Vì sao Mạc Hồng Quân được gọi lên Tuyển, còn Văn Quyết vắng mặt?

Khi ông Park quyết định gọi Mạc Hồng Quân trở lại tuyển Việt Nam, ông rõ ràng đang tìm kiếm một sự bổ sung cho hàng tiền vệ chứ không phải tuyến tiền đạo.

Lần gần nhất Mạc Hồng Quân được gọi lên tuyển Việt Nam hồi năm 2017, HLV Mai Đức Chung đã bị chính các lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đứng lên phản đối ngay giữa phòng họp. Hai năm từ đó tới nay, Hồng Quân chưa từng có mặt tại đội tuyển dù nhận được nhiều sự ủng hộ từ dư luận.

Vậy tại sao lần này, anh lại có tên trong khi cựu đội trưởng Văn Quyết, cầu thủ có phong độ cao nhất V.League hiện tại, tiếp tục vắng mặt?

Hồng Quân trở lại tuyển Việt Nam sau 2 năm.

Hồng Quân trở lại tuyển Việt Nam sau 2 năm.

Hồng Quân là tiền vệ, Văn Quyết là tiền đạo

4 năm trước, HLV Toshiya Miura từng bị chất vấn trong phòng họp báo sau trận thua Thái Lan tại vòng loại World Cup ở Mỹ Đình về việc sử dụng Mạc Hồng Quân. Đáp lại, ông Miura bảo: “Hồng Quân không phải người tận dụng được cơ hội và ghi nhiều bàn. Tôi đồng tình với quan điểm đó. Nhưng khi Hồng Quân trên sân, cách anh ta chơi bóng và kiểm soát, cách anh ta hỗ trợ phòng ngự, cống hiến vào lối chơi chung là rất nhiều”.

“Tôi nghĩ hiệp hai chúng ta chơi không tốt trước Thái Lan là vì Hồng Quân không còn trên sân. Anh ta cũng to cao và là người tôi cần trong các pha bóng bổng. So về ghi bàn, Công Vinh hay Văn Quyết tốt hơn. Nhưng họ không thể tốt hơn Hồng Quân về những mặt khác. Tôi dùng Quân không chỉ cho hiện tại mà còn cho tương lai”, ông Miura nhấn mạnh.

Những chia sẻ của HLV Miura bốn năm về trước đã khái quát sự khác biệt lớn nhất giữa Văn Quyết hay bất kỳ tiền đạo nào khác với Mạc Hồng Quân. Cầu thủ của Quảng Ninh vốn là một tiền vệ được đôn lên đá tiền đạo. Do đó, anh sở hữu các kỹ năng toàn diện hơn nhưng không có ưu thế rõ ràng của một chân sút.

Khi ông Park Hang-seo gọi Hồng Quân trở lại tuyển quốc gia, ông đang bổ sung nhân sự cho tuyến giữa chứ không phải hàng công. Tại đây, nơi người ghi nhiều bàn nhất chỉ có 3 lần lập công là Đỗ Hùng Dũng, Hồng Quân với 8 bàn thắng ở V.League rõ ràng trở thành sự khác biệt lớn.

Ở chiều ngược lại, 9 bàn của Văn Quyết cực kỳ ấn tượng nhưng không khiến anh trở nên đặc biệt ở tuyển Việt Nam, nơi Nguyễn Quang Hải hay trước đó là Nguyễn Công Phượng, Phan Văn Đức đều từng đạt được hiệu suất tương tự. Bản thân Văn Quyết cũng không cho thấy khả năng chuyển hóa phong độ đỉnh cao ở CLB lên đội tuyển, bằng chứng là kỳ AFF Cup một năm trước.

Hồng Quân thì ngược lại. Chỉ cần anh chơi với phong độ như ở Quảng Ninh là quá đủ để HLV Park phải xem xét đưa anh vào đội hình chính.

Hồng Quân, người đã chơi ở 4 CLB khác nhau tại V.League, từng đá ở CH Czech, là cầu thủ Việt kiều hiếm hoi thích nghi được với khí hậu và những điều kiện thi đấu đặc thù của V.League.

Hệ thống 3-4-3 với các hộ công biết phòng ngự, hoạt động rộng như Quang Hải, Văn Đức hay sau này là Hoàng Đức, Martin Lo cũng phần nào giải thích sự xuất hiện của Hồng Quân. Với ông Park, những cầu thủ tấn công tốt nhất cũng phải biết và cần tham gia phòng ngự.

Văn Quyết (trái) xuất sắc nhưng có lẽ anh chưa phải lựa chọn thích hợp ở thời điểm này.

Văn Quyết cũ kỹ, Hồng Quân mới mẻ

HLV Phan Thanh Hùng từng tiết lộ cả Hồng Quân và Văn Quyết đều đã có tên trong danh sách sơ bộ 50 người mà tuyển Việt Nam gửi lên FIFA. Nghĩa là ở những thời điểm thích hợp khác nhau, tùy điều kiện khác nhau, ông Park có thể gọi họ lên đội tuyển.

Tính thời điểm ấy có thể là sự khác biệt khác giữa hai cựu tuyển thủ. Mùa bóng 2019 là năm dài nhất lịch sử CLB Hà Nội với các trận đấu trải khắp cả lục địa, xuyên suốt 4 giải đấu khác nhau.

Ở mùa bóng này, Văn Quyết đã chơi 29 trận và vẫn còn 3 mặt trận đang chờ ở phía trước. Chiều ngược lại, Hồng Quân mới có 21 trận, không còn đấu trường nào ngoài V.League. Tình trạng thể lực, trạng thái tâm lý của cả hai chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng theo những cách khác nhau.

Nếu ông Park gọi Văn Quyết lên tuyển, cầu thủ này sẽ chỉ có thể hội quân sau ngày 5/10, thời điểm CLB Hà Nội trở về từ AFC Cup tại CHDCND Triều Tiên. Nếu gọi Hồng Quân, ông sẽ có anh ngay từ ngày 23/9. Ông đã chọn người có nhiều thời gian hòa nhập hơn, có cơ hội thấu hiểu triết lý lớn hơn.

HLV Park Hang-seo đang tích cực tìm kiếm các phương án mới cho tuyển Việt Nam.

Trước đó, HLV Park Hang-seo luôn gọi vài cái tên mới lên tuyển trong từng đợt tập trung. Có thể hiểu rằng, ông muốn kiểm tra thêm từng cái tên tiềm năng, hòng tìm ra những sự bổ sung mới cho bộ khung tuyển Việt Nam có phần mệt mỏi và cũ kỹ trong 2 năm qua. So với Văn Quyết, người đã góp mặt ở ASIAD 18 và AFF Cup, Hồng Quân rõ ràng là lựa chọn mới mẻ và hấp dẫn hơn.

Vấn đề không phải là Văn Quyết hay Hồng Quân hay hơn. Vấn đề là trong tình hình hiện tại, khi CLB Hà Nội vẫn đối mặt lịch thi đấu khắc nghiệt, Hồng Quân có nhiều ưu thế hơn và tỏ ra là lựa chọn hợp lý hơn.

Đương nhiên, điều đó không có nghĩa rằng cánh cửa đội tuyển quốc gia đã đóng lại với Văn Quyết.

Thanh Hà
Ảnh: Minh Chiến

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/vi-sao-mac-hong-quan-duoc-goi-len-tuyen-con-van-quyet-vang-mat-post992381.html