Vì sao Man City có thể ngự trên đỉnh cao Premier League?

Man City được cho là có chiều sâu đội hình tốt nhất trong cuộc đua vô địch Premier League. HLV Pep Guardiola không dựa vào một cá nhân nào để giành chiến thắng.

1. Thủ môn

Thủ môn của Man City vẫn đang duy trì phong độ tốt.

Thủ môn của Man City vẫn đang duy trì phong độ tốt.

Ederson vẫn đang duy trì phong độ ổn định. Anh sở hữu khả năng phân phối bóng thuộc dạng tốt nhất ở Premier League và đóng vai trò quan trọng trong lối chơi phát triển bóng từ phía sau của Man City. Và khi Ederson được cho nghỉ, Zack Steffen đã chứng tỏ mình đủ khả năng thay thế.

Thủ thành người Mỹ đã ra sân 8 trận trên mọi đấu trường mùa này, để thủng lưới 4 bàn và có 4 trận giữ sạch lưới. Steffen đã được cho mượn tại Fortuna Düsseldorf mùa trước và tích lũy được nhiều kinh nghiệm để là dự bị cho Ederson.

2. Trung vệ

Ruben Dias đang được xem là một món hời khi chuyển đến từ Benfica với giá 61,2 triệu bảng. Những màn trình diễn xuất sắc biến anh thành thủ lĩnh của hàng thủ. Bên cạnh đó, sự trở lại bất ngờ của John Stones đã tạo thành cặp trung vệ xuất sắc bậc nhất Premier League hiện tại.

Aymeric Laporte từng là trụ cột hàng thủ mùa trước nhưng do chấn thương và sa sút phong độ nên đã bị mất vị trí vào tay của Dias và Stones. Tuy nhiên, anh vẫn sẵn sàng mỗi khi được trao cơ hội hoặc khi 2 người trên gặp chấn thương.

3. Hậu vệ cánh

Joao Cancelo đã hồi sinh bất ngờ sau khi tưởng như sẽ là một bản hợp đồng hớ. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã được HLV Pep Guardiola bố trí thi đấu ở nhiều vị trí và đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Oleksandr Zinchenko hiện đã đá chính 5/6 trận gần nhất ở Premier League và trở thành một lựa chọn chất lượng ở hành lang cánh trái. Trong khi đó, Kyle Walker đã đá chính 13 trận đầu tiên của mùa giải trên mọi đấu trường còn Benjamin Mendy vẫn thi đấu khá tốt mỗi khi được vào sân.

4. Tiền vệ

Từ giờ đến cuối mùa giải, Guardiola sẽ ngồi lại với Fernandinho để thảo luận về tương lai. Với tầm ảnh hưởng của cầu thủ người Brazil đối với Man City, có thể yên tâm khi nói rằng Pep sẽ muốn anh ở lại. Đội trưởng của Man City vẫn chứng minh đẳng cấp của mình trong các trận đấu gần đây.

Fernandinho mới chỉ chơi 6 trận với Rodri trong mùa giải này nhưng cặp đôi này có vẻ như sẽ có nhiều cơ hội sát cánh cùng nhau hơn trong thời gian tới khi Kevin De Bruyne vẫn chưa thể bình phục chấn thương.

5. Tiền đạo

Man City không có cầu thủ nào lọt vào top 10 ghi bàn mùa này. Sergio Aguero không thể ra sân thường xuyên vì chấn thương và Covid-19 trong khi Gabriel Jesus vẫn thi đấu phập phù và chưa có dấu hiệu phát triển thêm.

Nhưng Man xanh vẫn là đội ghi bàn nhiều thứ 2 giải đấu (37 bàn), bằng với MU, Leicester và chỉ kém mỗi Liverpool (43 bàn). Các cầu thủ chơi rộng như Ilkay Gundongan (7 bàn), Raheem Sterling (6), Riyad Mahrez (5) và Phil Foden (4) đã thay nhau làm nhiệm vụ phá lưới đối phương.

Như vậy, có thể thấy rằng đội hình của Man City có chiều sâu đội hình cực kỳ chất lượng và đồng đều ở mọi tuyến. Chính vì thế, họ chính là ứng viên nặng ký nhất cho ngai vàng Premier League mùa này.

Theo Trung Nghĩa/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/vi-sao-man-city-co-the-ngu-tren-dinh-cao-premier-league/20210202043147892