Vì sao ma sói thường 'nổi điên' giết người dịp trăng tròn?

Theo truyền thuyết, người sói hay còn gọi ma sói thường 'nổi điên' mỗi dịp trăng tròn và ra tay giết người khiến dư luận vô cùng sợ hãi. Nhiều người tò mò không biết vì sao lại xảy ra hiện tượng này.

Người sói hay còn gọi ma sói là một trong những sinh vật bí ẩn nhất thế giới. Nhiều nền văn minh có những giai thoại, truyền thuyết về ma sói khiến người đời khiếp sợ.

Người sói hay còn gọi ma sói là một trong những sinh vật bí ẩn nhất thế giới. Nhiều nền văn minh có những giai thoại, truyền thuyết về ma sói khiến người đời khiếp sợ.

Đa số các truyền thuyết kể về việc người hóa sói mỗi độ trăng tròn. Những người này được mô tả là người bình thường nhưng bị vướng vào lời nguyền nghiệt ngã.

Nạn nhân của lời nguyền sẽ hóa thành ma sói vào các đêm trăng tròn.

Đây cũng là thời điểm ma sói "nổi điên", phá phách cuộc sống của dân làng và gây ra hàng loạt vụ án mạng.

Theo đó, ma sói được cho là người gây ra những vụ án mạng bí ẩn, mãi không tìm ra thủ phạm.

Ma sói cũng được mô tả là dù giết người hết sức tàn ác nhưng không bao giờ ăn thịt người.

Nhiều người tò mò không biết vì sao con người thường hóa sói vào đêm trăng tròn.

Một quan điểm cho rằng, vào các đêm trăng tròn, lực hút của Mặt trăng tác động lên Trái đất là mạnh nhất. Khi ấy, hiện tượng triều cường xảy ra.

Đây cũng là thời điểm hoàn hảo khiến con người hóa sói và gây ra những hành động điên rồ, thậm chí là có phần cuồng loạn.

Đây chỉ là giả thuyết. Cho đến nay, khoa học vẫn chưa thể chứng minh hiện tượng người hóa sói có thật hay không.

Video: Người Sói tung trailer hé lộ nhiều bí mật (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo LV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/vi-sao-ma-soi-thuong-noi-dien-giet-nguoi-dip-trang-tron-1187772.html