Vì sao Mỹ cho F-15E phá hủy căn cứ của chính mình ở Syria?

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra khi không quân Mỹ vừa bất ngờ điều hai tiêm kích F-15 phiên bản F-15E đánh bom chính căn cứ của mình ở miền nam Kobani, Syria.

Lục quân Mỹ vừa cho biết, hai chiếc tiêm kích F-15E đã được lực lượng này điều tới khu vực miền nam Kobani, Syria để phá hủy một nhà máy xi măng trước đây được sử dụng làm nơi cất giấu vũ khí và đạn dược. Nguồn ảnh: Forces.

Phía Mỹ khẳng định, nhà máy xi măng mang tên Lafarge từng được quân đội nước này sử dụng như một trung tâm điều phối quân giữa mỹ và các lực lượng người Kurd tham gia cuộc chiến chống khủng bố ở Syria. Nguồn ảnh: TahrirSy.

Ngoài ra, Lục quân Mỹ cũng cho biết mọi trang thiết bị chiến thuật thiết yếu cùng các tài liệu quan trọng đã rời căn cứ này trước phi vụ tấn công. Nguồn ảnh: Radarmap.

Truyền thông Nga cho biết, tại căn cứ này Mỹ còn lưu trữ một số lượng lớn vũ khí và đạn dược bao gồm đạn cối, đạn pháo hoặc các loại hỏa khí bộ binh. Trong đó có nhiều loại vũ khí hiện đại ví dụ như đạn pháo tăng tầm có dẫn đường. Nguồn ảnh: Radarmap.

Tuy nhiên truyền thông Nga cũng cho biết, Mỹ dường như đã rút quân một cách vội vã khỏi căn cứ này, bỏ lại rất nhiều đồ đạc, tài liệu quan trọng nên buộc phải sử dụng giải pháp cuối là đánh bom để "dọn sạch" mọi tàn dư của căn cứ này. Nguồn ảnh: Radarmap.

Việc sử dụng cùng lúc tới hai chiến đấu cơ F-15E cũng được coi là khá "thừa thãi" trong một phi vụ tấn công kiểu như thế này. Nhiều khả năng bản thân Mỹ cũng lo sợ các chiến đấu cơ này sẽ bị tấn công trên đường thực hiện nhiệm vụ nên phải sử dụng đến tốp hai chiếc cho "chắc ăn". Nguồn ảnh: Jetphoto.

Mỗi chiến đấu cơ F-15E của Quân đội Mỹ có khả năng mang theo tối đa tới 10,4 tấn vũ khí. Gần như mọi loại bom, tên lửa đang được Mỹ trang bị trong biên chế của quân đội nước này đều có khả năng tương thích với tiêm kích F-15E. Nguồn ảnh: Jetphoto.

Ngoài ra, tiêm kích F-15E còn được trang bị một khẩu pháo 20mm 6 nòng loại M61A1 với cơ số đạn lên tới 500 viên. Nguồn ảnh: Jetphoto.

Hiện tại ở Syria, ngay sau khi Mỹ rút quân Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện chiến dịch quân sự "Mùa xuân Hòa bình" nhắm vào người Kurd để thiết lập một vùng an toàn dọc biên giới Syria. Nguồn ảnh: Jetphoto.

Mời độc giả xem Video: Tiêm kích F-15 phục vụ trong biên chế của Không quân Mỹ.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/vi-sao-my-cho-f-15e-pha-huy-can-cu-cua-chinh-minh-o-syria-1290921.html