào chân trái và chạy khỏi hiện trường. Tại hiện trường, để lại một số vật nghi vấn là xe máy, 1 bật gas, 1 túi xách bằng nhựa và một số vật dụng khác.

Qua xác minh một số nhân chứng, khi họ được xem camera thì đều nhận dạng được người có liên quan. Người này thường cung cấp trái cây cho nạn nhân D. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng Công an TP khẩn trương truy bắt, xử lý nghiêm.

16:33 13/06

Phối hợp với Bộ Công an truy xét nghi can

Chiều 12/6, đại tá Đinh Thanh Nhàn, Phó giám đốc Công an TP.HCM, họp cùng lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và đưa ra nhiều nội dung phân công các lực lượng tiến hành truy xét.

Sau 30 giờ xảy ra vụ cháy, đến 8h30 ngày 12/6, Công an TP.HCM phối hợp công an huyện Chợ Gạo, Tiền Giang, bắt được nghi can và đưa về TP.HCM.

16:35 13/06

Buổi họp báo vụ phóng hỏa ở Bình Tân bắt đầu

16h, buổi họp báo chính thức bắt đầu.

Tham dự buổi họp báo có ông Nguyễn Văn Khanh, Phó giám đốc Trung tâm Báo chí TP.HCM, thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó phòng Tham mưu, thượng tá Nguyễn Văn Hướng, Phòng cảnh sát Hình sự, thượng tá Nguyễn Nhật Thành, Trưởng công an quận Bình Tân.

Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM. Ảnh: Lê Trai.

16:37 13/06

Mâu thuẫn cá nhân giữa nghi can và nạn nhân

Trả lời câu hỏi về mối quan hệ giữa nạn nhân D. và nghi can Phan Văn Quang, thượng tá Lâm cho biết những người thân của chị D. và người quanh phòng trọ xác nhận Quang có quan hệ buôn bán và một số quan hệ cá nhân.

Cụ thể, nghi can có quan hệ với nạn nhân từ khoảng tháng 3/2020. Ông ta thường buôn bán trái cây, cụ thể gần đây buôn bán mít và giao hàng mít cho chị D. bán và có quan hệ. Thời gian gần đây, 2 người thường hay cãi nhau.

"Còn động cơ cụ thể, tình tiết thế nào cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh khai thác làm rõ để xử lý vụ án. Hiện nay mới bắt giữ đối tượng và khai thác ban đầu, đối tượng có xác nhận gây ra vụ án và do mâu thuẫn cá nhân", thượng tá Lâm nói.

Cũng theo ông, tại hiện trường, qua khai thác thì dấu vết bùn là do Quang muốn đổ xăng chảy vào nhà, lấy bùn be vào để khi đổ, xăng không chảy ra ngoài.

Về mối quan hệ của các nạn nhân, công an cho biết 2 cháu bé là hai cháu của chị D., không phải con. Chị D. chỉ có 1 người con và không có mặt ở hiện trường khi xảy ra vụ cháy. Hai đứa cháu ở dưới quê cùng chị D. sau đó lên TP.HCM ở cùng.

16:37 13/06

Nghi phạm là người cung cấp trái cây cho nạn nhân

Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó phòng Tham mưu cho biết lúc 1h55 ngày 13/6, Công an phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, nhận tin báo về vụ cháy xảy ra tại phòng trọ ở khu chợ Cây Da Sà mới. Công an quận Bình Tân điều lực lượng đến chữa dập lửa và chống cháy lan.

Khi lửa được dập tắt, cảnh sát phát hiện trong phòng trọ có 3 người tử vong là Đ.T.D. (35 tuổi), Đ.V.T. (13 tuổi) và Đ.V.H (12 tuổi). Qua trích xuất camera an ninh, cảnh sát phát hiện lúc 1h40 cùng ngày, một người đàn ông đi vào phòng trọ, một lúc sau người này chạy ra bị lửa bén vào chân trái và chạy khỏi hiện trường.

Tại hiện trường, để lại một số vật nghi vấn là xe máy, 1 bật gas, 1 túi xách bằng nhựa và một số vật dụng khác. Qua xác minh một số nhân chứng, khi họ được xem camera thì đều nhận dạng được người có liên quan. Người này thường cung cấp trái cây cho nạn nhân D.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng Công an TP khẩn trương truy bắt, xử lý nghiêm.

Chiều 12/6, Đại tá Đinh Thanh Nhàn, Phó giám đốc Công an TP.HCM họp cùng lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và đưa ra nhiều nội dung phân công các lực lượng tiến hành truy xét. Sau 30 tiếng xảy ra vụ cháy, đến 8h30 ngày 13/6, Công an TP.HCM phối hợp công an huyện Chợ Gạo, Tiền Giang bắt được nghi can và đưa về TP.HCM.

16:39 13/06

Xăng để gây án lấy từ đâu?

Theo Công an TP.HCM, sau khi xảy ra vụ việc, Công an liên hệ các cây xăng nhưng không có kết quả bởi vì Quang không trực tiếp đi mua xăng mà đã rút xăng từ xe máy của mình ra để gây án.

16:41 13/06

Nghi phạm và nạn nhân có mâu thuẫn cá nhân

Trả lời câu hỏi của báo chí về mối quan hệ giữa nạn nhân D. và hung thủ, thượng tá Lâm cho biết những người thân của chị D. và người quanh phòng trọ xác nhận đối tượng có quan hệ buôn bán và một số quan hệ cá nhân.

Cụ thể, hung thủ có quan hệ với nạn nhân từ khoảng tháng 3/2020. Đối tượng thường buôn bán trái cây, cụ thể gần đây buôn bán mít và giao hàng mít cho chị D. bán. Thời gian gần đây, được biết 2 người thường hay cãi nhau. Còn động cơ cụ thể, tình tiết thế nào cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh khai thác làm rõ để xử lý vụ án.

Hiện nay mới bắt giữ đối tượng và khai thác ban đầu, đối tượng có xác nhận gây ra vụ án và do mâu thuẫn cá nhân. Mâu thuẫn cụ thể công an đang làm rõ.

Nghi phạm vụ phóng hỏa khiến 3 người thiệt mạng. Ảnh: Công an cung cấp.

16:48 13/06

Công an chưa khai thác được động cơ gây án

Về việc nghi can gây án cố tình giết nhiều người trong vụ phóng hỏa hay việc có 3 nạn nhân là vô tình, thượng tá Lâm cho biết Công an TP đã tập trung khai thác từ sáng đến chiều 13/6. Tuy nhiên, Quang là người bị dị tật/tàn tật nên tâm lý chưa ổn định. Do đó, công an chưa khai thác sâu động cơ.

16:52 13/06

Vì sao các nạn nhân không kêu cứu?

Zing đặt câu hỏi tại sao các nhân chứng tại hiện trường hoàn toàn không nghe tiếng kêu cứu trong khi dập lửa. Đại diện cơ quan công an nhận định qua điều tra ban đầu, vụ cháy xảy ra do tưới xăng vào và đốt. Khi lửa đốt thì bùng rất nhanh và hai cháu bé khi đó nằm phía trên gác, chị D. ở dưới trệt.

"Với diện tích phòng trọ chỉ 12 m2, khi xăng chảy vào đầy trong nhà và lửa bùng nhanh thì gần như nạn nhân ngạt khói ngay và không kịp phản ứng có thể vì đang trong giấc ngủ nên không chạy kịp và chết tại chỗ", ông Quang lý giải.

Nhóm phóng viên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vi-sao-nan-nhan-vu-phong-hoa-nha-tro-khong-keu-cuu-post1095323.html