Vì sao Messi không thi đấu trong trận Argentina gặp Ý?

Lionel Messi đã không ra sân trong trận giao hữu Argentina thắng Ý 2-0 trên sân Etihah rạng sáng nay (24-3).

Hàng ngàn người hâm mộ ở Manchester đã thất vọng khi cầu thủ có 5 lần giành Ballon d'Or, Lionel Messi không thi đấu trong trận giao hữu giữa Argentina và Ý. Theo các quan chức của Argentina, Messi có tên trong danh sách thi đấu nhưng không đá chính.

Messi ngồi trên khán đài sân Etihah theo dõi trận đấu cùng đồng đội Aguero.

Vậy nhưng người hâm mộ lại thấy Messi góp mặt trên… khán đài sân Etihah theo dõi trận đấu cùng đồng đội Aguero. Đáng nói hơn, trong buổi tập trước trận đấu trên sân Etihah, Messi đã ghi một siêu phẩm khi một mình đối mặt với 7 đồng đội rồi dứt điểm ngoài vòng cấm ghi bàn.

Lý do Messi không thể ra sân vừa được truyền thông quốc tế tiết lộ. Theo đó, cầu thủ 30 tuổi của Barcelona rất muốn ra sân nhưng đang gặp chấn thương nhẹ khiến anh không thể thi đấu.

Người hâm mộ đã thất vọng vì Messi không ra sân

Phát biểu sau trận đấu, Messi nói: “Tôi luôn muốn ra sân nhưng trước mắt còn một chặng đường dài để đến World Cup. Tôi muốn chơi nhưng tôi có một chút khó chịu về sức khỏe”.

Dù vắng Messi nhưng Argentina tỏ ra áp đảo Ý trong trận đấu và họ đã giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 2-0. Hai bàn thắng của Argentina đều được ghi ở giai đoạn cuối trận đấu.

Ever Banega ghi bàn đưa Albiceleste vươn lên dẫn trước ở phút 75. Sau đó 10 phút, Manuel Lanzini lập công ấn định tỉ số 2-0 cho Argentina.

Argentina không Messi vẫn thắng Ý 2-0.

Đây cũng là trận đấu đánh dấu sự trở lại tuyển Ý của thủ thành kỳ cựu Gianluigi Buffon sau khi anh nói lời chia tay đội tuyển quốc gia trước đó. Buffon thi đấu khá hay, chính anh đã có những pha cứu thua cho tuyển Ý giúp đội nhà giữ nguyên mành lưới trong khoảng thời gian đầu trận đấu.

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/quoc-te/vi-sao-messi-khong-thi-dau-trong-tran-argentina-gap-y-761462.html