Vì sao liên tục xảy ra vụ chập cháy điện ở Huế?

Từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế xảy ra 70 vụ chập cháy điện hạ thế, gây thiệt hại về tài sản, tiềm ẩn nguy cơ liên quan đến tính mạng con người.

Thời gian vừa qua, tình trạng chập cháy cột điện trên địa bàn TP.Huế gia tăng một cách đáng lo ngại. Tình trạng này không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy hiểm đến tính mạng người dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh cũng như đời sống sinh hoạt của cộng đồng.

Mới đây, vào ngày 1/7, một vụ chập cháy điện nghiêm trọng xảy ra trên đường Phan Bội Châu (TP Huế) gây thiệt hại tài sản cho một hộ kinh doanh, rất may không có thương vong về người.

Vụ chập cháy điện ở đường Phan Bội Châu.

Vụ chập cháy điện ở đường Phan Bội Châu.

Theo thống kê, tình trạng sự cố cháy nổ xảy ta trên lưới điện hạ thế trong nhân dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế có chiều hướng gia tăng. Theo đó, năm 2017 xảy ra 6 vụ, năm 2018 xảy ra 28 vụ và đặc biệt, chỉ tính từ đầu năm 2019 đến nay xảy ra đến 70 vụ.

Các vụ cháy xảy ra thường là cháy đường dây hạ thế của khách hàng dùng điện phía sau công tơ đo đếm và cháy các hộp chia dây trên trụ điện.

Đặc biệt, theo ghi nhận những điểm xảy ra chập cháy điện thường có đường dây điện, viễn thông chằng chịt với nhau.

“Dây điện mà chằng chịt thế này thì chỉ cần có cháy là lan rộng. Mỗi lần cháy là lại nổ như pháo hoa, sống giữa mớ dây như mạng nhện này, ai cũng nơm nớp lo sợ. Nguyên nhân của việc chập cháy có thể do hệ thống dây dợ rối như tơ vò này”, một người dân trú ở đường Hồ Đắc Di chia sẻ.

Không khó để bắt gặp hình ảnh này trên nhiều đường phố ở Huế, ảnh chụp ở đường Phan Đình Phùng- nơi gần trụ sở của Công ty Điện lực Thừa Thiên-Huế.

Liên quan đến tình trạng này, đại diện công ty Điện lực tỉnh Thừa Thiên-Huế lý giải, nguyên dân để xảy ra hàng chục vụ chập cháy trên địa bàn thời gian qua là do nhu cầu phụ tải tăng cao đặc biệt là trong mùa nắng nóng gay gắt như hiện nay khiến quá tải cục bộ gây mô-ve các điểm tiếp xúc làm phát nhiệt gây cháy.

Để chủ động phóng tránh và đảm bảo an toàn cháy nổ trên lưới điện hạ thế, công ty Điện lực Thừa Thiên- Huế đã thay đổi tiêu chí đấu thầu, mua sắm vật tư để phù hợp với thực tế, chủng loại dây dẫn trước, sau công tơ theo quy định từ đó hạn chế tình trạng mô-ve các điểm đấu nối. Đồng thời, trong thời gian đến, tiếp tục khắc phục các tồn tại như: vít đấu nối hàng kẹp nhanh rỉ rét, đầu cốt đũa dùng chung cho nhiều tiết diện dây (dãi rộng) khó lắp đặt trong một số trường hợp ...

Song song đó, là tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông về việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm đến các khách hàng, phối hợp với chính quyền, công an PCCC để tuyên truyền kiểm tra tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Lê Kông

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vi-sao-lien-tuc-xay-ra-vu-chap-chay-dien-o-hue-a440782.html