Vì sao Leonardo DiCaprio được gọi là 'Cỗ máy in tiền của Hollywood'?

Ở Hollywood, Leonardo DiCaprio được ví như ''cỗ máy in tiền''. Nhiều năm liền, DiCaprio góp mặt trong danh sách những sao nam giàu có với khối tài sản ước tính 260 triệu USD.

Leonardo DiCaprio - bên trái.

Leonardo DiCaprio - bên trái.

Trong suốt sự nghiệp, nam diễn viên 48 tuổi nhận được hơn 250 đề cử giải thưởng lớn nhỏ và hơn trăm lần giành chiến thắng (ảnh AFP).

DiCaprio được ví như ''cỗ máy in tiền''

Ý nghĩa tên gọi Leonardo DiCaprio

Chào đời năm 1974 ở Los Angeles (Mỹ), đứa trẻ nhà DiCaprio được gọi là Leonardo - theo tên của Leonardo da Vinci, vì người mẹ nhận ra con trai lần đầu đạp trong bụng mình là lúc bà đang xem bức tranh của danh họa kiệt xuất này ở bảo tàng Ý.

Sinh ra tại "miền đất hứa" của điện ảnh thế giới cùng với một cái tên đặc biệt, niềm đam mê nghệ thuật đã chảy âm ỉ trong Leonardo DiCaprio, cùng anh trưởng thành và chạm đến những thành tựu vượt bậc trong tương lai.

Leonardo DiCaprio - bên trái.

Hành trình lao động nghệ thuật

Sao nam bắt đầu tham gia các quảng cáo truyền hình và có cơ hội trong sêri Romper Room (1980). Dù hoạt động từ sớm nhưng phải đến cuối thập niên 1980, mỹ nam 7X mới chính thức bước chân vào thế giới phim ảnh. Nhận ra tiềm năng diễn xuất của nghệ sĩ tân binh này, Robert De Niro đã chọn cậu đóng chung trong phim điện ảnh This Boy's Life và được đón nhận tích cực.

Trong suốt sự nghiệp, nam diễn viên 48 tuổi nhận được hơn 250 đề cử giải thưởng lớn nhỏ và hơn trăm lần giành chiến thắng (ảnh AFP).

Tên tuổi của Leonardo DiCaprio bắt đầu đi lên đỉnh cao khi anh đóng nam chính bộ phim Romeo + Juliet (1996). Gương mặt không góc chết với đôi mắt biết nói, khuôn cằm nhỏ nhắn, góc cạnh cùng hình tượng chàng Romeo si tình, lãng mạn và ngọt ngào khiến anh trở thành “hoàng tử” trong mơ của bao thiếu nữ.

Chỉ một năm sau đó, sao nam 7X đã có màn "lột xác" ngoạn mục với hình tượng phong trần, lãng tử trong siêu phẩm Titanic do James Cameron đạo diễn. Câu chuyện tình buồn của Jack và Rose đã lay động hàng triệu khán giả toàn cầu và đưa cặp sao chính vụt sáng thành sao hạng A.

Hơn 30 năm cống hiến cho nghệ thuật, Leonardo DiCaprio chiêu đãi khán giả hàng loạt tác phẩm chất lượng: Catch Me If You Can, Gangs of New York (Băng đảng New York), The Aviator (Phi công tỉ phú), The Departed (Điệp vụ Boston), Blood Diamond (Kim cương máu), Inception (Kẻ đánh cắp giấc mơ), The Great Gatsby (Đại gia Gatsby), The Wolf of Wall Street (Sói già phố Wall), Once Upon a Time in Hollywood (Chuyện ngày xửa ngày xưa ở Hollywood)… và mới đây nhất là Don’t Look Up.

Tài sản hiện có bao nhiêu?

Theo Celebrity Networth, Leonardo DiCaprio đang nắm giữ khối tài sản ước tính 260 triệu USD, bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, công ty kinh doanh và loạt bất động sản trải dài khắp nước Mỹ. Với khối tài sản được thống kê và nguồn thu nhập thụ động tăng lên mỗi ngày, tài tử Titanic thoải mái sống xa hoa mà không cần phải suy nghĩ.

