Vì sao Kiatisuk qua mặt HLV Park Hang-seo?

Asean Football đã chọn ra 8 HLV bóng đá giỏi nhất Đông Nam Á với những gương mặt quen thuộc từng có nhiều thành tích xuất sắc và Kiatisuk đã lên ngôi số một, hơn ông Park Hang-seo.

Thông kê của trang Asean Football trong 10 năm (2010-2020) của các HLV dẫn dắt đội tuyển quốc gia Đông Nam Á tại các đấu trường quan trọng AFF Cup, vòng loại World Cup và cúp châu Á. Đứng đầu danh sách HLV xuất sắc nhất là Kiatisuk Senamuang.

Zico Thái đã đưa đội tuyển quốc gia của mình hai lần đăng quang AFF Cup 2014 và 2016. Thầy trò Kiatisauk cũng vào đến vòng loại cuối cùng World Cup 2018, đồng thời lấy một suất đặc cách trong số 12 đội tham dự vòng chung kết Asian Cup 2019.

Ông thầy trẻ Kiaatisuk thành công nhất Đông Nam Á trong suốt một thập niên qua. Ảnh: SS.

Ông thầy trẻ Kiaatisuk thành công nhất Đông Nam Á trong suốt một thập niên qua. Ảnh: SS.

Đứng nhì bảng xếp hạng là HLV Park Hang-seo của bóng đá Việt Nam, dù ông chỉ mới có hơn hai năm dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Ông thầy người Hàn Quốc đã giúp các tuyển thủ Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, vào đến tứ kết Asian Cup 2019.

Xếp hạng 3 là ông Avramovic – cựu HLV trưởng đội tuyển Singapore, đã dẫn dắt đội vô địch AFF Cup ba lần vào các năm 2004, 2007 và 2012. Nhưng vì các số liệu thống kê chỉ tính trong 10 năm (2010-2020), khiến cho ông ông Avramovic phải xếp sau Kiatisak và Park Hang-seo.

Trong khi đó, HLV Tan Cheng Hoe của tuyển Malaysia mặc dù chỉ xếp hạng 6 nhưng lại là nhà cầm quân có tỷ lệ chiến thắng cao nhất là 56,7%.

HLV Park Hang-seo dù chỉ mới hơn hai năm gắn bó với bóng đá Việt Nam đã xếp nhì Đông Nam Á. Ảnh: NGỌC DUNG.

Thống kê chi tiết tốp 8 HLV hay nhất Đông Nam Á:

1. Kiatisuk Senamuang, cựu HLV đội tuyển bóng đá Thái Lan từng dẫn dắt đội vô địch AFF Cup hai lần vào năm 2014, 2016, lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018. Thầy trò Kiatisuk trải qua 43 trận đấu, thắng 22 trận, hòa 7 trận, thua 14 trận, tỷ lệ thắng 51,2%.

2. Park Hang-seo – HLV đội tuyển Việt Nam hiện tại đã giúp đội vô địch AFF Cup vào năm 2018, vào tốp 8 đội mạnh nhất Asian Cup 2019. Đã chơi tổng cộng 22 trận, thắng 11 trận, hòa 8 trận, thua 3 trận, tỷ lệ thắng 50 %.

3. Avramovic, cựu HLV đội tuyển bóng đá Singapore dẫn dắt đội vô địch AFF Cup vào năm 2012 và chơi tổng cộng 29 trận, thắng 9 trận, hòa 5 trận, thua 15 trận, tỷ lệ thắng 31%.

4. Rajagopal, cựu HLV đội tuyển bóng đá Malaysia dẫn dắt đội vô địch AFF Cup vào năm 2010, thi đấu tổng cộng 52 trận, thắng 14 trận, hòa 15 trận, thua 23 trận, tỷ lệ thắng 26,9%.

Tốp 8 HLV thành công nhất Đông Nam Á. Ảnh: SS.

5. Alfred Riedl, cựu HLV đội tuyển bóng đá Indonesia dẫn dắt đội về nhì AFF Cup 2010 và 2016, chơi tổng cộng 35 trận, thắng 19 trận, hòa 7 trận, thua 9 trận, tỷ lệ thắng 54,3%.

6. Tan Cheng Hoe, HLV đội tuyển Malaysia hiện tại, đã giúp đội lên ngôi á quân AFF Cup năm 2018, chơi tất cả 32 trận đấu, thắng 17 trận, hòa 4 trận, thua 9 trận, tỷ lệ thắng 56,7%.

7. Wilfried Shfer, cựu HLV đội tuyển bóng đá Thái Lan, dẫn dắt đội về đích thứ hai tại AFF Cup 2012, thi đấu tổng cộng 27 trận, thắng 13 trận, hòa 6 trận, thua 8 trận, tỷ lệ thắng 48,2%.

8. Dollah Salleh, cựu HLV đội tuyển Malaysia, đưa học trò về đích thứ hai trong giải AFF Cup 2014, chơi tất cả 12 đội, thắng 4 trận, hòa 1 trận, thua 7 trận, tỷ lệ thắng 33,3%.

NGỌC ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/vi-sao-kiatisuk-qua-mat-hlv-park-hangseo-919366.html