Vì sao MU phải mua thêm tiền vệ?

Trận hòa trước Southampton ở vòng 2 Premier League mùa 2021/22 chỉ ra nhiều vấn đề của Manchester United, đặc biệt ở khu vực trung tuyến.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trước khi mùa 2021/22 khởi tranh, HLV Ole Gunnar Solskjaer của Man United nói ông hy vọng đến tháng 4 và tháng 5 năm tới, thì đội nhà vẫn còn ở trong các cuộc đua giành những chiếc cúp.

Trong câu này, Solskjaer ngầm nói đến hai điều. Thứ nhất, nhà cầm quân người Na Uy kể công rằng CLB tiếp tục cải thiện trình độ dưới tay mình. Thứ hai, ông có ý than thở rằng đội bóng chưa hoàn thiện, cần phải bổ sung một số cầu thủ.

 HLV Solskjaer đang loay hoay giải quyết bài toán tuyến giữa cho CLB. Ảnh: Reuters.

HLV Solskjaer đang loay hoay giải quyết bài toán tuyến giữa cho CLB. Ảnh: Reuters.

Solskjaer bế tắc trong triển khai lối chơi

Ngay cả khi bổ sung Jadon Sancho, Raphael Varane vào hè này, chất lượng đội hình MU vẫn chỉ là top 4. Cạnh tranh danh hiệu vô địch Premier League vẫn còn quá khó với họ, đặc biệt mùa này có Chelsea gia nhập cuộc đua rất mạnh mẽ.

Premier League mới diễn ra được 2 vòng, nhưng MU lại bế tắc trong việc triển khai các ý tưởng chơi bóng. Một Southampton phải vật lộn trụ hạng 3 trong 4 mùa giải gần đây đủ làm họ loạng choạng.

Southampton triển khai sơ đồ 4-2-2-2, với ba cặp đôi phía trên hàng thủ, gây sức ép lên tuyến giữa MU. Họ tạo áp lực lên các đường chuyền giữa trung vệ, tiền vệ trụ với hậu vệ biên, hạn chế việc xây dựng lối chơi từ phía dưới lên của đối thủ.

Đội hình trẻ của Southampton dựa vào nỗ lực tập thể để vô hiệu hóa các cá nhân xuất sắc của đội bóng giàu hơn. Các cầu thủ nguy hiểm nhất bên MU nhiều lần trông như kiệt sức và không cầm được bóng.

Sơ đồ trên giấy của Solskjaer là 4-2-3-1, nhấn mạnh vào chơi rộng sang hai cánh. Nhưng vào sân thì thế nào? Nó biến thành 4-2-2-2. Vì Paul Pogba không phải mẫu cầu thủ bám biên, anh dạt vào giữa đứng ngang với Bruno Fernandes.

Và Greenwood không hiệu quả ở biên phải vì thiếu sự hỗ trợ cần thiết từ Aaron Wan Bissaka phía dưới. Thêm nữa, Anthony Martial - đá tiền đạo cắm - lười chạy nên Greenwood thường xuyên phải lao vào phía trong.

Sơ đồ hình ống của MU dễ bị Southampton phá hỏng. Trong khoảng không gian hẹp, phá luôn dễ hơn xây, thủ luôn dễ hơn công.

Bissaka không phải hậu vệ giỏi tấn công. Ảnh: Reuters.

MU cần một hậu vệ phải khác

Sancho tạo ra sự ồn ào quá mức bên ngoài sân, các CĐV kỳ vọng vào anh quá nhiều. Nhưng vào sân ở hai trận qua, cựu sao Borussia Dortmund chưa tạo được ấn tượng nào. Người hâm mộ có lẽ đừng quá hy vọng vào Sancho, ít nhất đến nửa mùa bóng này.

Muốn hoạt động hiệu quả, Sancho cần sự hỗ trợ tốt từ phía dưới. Nhưng Bissaka không đáp ứng được điều này.

Hậu vệ người Anh phòng thủ tốt, nhưng khả năng cầm bóng và phát triển lối chơi kém. Đến mức các đối thủ hài lòng khi để cho Bissaka khoảng trống, vì biết anh sẽ không thể làm được gì nhiều.

Cầm bóng được không chỉ tạo ra cơ hội cho tuyến trên, góp phần xây dựng lối chơi, mà còn giúp làm thoát sức ép. Không lẽ cứ gặp một sức ép nhỏ thì lại chuyền bóng sang cho 2 tiền vệ giữa, trong khi họ cũng đang gặp sức ép lớn?

Bissaka có lẽ hợp với hệ thống 3 trung vệ hơn. Có khi nào Solskjaer sẽ thử hệ thống 3-4-1-2 với Luke Shaw và Sancho ở hai bên cánh?

