Vì sao Messi và Argentina không xứng đáng đi tiếp!

Chiến thắng kịch tính của Argentina trước Nigeria khiến nhiều CĐV vỡ òa vì hạnh phúc. Thế nhưng, nhiều ý kiến cho rằng Messi và các đồng đội không xứng đáng có được tấm vé đi tiếp vào vòng 1/8. Vì sao?

Messi và Argentina đã vượt cửa tử có phần may mắn. Ảnh: FIFA

Argentina là đội bóng được đánh giá là ứng viên cho chức vô địch World Cup 2018. Không chỉ bước vào giải đấu này với tư cách là á quân, đội bóng xứ Tango còn sở hữu một dàn sao vệ tinh như: Di Maria, Higuain, Aguero, Mascherano… vây quanh ngôi sao số 1 là Messi.

Tuy nhiên, những gì mà đội bóng Nam Mỹ thể hiện ở hai trận vòng bảng đã gây thất vọng. Họ thi đấu nhạt nhòa và để Iceland cầm hòa ngay trận ra quân, còn trong cuộc đối đầu với Croatia, Argentina đã thảm bại 0-3 một cách bạc nhược. Messi đã không còn là chính mình khi sự kỳ vọng kèm theo những gánh nặng và áp lực.

Nếu như không có chiến thắng của Nigeria trước Iceland, Messi và các đồng đội đã phải đặt vé về nước từ sớm. Thoát hiểm nhờ vào đại diện Châu Phi, Argentina chỉ còn một con đường duy nhất là phải thắng chính “ân nhân” của mình trong lượt trận cuối cùng. Vậy là khán giả Argentina vô tình phải đón “chung kết” sớm của đội nhà.

Người Argentina đã thực sự bừng tỉnh khi đứng trước nguy cơ bị loại. Và đấy là trận đấu mà tất cả đều phải quyết tâm và không có chỗ cho sai lầm. Thế nhưng, họ vẫn cứ sai lầm ngay cả khi nắm lợi thế với bàn thắng của Messi. Ở tình huống Argentina bị trọng tài Cuneyt Cakir thổi phạt đền khi cho rằng Mascherano đã có pha kéo người đối phương là quá nặng. Nếu áp dụng VAR trong tình huống này, chưa chắc Argentina đã bị phạt. Nhưng trọng tài đã nói không, tình huống này rõ ràng Argentina quá đen. Thế nhưng, Mascherano cũng nên tự trách mình vì sự vụng về của mình.

Và để có vé đi tiếp, người Argentina đã phải dựa vào tình huống trọng tài bị thôi miên trong khoảnh khắc. Bởi khi Rojo đã để bóng chạm tay trong vòng cấm, công nghệ VAR được áp dụng, trọng tài khẳng định có tình huống bóng chạm tay, thế nhưng phạt đền thì không. Và sau đó chính cầu thủ này đã ghi bàn giúp Argentian trở về từ cõi chết.

Nhiều ý kiến cho rằng, đã có “bàn tay ma” giúp Messi ở lại giải đấu này lâu hơn để… phục vụ khán giả của FIFA. Điều này không thể kiểm chứng, thế nhưng tất cả có quyền nghi ngờ, và đó là một giả thuyết không loại trừ.

Tuy nhiên, ở đây cần thừa nhận, Nigeria đã có một trận đấu hợp lý. Chỉ tiếc, ngay cả khi công nghệ được áp dụng, họ cũng không nhận lại được sự công bằng tuyệt đối, đó là điều bất công khi FIFA đang làm mọi cách để hạn chế sai sót.

Vậy Argentina có xứng đáng đi tiếp không? Câu trả lời của nhiều người là không. Bởi lẽ, với một đội tuyển chơi nhạt nhòa ở hai trận đấu đầu và phải nhờ đến… sự thiếu công bằng của VAR và trọng tài, đó là điều sẽ khiến dư luận bức xúc. Messi có thể cứu cả Argentina, thế nhưng World Cup là cuộc chơi hoàn toàn có thể thiếu anh, bởi vẫn còn đó một Ronaldo xứng đáng hơn nhiều trong giải đấu này.

Đặc biệt, với một đội tuyển sẽ đi tiếp hành trình đến mục tiêu vô địch cùng nghi án Messi tiếm quyền của HLV, liệu đó có phải là tập thể xứng đáng để tôn vinh? Nếu tự trọng, có lẽ Messi nên dừng bước từ trước đó, khi niềm tin đã mất. Biết đâu, đó là điều tốt hơn cho tất cả…

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/vi-sao-messi-va-argentina-khong-xung-dang-di-tiep-615408.ldo