Vì sao không nên mua xe máy điện trong bối cảnh hiện nay?

Đầu năm học mới, nhiều phụ huynh thường lựa chọn xe máy điện cho con để đi học. Tuy nhiên, vẫn có những lựa chọn tốt hơn xe máy điện rất nhiều mà không phải ai cũng biết.

Trên thực tế, nhiều người vẫn hay lựa chọn một chiếc xe máy điện vì nó rẻ hơn xe máy chạy xăng, tuy nhiên ít ai biết rằng có rất nhiều mẫu xe máy hiện nay có giá tương đương.

Với tầm giá dưới 20 triệu đồng, người dùng có thể lựa chọn một trong mẫu xe số đình đám như Wave Alpha, Sirius, Blade… thậm chí những mẫu xe này còn có giá rất hấp dẫn khi đều bán ra thấp hơn giá niêm yết.

Trong khi đó, các mẫu xe máy điện được đánh giá là tạm ổn về khả năng vẫn hành cũng có giá khoảng 15 – 16 triệu đồng hoặc đắt hơn tùy loại.

Ví dụ như xe máy điện X-Men Ares khoảng 17 triệu, Aima Mine Plus 18 triệu, Aima Jeek 16 triệu đồng…

Cũng không ít người lựa chọn một chiếc xe máy điện cho con mình vì sử dụng nó không cần bằng lái. Đây cũng là một điều các bậc phụ huynh ít tìm hiểu khi có nhiều mẫu xe máy hiện nay di chuyển cũng không cần bằng lái.

Điển hình như Elegant 50, Galaxy 50, Angela 50… tất cả điều là những mẫu xe phù hợp với học sinh, sinh viên mà không cần sử dụng bằng lái, giá bán lại rất rẻ chỉ khoảng 15 triệu đồng/xe.

Xét về sự bền bỉ cũng như độ hữu dụng thì những mẫu xe máy điện (đa số của Trung Quốc) hoàn toàn không thể bằng xe máy.

Trao đổi với Gia Đình Mới, anh Nghĩa, chủ cửa hàng xe máy điện tại Xã Đàn, Hà Nội cũng phải thừa nhận điều này, anh cho biết:

“Thị trường xe máy điện đang dần bão hòa, người dùng không mua nhiều như các năm trước, ngay cả thời điểm tốt nhất để bán hàng như đầu năm học mới cũng bán khá chậm.

Theo tôi nghĩ, sở dĩ xảy ra điều này bởi hiện nay có khá nhiều loại xe máy thương hiệu lớn những giá lại rẻ ra mắt nên xe máy điện khó có cửa để cạnh tranh.

Ngoài ra, các mẫu xe cub “nhái” giá siêu rẻ đang bán lan tràn cũng là một nguyên nhân khiến xe máy điện chìm dần về phía sau.”

Chị Hiền, trú tại Đống Đa, Hà Nội chia sẻ: “Vào năm học mới, tôi định mua một chiếc xe máy điện cho con mình mới vào cấp 3, tuy nhiên nhiều người can ngăn vì cho rằng xe máy điện sạc vừa lâu mà đi được ngắn.

Qua sự tìm hiểu, tôi có tìm được một chiếc xe máy chạy xăng của thương hiệu SYM mà di chuyển không cần sử dụng đến bằng lái. Chiếc xe đẹp mắt mà giá lại rẻ nên tôi khá hài lòng.”

Xét ở khía cạnh khác, việc di chuyển một chiếc xe máy điện sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn, bảo vệ môi trường hơn…

Tuy nhiên, chắc hẳn không ai muốn đi xe mà lúc nào cũng nơm nớp xe hết điện, tính toán quãng đường quay về nhà sao cho vừa điện.

Trừ những ai chỉ có mục đích sử dụng di chuyển với những quãng đường ngắn.

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/vi-sao-khong-nen-mua-xe-may-dien-trong-boi-canh-hien-nay-d12038.html