Vì sao MU có hàng công đáng chờ đợi?

MU đang có hàng công với Anthony Martial, Marcus Rashford và Mason Greenwood.

Lần gần nhất hàng công của MU được chứng kiến cây đinh ba với mỗi người ghi 20 bàn là mùa 1964/65. Kỷ lục ấy thuộc về Denis Law, David Herd và John Connelly (theo số liệu của MEN). Sau này, ngay cả khi "Quỷ đỏ" sở hữu bộ ba xuất sắc gồm Carlos Tevez, Wayne Rooney và Cristiano Ronaldo, họ vẫn không thể tái hiện thành tích ấn tượng như bậc tiền bối đã làm.

Ở mùa 2019/20, Greenwood, Martial và Rashford đang tiến gần việc chinh phục kỷ lục của tam tấu Law, Herd và Connelly. Chỉ cần tài năng trẻ Greenwood ghi được 3 bàn tại đấu trường Europa League, nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Hiện tại, Martial và Rashford đều có 22 bàn, trong khi Greenwood sở hữu 17 pha lập công trên mọi mặt trận.

Nhiều điều chờ đợi với cây đinh ba của MU

MU đang có bộ ba đáng xem. Martial, Rashford và Greenwood không phải tam tấu hay nhất của "Quỷ đỏ" trong nửa thế kỷ qua, bởi những bàn thắng của họ chưa mang tới danh hiệu. Điều này hoàn toàn khác so với cây đinh ba Rooney, Tevez, Ronaldo hay Law, Herd và Connelly. Tuy nhiên, những gì các tiền đạo MU thể hiện mang tới cho người hâm mộ hy vọng.

Sau nhiều năm "Quỷ đỏ" thi đấu phập phù, bình minh bắt đầu ló dạng ở thành Manchester với điểm tựa là tam tấu Rashford, Martial và Greenwood, thế hệ các tiền đạo còn trẻ, tài năng, chơi bóng hiện đại và tốc độ. Những năm gần đây, lịch sử chứng kiến các đội bóng gặt hái được thành công to lớn thường sở hữu tam tấu xuất sắc. Điều này tạo ra xu thế trong làng bóng đá.

Tại Tây Ban Nha, Barca từng sở hữu bộ ba hay nhất lịch sử với Lionel Messi, Luis Suarez và Neymar. Họ trở thành nỗi khiếp đảm với bất kỳ hàng thủ nào. Real cũng chi nhiều tiền để tạo ra cây đinh ba gồm Gareth Bale, Karim Benzema và Cristiano Ronaldo. Ở Anh, thành công của Liverpool gắn liền với tam tấu Mohamed Salah, Sadio Mane và Roberto Firmino.

 MU đang có cây đinh ba trẻ trung gồm Martial, Rashford và Greenwood. Ảnh: Getty Images.

MU đang có cây đinh ba trẻ trung gồm Martial, Rashford và Greenwood. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, cây đinh ba dù xuất sắc mấy vẫn phải chịu thua dòng chảy tàn bạo của thời gian. Barca còn Messi và Suarez, trong khi Neymar đã chuyển tới PSG để sát cánh với Kylian Mbappe. Real cũng mất Ronaldo, để lại hàng công còn mỗi Benzema đáng xem. Bale vẫn còn ở Bernabeu nhưng trượt dốc và hoàn toàn đánh mất chính mình.

Tại Bundesliga, Bayern muốn tạo ra cây đinh ba với Leroy Sane, Serge Gnabry và Robert Lewandowski, nhưng tiền đạo người Ba Lan đã 31 tuổi. Với Liverpool, tam tấu Mane, Firmino và Salah đều 28 tuổi và vươn tới đỉnh cao. Lúc này, câu hỏi được đặt ra là họ có thể duy trì đẳng cấp trong bao lâu trước khi chuỗi ngày xuống dốc bắt đầu.

Với Man City, Raheem Sterling vẫn đang cho thấy đẳng cấp, nhưng các mắt xích còn lại chưa duy trì sự ổn định. Tiền đạo Sergio Aguero đã trên 30 tuổi và thường xuyên dính chấn thương. Chelsea cố tạo ra hàng công mới mẻ gồm Timo Werner, Hakim Ziyech và có thể thêm Kai Havertz. Ngay cả khi có đủ bộ ba này, họ vẫn cần thời gian để thích nghi.

Lúc này, tam tấu Greenwood, Rashford và Martial trở thành bộ ba hoàn hảo nhất. Họ trẻ trung, lại hiểu nhau nhờ thi đấu liên tục trong thời gian qua. Greenwood non kinh nghiệm, song hai người đàn anh hoàn toàn có thể hướng dẫn và dìu dắt tiền đạo tuổi teen. Chưa kể tài năng tuổi teen được dẫn dắt bởi Ole Gunnar Solskjaer, một người giỏi phát triển cầu thủ.

