Vì sao Mátxcơva không tính 60% người nghi chết vì COVID-19?

Giới chức y tế Mátxcơva (Liên bang Nga) vừa phản bác các bài báo nói rằng họ báo cáo không đầy đủ về số lượng người chết do COVID-19. Họ khẳng định số liệu 'hoàn toàn cởi mở', nhưng cũng thừa nhận chỉ tính những người có kết quả khám nghiệm tử thi khẳng định nguyên nhân gây tử vong trực tiếp là biến chứng do virus corona gây ra.

Quảng trường Đỏ ở Mátxcơva. (Ảnh: Xinhua)

Quảng trường Đỏ ở Mátxcơva. (Ảnh: Xinhua)

Trong tuyên bố đưa ra ngày 13/5, Mátxcơva nói rằng giới chức tiến hành khám nghiệm tử thi trên 100% bệnh nhân nghi tử vong do virus corona và xác nhận trong tháng 4 có 639 chết với nguyên nhân tử vong trực tiếp do COVID-19.

“Trong những trường hợp khác, không thể kết luận COVID-19 là nguyên nhân tử vong”, Sở y tế Mátxcơva nói trong một thông cáo.

“Trong hơn 60% ca nghi ngờ, nguyên nhân tử vong là do suy tim, ung thư giai đoạn cuối, bạch cầu...và những bệnh chết người không chữa được”, thông cáo khẳng định.

Các quan chức y tế Mátxcơva cho rằng khám nghiệm bắt buộc được thực hiện trên tất cả các bệnh nhân nghi ngờ tử vong do COVID-19, không giống với cách làm ở những nước khác. “Vì thế, chẩn đoán sau khám nghiệm và nguyên nhân tử vong được ghi nhận ở Mátxcơva cực kỳ chính xác, và số liệu người chết hoàn toàn được công khai. Không thể ghi nguyên nhân chết do COVID-19 ở những trường hợp khác”, thông cáo nói.

Số người tử vong vì COVID-19 ở Mátxcơva tăng mạnh trong tháng 4. Thành phố này cấp 11.846 giấy chứng tử chỉ trong tháng trước, tăng 20% so với mức trung bình của 10 năm qua.

Số liệu của Mátxcơva đang bị soi xét rất kỹ vì một số người cho rằng số người tử vong vì COVID-19 của Nga tương đối thấp, hiện ở mức 2.305 người, theo số liệu của ĐH Johns Hopkins, cho dù Nga đang đứng thứ hai thế giới về số ca bệnh, với khoảng 250.000 trường hợp.

Ở Nga, Mátxcơva là nơi bị COVID-19 tấn công nghiêm trọng nhất, với 1.290 người chết trong tổng số 130.000 ca bệnh tính đến ngày 14/5. Thị trưởng Mátxcơva Sergey Sobyanin nói rằng số người mắc bệnh trên thực tế có thể cao hơn.

Tỷ lệ tử vong vì COVID-19 ở Mátxcơva thấp hơn nhiều so với các tâm dịch khác như New York và London.

Bình Giang

theo CNN

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/vi-sao-matxcova-khong-tinh-60-nguoi-nghi-chet-vi-covid19-1658085.tpo