Vì sao Model Kid Vietnam vẫn liên tục 'bay' khỏi các kênh sóng?

Phát sóng tập đầu tiên vào giữa năm 2019, nhưng ngay sau đó phải tạm dừng phát sóng vì tranh chấp bản quyền, đến nay, nhà sản xuất chương trình Model Kid Vietnam phát sóng trở lại thì tiếp tục bị tố vì vẫn vi phạm về bản quyền…

Chương trình Model Kid Vietnam do Cty Multimedia sản xuất phát sóng tập đầu ngày 28-7-2019. Tuy nhiên, vì tranh chấp bản quyền với Hãng phim Hoàng Thảo, chương trình tạm ngừng lên sóng một thời gian. Tới mấy ngày gần đây, chương trình lại trở lại bằng cách phát sóng trên fanpage. Tuy nhiên, vẫn bị phía Hãng phim Hoàng Thảo cho rằng, chương trình vẫn vi phạm bản quyền.

Bà Trang Lê – GĐ Multimedia JSC cho rằng: “Chúng tôi khẳng định Model Kid Vietnam là do chúng tôi tự sáng tạo, không sao chép từ bất kỳ tác phẩm hay nguồn nào khác, đặc biệt là chương trình từ Hãng phim Hoàng Thảo. MultiMedia sáng tạo nội dung chương trình với tên gọi Model Kid Vietnam trong khi đó chương trình của Hãng phim Hoàng Thảo đăng kí bản quyền nội dung kịch bản chương trình là Người mẫu nhí Việt Nam - Vietnam Model kid. “Model Kid Vietnam” và “Vietnam Model Kid” là hai tên gọi hoàn toàn khác nhau.

Hình ảnh của tập 4 “Model Kid Vietnam”.

Hình ảnh của tập 4 “Model Kid Vietnam”.

Hãng phim Hoàng Thảo đăng ký tên chương trình là “Người mẫu nhí Việt Nam - Vietnam Model Kid” nhưng từ trước đó, chương trình của Hãng phim Hoàng Thảo không có logo thiết kế cho chương trình. Cho tới khi sự việc xảy ra, thì Hãng phim Hoàng Thảo mới thiết kế logo và mọi ấn phẩm đều sử dụng tên logo là Model Kid Vietnam. Về cơ bản dù hai logo có cách đọc giống nhau nhưng hình thức thể hiện logo hoàn toàn khác nhau thì không thể khẳng định việc MultiMedia JSC vi phạm bản quyền về logo chương trình. Việc này cũng giống như việc hai người có tên giống nhau nhưng về cơ bản ngoại hình khác nhau và căn bản khác nhau thì không thể kết luận là một người được. Tôi xin nhấn mạnh rằng, khi đăng ký bản quyền tác giả, pháp luật chỉ được bảo hộ về hình thức thể hiện của tác phẩm mà không bảo hộ ý tưởng, nội dung của tác phẩm đó. Điều đó có nghĩa, trên cơ sở cùng có ý tưởng sản xuất một chương trình truyền hình thực tế dành cho các bạn người mẫu nhí nhưng cách thức thể hiện của nội dung tác phẩm, sự sắp xếp ngôn từ, bày trí sân khấu, thiết kế âm thanh, ánh sáng, lời thoại của các nhân vật….trong tác phẩm Model Kid Vietnam của tôi khác biệt với kịch bản của ông Nguyễn Hoàng Thảo thì sẽ được bảo hộ quyền tác giả theo đúng quy định Luật Sở hữu trí tuệ”.

Phía Multimedia JSC cũng cho biết, trong thời gian vừa rồi, phía Cty cũng đã nhiều lần đề xuất gặp mặt bằng cách viết công văn gửi tới Hãng phim Hoàng Thảo, gửi email cho ông Hoàng Thảo và thậm chí Cục Bản quyền tác giả cũng đã mời ông Hoàng Thảo lên để đối chất về hai chương trình nhưng ông Hoàng Thảo đã viện rất nhiều lý do để tiếp tục né tránh cuộc gặp này.

Về phía ông Hoàng Thảo từng khẳng định mình không có nghĩa vụ gặp bà Trang lúc này, phía ông sẽ đối chất với Multimedia JSC tại tòa án: “Năm ngoái, khi phát hiện show của họ sao chép chương trình của tôi, tôi đã nhắc nhở, làm việc nhẹ nhàng. Khi đó, trợ lý nói bà Trang sẽ gọi điện thoại cho tôi, nhưng tôi chờ mãi không thấy đâu”.

Ông Hoàng Thảo cho biết, ông được Cục Bản quyền tác giả cấp phép lưu hành “Người mẫu nhí Việt Nam - Model Kid Việt Nam” từ ngày 10-7-2012 với loại hình kịch bản chương trình truyền hình thực tế, tác phẩm văn học nghệ thuật, có tác dụng sản xuất các chương trình truyền hình liên quan đến nghệ thuật. Đến năm 2018, đơn vị ông mới sản xuất mùa đầu tiên. Việc bà Trang có giấy chứng nhận logo Model Kid Vietnam chỉ là hình thức thể hiện logo thể loại mỹ thuật ứng dụng, chỉ có tác dụng in trên bao bì sản phẩm, không thể hợp thức hóa thành một chương trình truyền hình. “Bà Trang cố tình đánh lừa dư luận và mọi người để cướp tài sản trí tuệ của tôi, trục lợi cho bản thân mình. Tôi đã làm việc với HTV9 yêu cầu gỡ những video quảng cáo khi show của bà Trang mới lục đục lên sóng. Sau đó, bà ấy phát show trên YouTube và các kênh lần lượt bị tôi can thiệp vấn đề bản quyền nên cũng bị xóa” - ông Hoàng Thảo cho hay.

Được biết, Model Kid Vietnam hoàn thành tất cả các cảnh quay vào tháng 8-2019 chiếu được 3 tập phải dừng lại. Đến gần đây, chương trình mới chính thức trở lại bằng cách phát sóng trên Fanpage. Trước đó, Multimedia JSC cũng nỗ lực tạo một kênh YouTube mới dành riêng cho “Model Kid Vietnam” để khán giả tiện theo dõi nhưng kênh này cũng bị “biến mất” trong thời gian ngắn.

Trong khi đó ông Hoàng Thảo tiết lộ sẽ làm việc với Bộ Công an, luật sư quốc tế để xóa tất cả video của “Model Kid Vietnam” trên facebook. Ông cho biết, sắp tới tòa án sẽ có công văn triệu tập hai bên ra tòa. Có lẽ, để rõ đúng sai, hai bên tranh chấp cũng nên gặp nhau ở tòa, hi vọng, khi đó, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ.

Thái Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/vi-sao-model-kid-vietnam-van-lien-tuc-bay-khoi-cac-kenh-song-185742.html