Vì sao mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị bắt?

Bà Hiền, mẹ của nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên vừa bị khởi tố và bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Bắt mẹ ruột nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên

Cụ thể, nguồn tin từ báo Bảo vệ pháp luật cho hay, vào trưa 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên vừa tiến hành khởi tố, bắt tạm giam bà Trần Thị Hiền. Bà Hiền là mẹ ruột nữ sinh Cao Mỹ D. - nạn nhân giao gà bị sát hại gây rúng động dư luận thời gian gần đây.

Bà Hiền bị khởi tố và bắt giữ để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Thông tin từ cơ quan điều tra, bà này là một mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy ở Điện Biên.

 Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên đọc lệnh bắt, khám nhà đối với đối tượng Trần Thị Hiền - Ảnh: Dân Việt

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên đọc lệnh bắt, khám nhà đối với đối tượng Trần Thị Hiền - Ảnh: Dân Việt

Bà Trần Thị Hiền (SN 1975, ở Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), là mẹ ruột của nữ sinh Cao Mỹ D. (SN 1996, sinh viên Đại học Nông Lâm ĐH Thái Nguyên). Vụ án sát hại nữ sinh giao gà từng gây rúng động dư luận không chỉ bởi thủ đoạn mất nhân tính của 9 đối tượng gây án mà còn bởi rất nhiều những luồng thông tin kỳ lạ xung quanh vụ việc.

Ngay khi con gái mất tích chưa đầy 1 tiếng, bà Hiền đăng thông báo tìm kiếm con trên mạng xã hội với lời lẽ khẩn thiết, đau đớn như hình dung trước về một cái kết đau lòng. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng tiếp nhận lấy lời khai, bà Hiền khiến cảnh sát chú ý bởi có nhiều khai báo không trung thực, hành tung mờ ám.

Thời điểm con vừa mất tích, bà Hiền livestream Facebook vừa khóc vưàm kêu gọi mọi người giúp đỡ

Sau khi 9 đối tượng “xộ khám”, thông tin bắt mẹ ruột của nữ sinh giao gà khiến nhiều người bàng hoàng, sửng sốt. Trước đó, trả lời báo chí trong suốt vài tháng qua, bà Hiền luôn luôn phủ nhận mọi lời khai của 9 đối tượng, trong đó có những lời khai như bà Hiền nợ đối tượng Vì Văn Toán 300 triệu đồng… Bà Hiền cũng là người khẳng định rằng kẻ chủ mưu đằng sau vụ án mạng này chắc chắn là một ai khác, không thể là Vì Văn Toán.

Ảnh trên Facebook của bà Hiền, hiện tại Facebook này đã bị khóa

Tóm tắt toàn bộ diễn biến sự việc nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên

Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên và ngày mùng 2 Tết Nguyên Đán là một trong những vụ án rúng động từ đầu năm tới nay. Báo Gia đình Việt Nam xin tóm tắt toàn bộ diễn biến sự việc:

Sáng 7/2, thi thể cô gái được phát hiện tại khu vực chăn nuôi của một gia đình vắng chủ ở huyện Điện Biên. Khi đó, nạn nhân chỉ mặc áo thu đông, toàn bộ tài sản bị mất.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định nạn nhân chết do bị siết cổ.

Ngày 10/2, Công an tỉnh Điện Biên bắt Vương Văn Hùng. Ban đầu, Hùng khai gây án một mình. Tuy nhiên, nhiều ngày đấu tranh, nghi phạm khai thêm đồng phạm Bùi Văn Công.

Cơ quan điều tra khám nghiệm dấu vết trên chiếc xe của Bùi Văn Công tại đây phát hiện nhiều vệt máu

Ngày 17/2, do phát sinh tình tiết mới nên Công an tỉnh Điện Biên cùng VKSND và Viện Khoa học hình sự Bộ Công an khai quật tử thi để khám nghiệm lại.

Chiều 17/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Lả và Lường Văn Hùng .

Ngày 18/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam bị can đối với Vương Văn Hùng về tội "Giết người", "Cướp tài sản" và "Hiếp dâm".

Ngày 21/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Dũng và Cầm Văn Chương về tội "Hiếp dâm".

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt tạm giam Bùi Thị Kim Thu - vợ nghi phạm Bùi Văn Công về tội "Che giấu tội phạm". Vợ Công là Bùi Thị Kim Thu (44 tuổi) biết việc các bị can giở trò đồi bại, sát hại C.M.D. nhưng không tố cáo. Sau đó, người phụ nữ này vờ vô tình phát hiện thi thể nạn nhân và khai báo gian dối để đánh lạc hướng dư luận và cơ quan điều tra.

Ngày 29/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục bắt thêm nghi phạm thứ 9 trong vụ việc – Vì Văn Toán – kẻ được cho là chủ mưu thực sự trong vụ án rung động dư luận nói trên.

Danh sách 9 đối tượng bị bắt tạm giam vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên bao gồm:

- Vương Văn Hùng, SN 1984, HKTT: Khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo về hành vi Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm.
- Bùi Văn Công, SN 1975, trú tại: Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên về hành vi Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm, Bắt giữ người trái pháp luật, Tàng trữ trái phép chất ma túy.
- Phạm Văn Nhiệm, SN 1976, trú tại: Đội 19, xã Thanh Nưa về hành vi Giết người, Hiếp dâm.
- Lường Văn Hùng, SN 1991, trú tại: Bản Na Hí, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên về hành vi Giết người, Hiếp dâm
- Lường Văn Lả, SN 1991, trú tại: Bản Mển, xã Thanh Nưa về hành vi Giết người, Hiếp dâm
- Phạm Văn Dũng, SN 1972 ở Đội 19 xã Thanh Nưa (anh trai Phạm Văn Nhiệm) về hành vi Hiếp dâm
- Cầm Văn Chương, SN 1974 ở Đội 7, xã Hua Thanh về hành vi Hiếp dâm
- Bùi Thị Kim Thu (SN 1975) ở Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên về hành vi Không tố giác tội phạm
- Vi Văn Toán, SN 1982 ở Đội 5, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên về hành vi Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 25/5/2019, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Hiền về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, cảnh sát cũng bắt Vì Thị Thu, SN 1982, là vợ Bùi Văn Công về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Xem thêm: Khám nghiệm hiện trường chính nơi xảy ra vụ giết hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/vi-sao-me-nu-sinh-giao-ga-o-dien-bien-bi-bat-d143992.html