Năm 1998, khi mới 24 tuổi, DiCaprio chi 1,6 triệu USD cho ngôi nhà đầu tiên trên bờ biển Malibu. Đến năm 2015, anh muốn bán nó với giá 11 triệu USD nhưng cuối cùng quyết định cho thuê, phí thuê mỗi tháng là 25.000- 50.000 USD.

Tại khu vực này, ngôi sao sở hữu 2 căn biệt thự khác nữa, trong đó có một căn được mua 23 triệu USD vào năm 2016. "Còn 3 cơ ngơi khác ở Los Angeles, 2 ngôi nhà tại Hollywood Hills và một dinh thự tại Silver Lake", nguồn tin tiết lộ.

Quanh khu vực New York đắc địa, DiCaprio tậu 2 căn hộ lộng lẫy. Ngoài ra, tài tử trích 5,3 triệu USD mua lại dinh thự của cố ca sĩ Dinah Shore tại thành phố Palm Springs, bang California.

Chưa dừng lại ở đó, anh làm chủ cả một hòn đảo mà anh đã mua từ năm 2005, với giá 1,75 triệu USD. Không gian được tiết lộ rộng 104 mẫu Anh, và tọa lạc tại Belize (thuộc vùng biển Caribe).

"Năm 2016, Leo tuyên bố biến nơi này thành khu nghỉ dưỡng thân thiện với môi trường có tên Blackadore Caye (cũng là tên của hòn đảo). Blackadore Caye có 36 nhà gỗ và 36 ngôi nhà kiểu hiện đại được bán cho các chủ sở hữu. Sẽ mất khoảng 5-15 triệu USD nếu muốn có một căn trên hòn đảo này", Celebrity Networth phân tích.

"Cỗ máy in tiền'' của Hollywood

Ở Hollywood, DiCaprio được ví như ''cỗ máy in tiền''. Nhiều năm liền, DiCaprio góp mặt trong danh sách những sao nam giàu có. Riêng năm 2011, anh đánh bại Johnny Depp để trở thành tài tử kiếm tiền giỏi nhất năm với 77 triệu USD (tính trong vòng 1 năm, thu nhập chưa khấu trừ thuế).

DiCaprio được ví như ''cỗ máy in tiền''

Theo Celebritynetworth, khoản tiền lương ban đầu lớn nhất của Leo là 1 triệu USD đến từ bộ phim The Basketball Diaries 1995. Với bom tấn Titanic, anh đã đút túi 20 triệu USD.

Nam diễn viên này kiếm được 10 triệu USD từ Gang's of New York. Sau đó, anh anh thu về 20 triệu USD cho Catch Me If You Can, The Aviator, The Departed và Blood Diamond.

Đối với bộ phim Inception năm 2010, sau khi thương lượng về phần trăm lợi nhuận đã cho phép anh kiếm được 60 triệu USD. Từ năm 1995 đến năm 2020, Leonardo thu về ít nhất 300 triệu USD tiền lương và tiền thưởng phòng vé. Cả anh và Brad Pitt đều được trả lương tới 10 triệu USD/tác phẩm để xuất hiện cùng nhau trong bộ phim Charles Manson năm 2019 của Quentin Tarantino, Once Upon A Time In Hollywood.D.

Năm 2020 - thời điểm mà dịch bệnh lan rộng toàn cầu cũng không ảnh hưởng đến khả năng kiếm tiền của Leo. Đây chính là cơ hội lớn của anh khi thị trường trực tuyến đang lên ngôi. Dòng tiền của Leonardo còn đến từ cát-xê hợp đồng thương mại, đóng quảng cáo ở trong và ngoài nước. Một công ty thẻ tín dụng Nhật Bản được cho đã trả cho anh 5 triệu USD để xuất hiện trong một quảng cáo.

Với hai tác phẩm gần nhất Once Upon A Time In Hollywood và Don't Look Up, nam chính xuất sắc của Oscar 2016 lần lượt nhận 10 triệu USD và 30 triệu USD.

Hơn 30 năm làm nghệ thuật, Leonardo DiCaprio tự tạo nên 'thương hiệu' riêng ở Hollywood.

Thái Hà

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/vi-sao-leonardo-dicaprio-duoc-goi-la-co-may-in-tien-cua-hollywood-post598999.html