Vì sao Lương Xuân Trường chia tay HAGL ngay sau trận thua Nam Định?

Sáng 24/5, tiền vệ Lương Xuân Trường đã tạm biệt các đồng đội ở HAGL để tiếp tục quay trở lại PVF tập phục hồi thêm 3 tuần nữa mới có thể quay trở lại sân cỏ.

Tiền vệ Lương Xuân Trường

Tiền vệ Lương Xuân Trường

Lương Xuân Trường khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ khi hội quân cùng HAGL từ ngày 22/5 để chuẩn bị cho trận đấu mở màn cúp Quốc gia với chủ nhà Nam Định. Xuân Trường hoàn thành các bài tập do ban huấn luyện đề ra, làm dấy lên hy vọng anh sẽ kịp góp mặt ở trận đấu vào chiều 23/5.

Tuy nhiên, thực tế thì trong trận gặp Nam Định, Xuân Trường chỉ làm khán giả nhưng được đặc cách ngồi ở cabin huấn luyện để xách nước và thu dọn trang phục cho đội. Sau trận đấu, người hâm mộ thấy Xuân Trường tiến đến chào các cầu thủ Nam Định cũng như san sẻ nỗi buồn thua trận với các đồng đội ở CLB HAGL.

Sáng 24/5, tiền vệ người Tuyên Quang đã nói lời chia tay HAGL để trở về PVF trong khi đội bóng phố núi cũng chuẩn bị bay về Gia La để rèn quân, chuẩn bị cho trận làm khách của Hà Nội FC ở vòng 3 V-League vào ngày 5/6. Theo chia sẻ của một thành viên ban huấn luyện, chấn thương của Xuân Trường đã tiến triển rất tốt và anh sẽ trở lại hội quân cùng đội bóng vào ngày 13/6 tới.

https://nld.com.vn/the-thao/vi-sao-luong-xuan-truong-chia-tay-hagl-ngay-sau-tran-thua-nam-dinh-2020052411492861.htm

(theo NLĐO)

Kiệt Linh

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/giai-tri-so/202005/vi-sao-luong-xuan-truong-chia-tay-hagl-ngay-sau-tran-thua-nam-dinh-05f58b6/