Vì sao khu chợ dưới lòng đầu tiên của TP.HCM buộc phải đóng cửa?

Sense Market là khu chợ dưới lòng đất đầu tiên của TP.HCM được khánh thành đầu năm 2017. Tuy nhiên, sau gần 2 năm đi vào hoạt động, UBND TP.HCM chỉ đạo phải đóng cửa khu chợ để trả lại mặt bằng cho công viên 23-9.

Lối vào của khu chợ dưới lòng đất đầu tiên tại TP.HCM.

Một góc khu mua sắm và ẩm thực của chợ.

Sense Market đi vào hoạt động, được kỳ vọng trở thành điểm mua sắm văn minh, thân thiện với khách du lịch khi đến TP.HCM. Nhiều khách du lịch nước ngoài chọn nơi đây làm điểm đến để tham quan mua sắm.

Tách biệt với không gian trên mặt đất, khu chợ này nằm ẩn mình dưới lòng đất của công viên 23-9. Có vị trí đắc địa tại khu trung tâm quận 1 với 4 mặt tiền (Phạm Ngũ Lão, Lê Lai, Nguyễn Thái Học và phố Tây Bùi Viện), khu chợ hút khá nhiều du khách.

Khi có thông tin khu chợ đóng cửa, nhiều gian hàng dừng hoạt động hoặc tìm cách sang tên.

Sense Market có diện tích 11.000m2, trong đó có 6.000m2 là bãi đỗ xe, phần còn lại là khu ẩm thực với 100 cửa hàng ăn uống và khu mua sắm với 400 gian hàng.

Chị Thảo, một tiểu thương chia sẻ, chị từ Bình Dương xuống TP.HCM thuê mặt bằng để kinh doanh quần áo. Khi hay tin khu chợ buộc phải đóng cửa, chị có những tâm tư. “Vì là chủ trương của chính quyền nên tiểu thương ở đây sẽ chấp hành. Tuy nhiên, tiền vay ngân hàng 500 triệu đồng chưa trả xong, tôi không biết chuyển đi đâu để buôn bán kiếm tiền trả nợ ngân hàng”, chị Thảo nói.

Chị Thảo phải vay vốn ngân hàng 500 triệu đồng để đầu tư vào gian hàng quần áo này.

Tiểu thương Phạm Ngọc Trinh cho rằng, khu chợ này nằm dưới lòng đất nên cũng không ảnh hưởng nhiều đến công viên. “Từ một tầng hầm gửi xe nhếch nhác, giờ đã trở thành khu chợ khang trang và là điểm tham quan của du khách. Do vậy, bản thân tôi và nhiều tiểu thương ở đây cảm thấy rất tiếc nếu khu chợ đóng cửa”, chị Trinh chia sẻ với PV báo Lao Động.

Chị Trinh đang buồn và lo lắng khi khu chợ sắp đóng cửa.

Đại diện Ban quản lý Sense Market cho biết, trong số 500 tiểu thương buôn bán tại chợ, có nhiều hộ từng bán ở lòng lề đường được tập trung về đây, theo chính sách chỉnh trang đô thị của thành phố.

“Đơn vị ký hợp đồng với các tiểu thương thời hạn là 2 năm, đến ngày 30.11 tới đây là hợp đồng kết thúc. Khi hết hợp đồng, đơn vị không có chủ trương ký tiếp vì phải trả lại mặt bằng theo yêu cầu", đại diện chủ đầu tư nói với PV.

Khu chợ dưới lòng đất đầu tiên của TP.HCM buộc phải đóng cửa để trả lại hiện trạng cho công viên 23-9.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Vũ Văn Điệp - đại diện Sở GTVT TP.HCM cho biết, tổng diện tích công viên 23-9 là 109.000m2. Các công trình chiếm chỗ để làm dịch vụ kinh doanh, trong đó có khu chợ dưới lòng đất buộc phải đóng cửa trước ngày 30.4.2019. Đây là chủ trương của thành phố, nên các đơn vị phải thi hành để trả lại hiện trạng công viên theo đúng chức năng là phục vụ cộng đồng.

Ông Vũ Văn Điệp cung cấp thêm thông tin, Sở GTVT đã kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường di dời các đơn vị kinh doanh đóng trên mặt bằng công viên 23-9. Đồng thời, yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất không gia hạn hợp đồng cho thuê với các đơn vị đang sử dụng mặt bằng. Vì vậy, khu chợ dưới lòng đất đầu tiên của thành phố buộc phải đóng cửa.

Huân Cao

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/vi-sao-khu-cho-duoi-long-dau-tien-cua-tphcm-buoc-phai-dong-cua-629876.ldo