Vì sao Matxcơva chọn đóng cửa lãnh sự quán Mỹ tại Saint Petersburg?

Matxccơva tuyên bố đóng cửa lãnh sự quán Mỹ tại Saint Petersburg, đồng thời trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ hiện đang có mặt tại Nga.

Tối 29/3 theo giờ Matxcơva, tức rạng sáng 30/3 theo giờ Việt Nam, ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết Nga sẽ trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ đồng thời đóng cửa lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Saint Petersbug. Đây là động thái đáp trả lại hành động trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga và đóng cửa lãnh sự quán Nga tại thành phố Seattle ngày 26/3.

Lý do Nga chọn đóng cửa lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Saint Petersbug được cho là xuất phát từ kết quả của cuộc thăm dò do Đại sứ quán Nga tại Mỹ phát động trên mạng xã hội Twitter. Cuộc thăm dò này có tiêu đề: “Chính quyền Mỹ ra lệnh đóng cửa Lãnh sự quán Nga tại Seattle. Lãnh sự quán nào bạn sẽ đóng cửa, nếu bạn được quyền quyết định”.

Kết quả cuộc bình chọn do Đại sứ quán Nga tại Mỹ phát động trên mạng xã hội Twitter. (Ảnh chụp màn hình)

Theo kết quả của cuộc thăm dò này, có 18% chọn Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Vladivostok, 35% chọn Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Yekaterinburg và 47% chọn Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Saint Petersburg. Có tổng cộng 57.526 lượt bình chọn trong cuộc thăm dò nói trên của Đại sứ quán Nga tại Mỹ.

Bắt đầu từ ngày 26/3, Mỹ, Canada, Australia và một số quốc gia châu Âu trục xuất hàng loạt các nhà ngoại giao Nga theo lời kêu gọi của Anh, với lý do London nghi ngờ Matxcơva có liên quan đến vụ cựu điệp viên Sergey Skripal bị đầu độc.

Phía Anh hiện vẫn chưa đưa ra bất cứ bằng chứng thuyết phục nào, đồng thời từ chối đề nghị hợp tác điều tra do Nga đưa ra.

(Nguồn: RT)

Nguyễn Tiến

Nguồn VTC: https://vtc.vn/vi-sao-matxcova-chon-dong-cua-lanh-su-quan-my-tai-saint-peterburg-d389761.html