Vì sao Lâm Diệu Khả không được mời đóng phim suốt 5 năm?

Lâm Diệu Khả chia sẻ hình ảnh trở lại Học viện nghệ thuật Nam Kinh. Truyền thông Trung Quốc cho biết sao nhí sắp tốt nghiệp nhưng tương lai mù mờ.

Ngày 29/10, Sina đưa tin Lâm Diệu Khả chia sẻ hình ảnh cô đến Học viện nghệ thuật Nam Kinh. Sao nhí một thời là sinh viên khoa diễn xuất tại đây từ năm 2017.

Theo Sina, Lâm Diệu Khả sắp tốt nghiệp nhưng cô không được giới giải trí trọng dụng. Trong 5 năm qua, nữ nghệ sĩ không có vai diễn mới. Ở tuổi 21, tên tuổi của Lâm Diệu Khả gắn liền với vụ hát nhép tại Olympic 2008.

Theo học diễn xuất nhưng Lâm Diệu Khả không có phim để diễn trong suốt 5 năm.

Theo học diễn xuất nhưng Lâm Diệu Khả không có phim để diễn trong suốt 5 năm.

Trong cuộc phỏng vấn vào ngày 21/10, Lâm Diệu Khả chia sẻ dù nhận được những điều không hoàn hảo, cô vẫn biết ơn quá khứ, cảm ơn đạo diễn Trương Nghệ Mưu vì đã cho cô có cơ hội xuất hiện tại lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh.

Cuộc sống hàng ngày của nữ nghệ sĩ giống như những sinh viên bình thường khác. Cô cũng lo lắng về kết quả học tập, thi cử, cố gắng tập thể thao để giảm cân.

Tuy nhiên, chuyên ngành Lâm Diệu Khả theo học là diễn xuất. Nếu như các đồng nghiệp cũng là sao nhí khác như Quan Hiểu Đồng, Ngô Lỗi, Trương Tử Phong, Tưởng Y Y, Tống Tổ Nhi liên tục tham gia các dự án phim hay các show giải trí, Lâm Diệu Khả hoàn toàn vắng bóng trên màn ảnh. Điều này khiến danh tiếng của nữ nghệ sĩ sụt giảm đáng kể.

Sina bình luận vụ gian lận tại Olympic 2008 chỉ là một nguyên nhân khiến tình cảm của khán giả với Lâm Diệu Khả không còn. Việc cô không được giới giải trí trọng dụng vì ngoại hình khi trưởng thành không nổi bật, phong cách bình dân, thậm chí Lâm Diệu Khả để một kiểu tóc trong nhiều năm liền.

Lâm Diệu Khả lớn lên không còn đáng yêu như ngày nhỏ. Cô cũng không chăm chút hình ảnh cá nhân.

Sự giản dị của cô không được đánh giá cao vì không phù hợp với vai trò minh tinh trẻ. Theo Sina, gần đây cô đang làm streamer trên mạng xã hội.

Lâm Diệu Khả sinh năm 1999, cô từng là sao nhí số một Trung Quốc sau màn trình diễn ấn tượng trong tiết mục mở màn lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008. Diệu Khả từng được gọi là "thiên thần Olympic", "công chúa nhỏ" hay "mầm non giải trí".

Sau khi nổi tiếng, sao nhí họ Lâm có nhiều cơ hội tham gia biểu diễn và đóng phim. Cô từng góp mặt trong các tác phẩm như như Phương bắc có giai nhân, Hồng lâu mộng, Mỹ nhân tâm kế, Thái Bình công chúa.

Nổi tiếng sớm khiến Lâm Diệu Khả thường xuyên chịu sự soi mói từ dân mạng và bị bủa vây bởi những thị phi. Năm 2012, Diệu Khả bị phanh phui vụ hát nhép tại Olympic và hàng loạt scandal khác như phẫu thuật thẩm mỹ, ăn chơi, hét giá cát-xê, chảnh chọe...

Đông Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vi-sao-lam-dieu-kha-khong-duoc-moi-dong-phim-suot-5-nam-post1147667.html