Vì sao La Vân Hi chỉ nổi tiếng thời 'Hương mật', nhạt nhòa trong 'Nguyệt thượng trọng hỏa' và chỉ còn 'Hạo y hành' để trông chờ?

Liệu La Vân Hi có thể tỏa sáng qua 'Hạo y hành' sau cú flop của 'Nguyệt thượng trọng hỏa'?

La Vân Hi nhờ Hương Mật tựa khói sương mà bật lên được nhưng không tính là nổi tiếng vì dù sao cũng là nam thứ. Sau thì La Vân Hi có vai Dung Tề trong Bạch phát vương phi cũng rất được lòng người vì thế mà thu thêm không ít fan. Ngay cả Nguyệt thượng trọng hỏa bây giờ cũng chỉ được đánh giá là quá bình thường, chẳng nổi tiếng được như ý muốn, mà đây là phim mà La Vân Hi làm nam chính, nên người ta càng trông đợi nhiều, càng thất vọng lớn!

Điều này có thể lí giải như sau: Trường hợp của La Vân Hi trong Hương Mật tựa khói sương là bạo nhân vật chứ không bạo diễn viên, nhắc đến La Vân Hi người ta chỉ nhớ đến Nhuận Ngọc. Chỉ là sau Hương Mật tựa khói sương, độ nhận diện cao hơn thôi chứ chưa “bạo hồng”, diễn xuất cũng tròn vai nhưng cảm giác giống Lý Thấm khó bạo. Còn La Vân Hi có bạo được hay không thì chờ phim đam mỹ Hạo Y Hành.

Người ta ví La Vân Hi kiểu rõ ràng là bước qua cánh cổng “bạo hồng” (nổi tiếng) rồi nhưng cảm giác vẫn như chưa hề bước qua. Xem phim rồi mới hiểu tại sao năm đó lại nhiều người “u mê” La Vân Hi như thế: Quá tiên khí. Các động tác uống trà, múa kiếm, quỳ gối, nhấc tay áo cảm giác cứ phiêu phiêu bồng bồng như tiên nhân. Lưng lúc nào cũng thẳng tắp, kể cả lúc quỳ, động tác đánh nhau rất đẹp.

La Vân Hi gọi là có nhiệt độ, chưa tính là “bạo hồng”. Tạo hình của Nguyệt thượng trọng hỏa gần giống với Hương Mật tựa khói sương nhưng phải xem phim mới biết 2 nhân vật hoàn toàn khác.

Nói rộng rãi là “tiểu bạo” nhưng cũng như nhiều trường hợp khác, hết phim là giảm nhiệt chứ không duy trì được lâu. Cảm giác La Vân Hi thu hút fan phim, fan nhân vật hơn là fan cứng của bản thân diễn viên. La Vân Hi có lẽ thiếu vài yếu tố để thực sự “bạo hồng” lại còn bị tuổi tác tương đối lớn, chiều cao cũng hạn chế.

Hạo y hành thì khó nói, nguyên tác và chế tác đều khủng nhưng lại có tính khá phiêu lưu. Vì ta thường thấy những phim đam mỹ mà “bạo hồng” diễn viên chính thường trước đó ít được biết đến rộng rãi, kiểu xem nó mới mới ít thông tin nên hủ nữ điên cuồng “đẩy thuyền”, còn Hạo y hành thì hai nam chính chính đều ít nhiều nổi tiếng, bị trói hình tượng không ít.

La Vân Hi

Nga Cao

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/vi-sao-la-van-hi-chi-tieu-bao-thoi-huong-mat-nhat-nhoa-trong-ngu-7627101.html