Vì sao M.U từ chối mua Erling Haaland?

Erling Haaland từng được cho là mục tiêu chuyển nhượng số 1 của M.U trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2020. Thế nhưng mới đây, tiền đạo người Na Uy này đã quyết định gia nhập Borussia Dortmund. Theo tiết lộ, chính M.U đã bỏ qua cơ hội sở hữu Haaland.

M.U đã bỏ qua cơ hội chiêu mộ Erling Haaland.

M.U đã bỏ qua cơ hội chiêu mộ Erling Haaland.

Mùa hè 2019, M.U bất ngờ chia tay 2 tiền đạo giàu kinh nghiệm và đắt giá là Romelu Lukaku và Alexis Sanchez. Cả 2 đều gia nhập Inter Milan. Lukaku đến đội bóng Italia với giá 80 triệu euro, còn Sanchez đi theo dạng cho mượn. Những tưởng, HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ kích hoạt ít nhất một “bom tấn” để thay thế. Nhưng không, ông đặt niềm tin vào Marcus Rashford và Anthony Martial, đồng thời đôn tiền đạo trẻ Mason Greenwood lên đội 1.

M.U xoay vòng sử dụng 3 tiền đạo kể trên, nhưng thực tế vẫn còn rất nhiều vết gợn. Nhiều thời điểm, Rashford và Martial tỏ ra vô duyên hoặc dính chấn thương, trong khi Greenwood mới 18 tuổi và còn thiếu kinh nghiệm trận mạc. Trong bối cảnh ấy, không ít CĐV M.U đã kêu gọi HLV Solskjaer sớm mang về thêm ít nhất 1 tiền đạo chất lượng để gia tăng sự lựa chọn cho hàng công.

Báo chí Anh từng đưa tin, Mario Mandzukic và Erling Haaland là hai phương án hàng đầu mà “Quỷ đỏ” có thể mang về Old Trafford. Tuy nhiên, Mandzukic đã rời Juventus để tới Tây Á thi đấu, còn Haaland mới đây quyết định gia nhập Borussia Dortmund.

Nguồn tin từ The Sun hé lộ, chính M.U đã bỏ qua cơ hội để chiêu mộ Haaland. Cụ thể, tiền đạo trẻ người Na Uy đã thương thảo để về “Quỷ đỏ”, nhưng yêu sách từ phía người đại diện Mino Raiola khiến mọi thứ đổ bể. Cụ thể, “tay cò” này muốn M.U phải cài thêm điều khoản mua đứt, kèm theo đó là đòi hưởng phần trăm nếu như “Quỷ đỏ” bán Haaland trong tương lai cho bất kỳ CLB nào. Lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford đã lập tức lắc đầu và thương vụ đổ bể.

Haaland là một trong những tiền đạo trẻ tiềm năng nhất châu Âu và đã thể hiện mình ở Champions League thời gian qua. Salzburg dù không thể vào vòng knock-out nhưng Haaland vẫn là chân sút giỏi nhất nhì vòng bảng với 8 bàn thắng. Được biết, tháng 1/2020 sẽ là thời điểm mà Haaland chính thức chuyển sang Dortmund. Haaland sẽ tiếp tục giấc mơ ở cup Châu Âu trong màu áo đội bóng áo vàng đen khi mà Dortmund đã vào vòng 1/16 Champions League. Đây là quy định mới của UEFA cho phép cầu thủ dù đã chơi cho đội bóng ở vòng bảng cho một đội khác vẫn có thể chơi cho CLB mới.

Lâm Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/vi-sao-mu-tu-choi-mua-erling-haaland-1503819.tpo