Còn nếu muốn tiếp tục dùng hệ thống 4 hậu vệ, Solskjaer phải tìm một hậu vệ phải khác, người có thể lên công về thủ đều tốt. Đó là lý do luôn có những lời đồn rằng MU muốn đưa Kieran Trippier về nước.

Chỉ với Bruno Fernandes không thể gánh tuyến giữa cho Man United. Ảnh: Reuters.

Hai tiền vệ giữa yếu trong xây dựng lối chơi

Mấu chốt của việc không triển khai được bóng của MU nằm ở hai tiền vệ trung tâm Nemanja Matic và Fred. Họ đều kém hơn Ander Herrera, cầu thủ mà "Quỷ đỏ" bán sang PSG.

Trước Southampton, Matic chỉ chuyền bóng đúng địa chỉ 75%, Fred là 77,5%, đó là những tỷ lệ không cao. Fred thực hiện 3 cú tắc bóng và giành bóng 13 lần, song anh cũng để mất bóng 16 lần.

Fred không phải là mẫu cầu thủ thông minh đọc trận đấu tốt để giúp đội bóng vượt qua áp lực. Tương tự như vậy là Scott McTominay, mạnh mẽ, nhiệt tình nhưng thiếu tinh tế và tầm nhìn.

Matic là cầu thủ chậm chạp. Tuổi tác có thể làm chân tay một cầu thủ chậm chạp nhưng anh ta vẫn có thể đóng góp được. Vấn đề của Matic là chậm cả trong suy nghĩ nữa. Anh bị lấy bóng không phải do chậm chân, mà bởi cứ cố gắng nghĩ xem sẽ làm điều gì tiếp theo. Và khi nghĩ được ra, Matic không còn bóng.

Paul Pogba không chơi được vị trí của hai tiền vệ trụ “double pivot”. Anh sẽ chơi tốt hơn ở hàng tiền vệ 3 người, với một người có khả năng “dọn dẹp” sân bãi tốt như N’Golo Kante trong đội tuyển Pháp.

Matic quá chậm chạp do ảnh hưởng của tuổi tác. Ảnh: Reuters.

Donny Van De Beek hay một ai khác?

Nhiều người nhắc đến Van De Beek như một giải pháp, nhưng cầu thủ người Hà Lan này không có những đặc tính kỹ thuật để giải quyết vấn đề hiện tại của MU.

Van De Beek chưa bao giờ giỏi trong vị trí “double pivot”, anh chỉ chơi tốt trong hàng tiền vệ 3 người như của Ajax, giống như Frankie De Jong. Anh cũng không thể đá được vị trí số 10 như Fernandes.

Hoặc Van De Beek có thể chơi như một “raumdeuter”, tức một cầu thủ tấn công không neo vào một vị trí nào cụ thể, tận dụng những không gian trên phần sân đối phương một cách tối ưu để mang lại các tình huống ăn bàn. Thomas Muller chính là người tạo ra khái niệm “raumdeuter”.

Mùa trước, Van De Beek xuất phát 15 trận, vào thay người 21 trận. Ở Premier League, anh chỉ có 4 lần góp mặt ở đội hình xuất phát. Trong 10 trận gặp “Big 6” Liverpool, Man City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Van De Beek không xuất phát trận nào, chỉ có 2 lần vào thay người trong 10 trận đó.

Vậy Solskjaer mua Van De Beek với ý đồ gì? Nếu muốn dùng anh, MU phải áp dụng hệ thống 4-3-3. Như vậy Van De Beek, Pogba, Fernandes có thể được luân chuyển dùng.

Nhưng nếu thế, phía sau họ phải có một tiền vệ phòng ngự tin cậy, toàn năng. Điều mà không tiền vệ MU nào hiện có đáp ứng được. Họ chơi trong hệ thống 2 tiền vệ phòng ngự còn không xong.

Dù xoay sang hệ thống nào, 3-4-1-2, 3-4-3, 4-3-3 hay vẫn giữ 4-2-3-1, MU cần có một tiền vệ vừa phòng ngự tốt và điều phối nhịp độ trận đấu tốt, như Casemiro của Real Madrid.

Nhưng có thể kiếm được từ một vài ứng viên: Calvin Phillips (Leeds), Yves Bissouma (Brighton), Marcelo Brozovic (Inter). Một cầu thủ hay được nhắc đến là Eduardo Camavinga (Rennes) lại quá trẻ để cho một vị trí đầy sức ép này. Vì vậy, ứng viên tốt nhất là Brozovic.

MU chi 20 triệu bảng để sửa sang sân Old Trafford Phòng thay đồ đội khách, khu vực báo chí, khán đài J, hệ thống đèn chiếu sáng và hạng mục hỗ trợ người khuyết tật là những nâng cấp đáng chú ý của sân nhà Man United.

Chính Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vi-sao-mu-phai-mua-them-tien-ve-post1254371.html