Mùa này, Greenwood, Martial và Rashford đang thi đấu hay. Họ thay phiên nhau bùng nổ. Sau thời Ronaldo, Rooney và Tevez, những Manucian mới lại thấy cây đinh ba triển vọng như vậy. Mỗi người đều biết cách tỏa sáng theo cách riêng. Khi cần cầu thủ bứt tốc, không ai khác làm điều đó tốt hơn Rashford. Lúc cần chân sút biết chớp thời cơ, Martial và Greenwood sẽ lên tiếng.

Nếu tiếp tục đi đúng quỹ đạo, Greenwood, Martial và Rashford hãy còn vươn tầm hơn nữa. Bộ ba của MU ghi 61 bàn trên mọi đấu trường, đó là con số ấn tượng nhưng chưa phải chạm ngưỡng. Họ có thể làm tốt hơn như vậy. Tuổi đời còn trẻ cho phép Martial, Rashford và Greenwood thực hiện điều đó. Đây là khác biệt giữa họ và những tam tấu khác, vốn đã sứt mẻ lực lượng hoặc qua thời đỉnh cao.

Những bàn thắng công thêm hàng thủ chơi tốt sẽ đảm bảo cho các danh hiệu. Sau thời Sir Alex, "Quỷ đỏ" vỡ vụn ở nhiều vị trí. Họ vừa thiếu ổn định, lại không có sự bền bỉ trong cuộc đua với các đối thủ khác. Ở mùa giải thứ hai Solskjaer dẫn dắt "Quỷ đỏ", công thức dẫn lối đội nhà tới thành công dần được tìm thấy, với cây đinh ba tập hợp những tiền đạo tài năng trên hàng công.

Một hàng công mạnh trở thành phân nửa công thức giúp MU thành công. Ảnh: Getty Images.

Cây đinh ba của MU đủ sắc bén?

Trên Manchester Evening News, nhà báo Tyrone Marshall bình luận cây đinh ba của MU chỉ được gọi là "xuất sắc" nếu giúp CLB mang về danh hiệu. 61 bàn thắng của Greenwood, Martial và Rashford mùa này mới đưa "Quỷ đỏ" cán đích ở vị trí thứ 3 tại Ngoại hạng Anh, vào bán kết FA Cup và League Cup và tứ kết Europa League.

Rashford và Martial là những tiền đạo giỏi, nhưng Greenwood mới dừng lại ở mức tiềm năng. Tài năng trẻ này cần thêm thời gian để phát triển và hoàn thiện bản thân hơn. Để hiểu cụ thể hơn, cây đinh ba của "Quỷ đỏ" vẫn chưa đủ độ sắc bén để có thể khiến phần còn lại phải khiếp sợ. MU cần thêm sự bổ sung nữa để mạnh hơn.

Jadon Sancho trở thành lời giải cho đại diện thành Manchester cần. Tiền vệ người Anh mới 20 tuổi, nhưng chơi thứ bóng đá trưởng thành. So với Greenwood, đẳng cấp của Sancho ở tầm vóc khác. Dù thi đấu tại Đức, tiền vệ sinh năm 2000 lại trưởng thành trên đất Anh, vì vậy hiểu môi trường bóng đá xứ sở sương mù.

Đưa Sancho về "Nhà hát của những giấc mơ", MU được cho là sẽ có tam tấu lợi hại. Đó toàn những cầu thủ tốc độ, khao khát khẳng khẳng định bản thân. Lớp trẻ như Greenwood cũng học hỏi được nhiều điều từ đàn anh. Với chiều sâu nhân sự ở hàng công, tính cạnh tranh đương nhiên xuất hiện và điều đó giúp các cầu thủ tự nhận thức được phải nỗ lực nhiều hơn.

Lúc này, thách thức với "Quỷ đỏ" là tiếp tục phát triển dựa trên thành quả đã đạt được. Sancho cũng cần mang những gì hay nhất đã thể hiện tại Bundesliga sang Ngoại hạng Anh. Tương lai không biết thế nào, nhưng chỉ cần nghe hàng công của MU gồm Rashford, Martial, Sancho cũng đủ mang tới sự hứa hẹn cho người xem.

Hiện tại, đại diện thành Manchester có thủ lĩnh đầu đàn là Ole Gunnar Solskjaer. Và tam tấu Rashford, Martial và Greenwood (sau này có thể là Sancho) hợp lại cũng giống như như cây đinh ba còn thiếu. Không phải bàn cãi, "Quỷ đỏ" trở lại và đang có hàng công thật sự đáng chờ đợi.

Cựu sao MU lái siêu xe chế giễu Liverpool Trong video chia sẻ trên trang cá nhân, Patrice Evra chúc mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh của Liverpool nhưng không quên châm chọc về quãng thời gian 30 năm chờ đợi của "The Kop".

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vi-sao-mu-co-hang-cong-dang-cho-doi-post1114926.html