Vì sao lãnh đạo Đức, Pháp, Italy đi tàu đêm đến Kyiv?

Việc ba nhà lãnh đạo Đức, Pháp và Italy đi tàu đến Kyiv (Ukraine) ngày 16/6 là một 'vấn đề đau đầu' về an ninh, nhưng có rất ít lựa chọn thay thế cho loại phương tiện này.

Vào ngày 15/3, “chiến dịch quân sự” của Nga ở Ukraine đã diễn ra được khoảng ba tuần. Quân đội Nga lúc đó đang cố gắng xuyên thủng hệ thống phòng thủ của lực lượng Ukraine ở thủ đô Kyiv từ phía bắc và phía tây. Thành phố này đã bị rung chuyển bởi các trận pháo kích lớn vào buổi sáng và có nguy cơ bị bao vây, theo DW.

Và sau đó, một số nhà lãnh đạo EU đã có chuyến thăm bất ngờ đến thủ đô của Ukraine. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cùng một số quan chức cấp cao nước này đã đi tàu hỏa cùng nhà lãnh đạo Slovenia và Czech đến Ukraine.

Những bức ảnh họ chăm chú nhìn bản đồ Ukraine khi đang ở trên tàu đã được lan truyền rộng rãi. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải giữ bí mật cuộc hành trình trước những rủi ro liên quan đến an ninh.

Rất ít lựa chọn thay thế

Mặc dù quân đội Nga hiện đã rút khỏi Kyiv, vẫn khó có thể đến thủ đô Ukraine bằng bất kỳ phương tiện nào khác ngoài đường sắt.

Không phận Ukraine đã bị đóng cửa kể từ khi “chiến dịch quân sự” bắt đầu vào tháng 2. Nhiều tuyến đường vẫn chưa thể lưu thông được do hậu quả của những cuộc giao tranh dữ dội.

Do đó, đường sắt đã trở thành lựa chọn tốt nhất để đưa các chính khách từ khắp nơi trên thế giới đến Kyiv. Sau chuyến thăm lịch sử đầu tiên của các nhà lãnh đạo Trung và Đông Âu, các chính trị gia hàng đầu khác, trong đó có Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Anh Boris Johnson,... cũng tiếp tục đi tàu đến thăm Ukraine.

 Chủ tịch Ủy ban châu Âu cùng một số quan chức đến Ukraine bằng tàu hỏa. Ảnh: Reuters.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu cùng một số quan chức đến Ukraine bằng tàu hỏa. Ảnh: Reuters.

Mặc dù giao tranh giữa hai bên đã được chuyển trọng tâm sang miền Đông Ukraine, hành trình đến Kyiv bằng tàu hỏa không phải là không có rủi ro. Các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga tiếp tục dội xuống các đường ray, cầu và ga xe lửa của Kyiv, đặc biệt là nhằm làm gián đoạn nguồn cung cấp vũ khí.

Khi các chính trị gia nước ngoài đến Kyiv bằng tàu hỏa, họ thường lên chuyến tàu của Ukraine trong chặng cuối cùng của hành trình từ biên giới Ba Lan. Nguyên nhân được cho là vì chiều rộng đường ray của châu Âu và Ukraine khác nhau.

Các phái đoàn thường được tháp tùng bởi các nhân viên an ninh của họ, cũng như lực lượng an ninh Ukraine.

Bí mật là quan trọng hàng đầu

Bí mật được cho là quan trọng hàng đầu. Chuyến thăm hồi tháng 4 của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin chỉ được công khai sau đó, vì lo ngại một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga.

Do đó, lực lượng an ninh của Ukraine và Ba Lan hẳn đã không hài lòng khi Thủ tướng Morawiecki thông báo về chuyến thăm của ông khi vẫn đang trên đường tới Kyiv.

Oleksandr Kamyshin, Chủ tịch công ty đường sắt quốc doanh Ukrzaliznytsia, sau đó cho biết việc thể hiện tình đoàn kết là đáng hoan nghênh, nhưng họ đã hơi vội vàng khi thông báo sớm như vậy.

"Điều đó thực sự quan trọng đối với chúng tôi”, ông nói. Kể từ cuộc xung đột ở Ukraine bùng nổ, ông Kamyshin và các đồng nghiệp của mình đã làm việc trên một chuyến tàu mà vị trí của nó liên tục được thay đổi.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) bắt tay Thủ tướng Đức Olaf Scholz (giữa), bên cạnh là Thủ tướng Ý Mario Draghi, khi họ đi trên chuyến tàu tới Kyiv sau khi khởi hành từ Ba Lan vào ngày 16/6. Ảnh: AFP.

Ông cho biết bản thân thậm chí còn không nói với con của mình về điều đó và khuyên chúng cũng không nên tiết lộ vị trí của mình.

Rõ ràng ông không thể yêu cầu điều đó đối với chủ tịch Ủy ban châu Âu. Bà Ursula von der Leyen cũng thông báo sớm về chuyến thăm của mình trên Twitter - cùng ngày với vụ tấn công của Nga nhằm vào một ga xe lửa ở thành phố Kramatorsk, miền Đông Ukraine.

Điểm xuất phát trong cuộc hành trình của bà cũng đã được thông báo trước: Ga xe lửa ở thị trấn Przemysl của Ba Lan, chỉ cách biên giới Ukraine khoảng 13 km.

Chuyến thăm của Thủ tướng Anh Boris Johnson diễn ra gần như cùng thời điểm. Nó đã được lên kế hoạch trong nhiều tuần, nhưng đã bị hoãn lại vài lần với lý do an ninh.

Chuyến thăm được cho là không nên công khai cho đến khi nó kết thúc, song chính Đại sứ quán Ukraine ở London đăng tải một bức ảnh của thủ tướng Anh khi ông vẫn ở Kyiv cùng Tổng thống Zelensky.

Ngay cả khi bí mật được duy trì, công ty đường sắt Ukraine cũng không thể đảm bảo cho các vị khách VIP của mình an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên, họ cố gắng làm cho các chính khách thoải mái nhất có thể.

Một trong những toa tàu được sử dụng trong vài tháng qua được đóng vào năm 2014 để đưa những du khách giàu có đến Crimea.

Những toa tàu khác được sử dụng từ thời Liên Xô, nhưng cũng được hiện đại hóa cách đây vài năm. Nhiều phòng có giường cỡ lớn và tivi màn hình phẳng.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều được đối đãi như những khách VIP. Lãnh đạo phe đối lập thuộc đảng Bảo thủ Đức Friedrich Merz đã tới thủ đô Ukraine trên một chiếc xe giường nằm hạng nhất, chỉ có một chiếc giường hẹp và bàn gấp.

Sau khi đến Ukraine, các chính trị gia thường chỉ dành vài giờ ở Kyiv. Điều này giúp họ có thời gian gặp Tổng thống Zelensky, thăm các vùng ngoại ô bị tàn phá và thưởng thức một bữa ăn.

Tuy nhiên, điều quan trọng là tính biểu tượng, những bức ảnh, lời nói và cử chỉ đoàn kết. Điều quan trọng nhất là sự đảm bảo rằng đất nước của chính trị gia đó luôn ủng hộ Ukraine.

Video cường kích Su-25 của Nga tấn công xe thiết giáp Ukraine Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/6 đăng video một cặp cường kích Su-25 của không quân Nga tập kích tên lửa chuyên phá hủy xe thiết giáp của Ukraine.

Vân Đinh

Theo DW

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vi-sao-lanh-dao-duc-phap-italy-di-tau-dem-den-kyiv-post1327219.html