Vì sao MU vẫn chưa mua cầu thủ nào?

Manchester United đang chuẩn bị cho một mùa hè bận rộn trong kỳ chuyển nhượng nhưng 'quỷ đỏ' sẽ có một khởi đầu không mấy suôn sẻ.

Manchester United vẫn chưa tiến hành bất cứ thương vụ chuyển nhượng nào ở kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Đội chủ sân Old Trafford chắc chắn sẽ có kỳ chuyển nhượng bận rộn với hàng loạt mục tiêu quan trọng được liên kết. Kỳ chuyển nhượng hè năm nay sẽ chính thức mở cửa vào ngày 9-6 (giờ quốc tế), chỉ 48 trước khi VCK Euro 2020 khai mạc. Điều đó có nghĩa các hợp đồng lớn của MU sẽ bị trì hoãn trong một thời gian.

Solskjaer sẽ gặp khó khăn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. ẢNH: GETTY

Solskjaer sẽ gặp khó khăn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. ẢNH: GETTY

MU đang tiếp tục làm việc và thỏa thuận với các mục tiêu, nhưng việc tiếp cận các cầu thủ sẽ trở nên khó khăn vì VCK Euro sắp diễn ra, đặc biệt là giải trải dài ở khắp nơi tại châu Âu chứ không cố định ở một địa điểm. Đa phần các mục tiêu hàng đầu của MU đều đang tập trung cho đội tuyển quốc gia đá Euro 2020.

Theo Manchester Evening News (MEN), MU ưu tiên củng cố hai vị trí trung vệ và tiền vệ phải với Raphael Varane của Real Madrid và Jadon Sancho của Borussia Dortmund là hai mục tiêu hàng đầu. Varane đang tập trung cùng tuyển Pháp còn Sancho cũng chơi cho tuyển Anh ở Euro 2020.

Ngoài ra, MU cũng thể hiện sự quan tâm đến trung vệ Pau Torres của Villarreal như mục tiêu thay thế cho Varane. Torres cũng đang cùng đội tuyển Tây Ban Nha tập trung đá Euro 2020.

Varane là trung vệ hàng đầu thế giới hiện nay. ẢNH: GETTY

Một hậu vệ phải cũng được coi là cần thiết ở Old Trafford lúc này để tăng thêm sự cạnh tranh của đội trong bối cảnh gần như một mình Aaron Wan-Bissaka phải cày ải trên khắp các mặt trận. MU từ lâu đã quan tâm đến Kieran Trippier của nhà vô địch La Liga Atletico Madrid. Trippier đang cùng tuyển Anh chuẩn bị cho Euro 2020.

MU cũng quan tâm đến hai thành viên khác ở tuyển Anh là tiền vệ Declan Rice của West Ham United và tiền đạo Harry Kane, người bày tỏ mong muốn chia tay Tottenham.

Trong khi việc đạt thỏa thuận với Varane và Sancho có vẻ dễ thực hiện thì Rice và Kane là hai mục tiêu khó khăn hơn nhiều với MU. Varane còn 1 năm hợp đồng với Real Madrid, trong khi Sancho đã được Borussia Dortmund bật đèn xanh cho phép ra đi với mức giá 80 triệu bảng Anh, thấp hơn nhiều so với với 108 triệu bảng Anh mà Dortmund hét giá năm ngoái.

MU đã theo đuổi Sancho từ mùa hè năm ngoái đến nay. ẢNH: GETTY

Tiền vệ phòng ngự Rice còn đến 3 năm hợp đồng với West Ham. Sau khi West Ham có suất dự Europa League mùa tới, họ sẽ không dễ dàng để Rice rời đi với giá rẻ.

Trong khi đó, Kane có vẻ quyết tâm chia tay Tottenham nhưng chủ tịch Daniel Levy chắc chắn sẽ không để Kane chia tay mà không thu đủ ít nhất 150 triệu bảng Anh. Manchester City vẫn là điểm đến khả dĩ nhất của Kane nhưng HLV Ole Gunnar Solskjaer không loại trừ khả năng MU sẽ ký hợp đồng với 1 tiền đạo.

Ở chiều ngược lại, MU sẽ chứng kiến sự ra đi của nhiều cầu thủ. Hai thủ môn Sergio Romero và Lee Grant đều chuẩn bị khăn gói khỏi Old Trafford vì hết hợp đồng, trong khi thủ thành 35 tuổi Tom Heaton sẽ trở lại MU theo dạng chuyển nhượng tự do. Nếu một trong hai thủ môn David De Gea và Henderson rời MU, “quỷ đỏ” chắc chắn phải tìm một thủ môn khác.

Solskjaer tính toán gì về nhân sự ở mùa tới? ẢNH: GETTY

Hợp đồng của tiền vệ kỳ cựu người Tây Ban Nha, Juan Mata với MU sẽ hết hạn vào cuối tháng 6. Solskjaer khẳng định rằng tương lai của Mata hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của chính Mata. Liệu Mata có gia hạn hợp đồng với MU hay đến CLB khác để được ra sân thường xuyên? Câu trả lời sẽ có trong thời gian tới.

Một số cầu thủ khác như Diogo Dalot, Andeas Pereira và Jesse Lingard sẽ trở lại MU sau khi hết hạn cho mượn. Họ đều có khả năng bị MU rao bán, trong đó, Lingard được cho là cầu thủ có giá trị nhất sau màn trình diễn rất hay dưới màu áo West Ham. Tương lai của trung vệ Phil Jones tại Old Trafford cũng bị đặt dấu hỏi khi anh chấn thương không thi đấu suốt 18 tháng qua.

Solskjaer phải có danh hiệu cùng MU ờ mùa tới. ẢNH: GETTY

Tất cả những điều đó khiến Manchester United sẽ có một mùa hè cực kỳ bận rộn cả ở chiều mua lẫn chiều bán. Manchester United đang cố gắng tăng cường lực lượng với những ngôi sao hàng đầu nhằm đạt được mục tiêu danh hiệu ở mùa giải tới. Tuy nhiên, vì VCK Euro 2020, “quỷ đỏ” chắc chắn cần phải kiên nhẫn hơn ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/hau-truong/vi-sao-mu-van-chua-mua-cau-thu-nao-990281.html