Vì sao khổng lồ xanh Hulk lại 'thông minh đột xuất' trong 'Thor 3'?

Đạo diễn Taika Waititi, nhà làm phim 'Thor: Ragnarok', lên tiếng về sự thay đổi của nhân vật Hulk.

Trailer bộ phim 'Thor: Tận thế Ragnarok' Tập phim riêng thứ ba về Thor (Chris Hemsworth), với nội dung xoay quanh cuộc chiến bảo vệ quê hương Asgard của Thần Sấm.

Từng là một người bình thường và thiên tài khoa học với 7 bằng tiến sĩ trong tay, chàng trai tên thật Robert Bruce Banner bị biến thành Hulk sau một sự cố về phóng xạ. Anh góp mặt trong bốn bộ phim thuộc Vũ trụ điện ảnh Marvel, bắt đầu từ The Incredible Hulk và mới nhất là Thor: Ragnarok.

Sở hữu sức mạnh phi thường nhưng khá khờ khạo, Hulk được ví như quả bom nổ chậm vì bản tính nóng nảy, thiếu kiềm chế. Siêu năng lực của Hulk là đập phá và tấn công bất cứ gì cản đường mình, ngay cả khi đó là những đấng quyền năng hay sinh vật siêu nhiên sống ngoài trái đất.

Hulk chạm mặt đồng đội cũ sau nhiều năm. Ảnh: Disney.

Hulk chạm mặt đồng đội cũ sau nhiều năm. Ảnh: Disney.

Tuy nhiên, nhiều khán giả sau khi xem xong Thor: Ragnarok đã có cảm nhận khác về nhân vật này. Điểm dễ dàng nhận thấy chính là Hulk dường như thông minh và biết nghe lời hơn. Trong lúc bị nhốt chung phòng với Thor tại hành tinh Sakaar, gã khổng lồ xanh tỏ ra khá hài hước và sắc sảo trong những màn đối đáp cùng Thần Sấm.

Chia sẻ với CBR, đạo diễn Taika Waititi thừa nhận: "Chính xác! Cũng như Chris Hemsworth, tôi muốn các nhân vật trong phim, bao gồm cả Mark Ruffalo sẽ có tính cách thú vị hơn. Khổng lồ xanh trong phim chỉ nói một đến hai câu rồi phá hủy mọi thứ. Đó là phiên bản Hulk mà ai cũng biết. Nhưng phiên bản này, Hulk thông minh hơn, và chắc chắn sẽ ấn tượng hơn nhiều".

Ông cho biết, sở dĩ Hulk có thể thay đổi được như vậy là bởi trong Thor: Ragnarok, Bruce Banner đã bị giam cầm trong hình dạng của khổng lồ xanh suốt hai năm. "Hulk chính là siêu anh hùng trên hành tinh này, cho nên anh ấy sẽ có thời gian để lắng lại và cảm thấy thoải mái với cơ thể của mình".

Trong suốt quãng thời gian diễn ra hai sự kiện Avengers: Age of UltronThor: Ragnarok, Hulk luôn đấu tranh dữ dội để tìm ra con người của mình. Nó như một liệu trình tâm lý để gã khổng lồ xanh tạo được sự liên kết với Bruce Banner.

Mark Ruffalo vẫn luôn hy vọng có được bộ phim riêng về nhân vật của mình.

Điều này đồng nghĩa với việc trong những phần phim sắp tới, đặc biệt là Avengers: Infinity War được ra mắt vào năm 2018, người xem sẽ được chứng kiến một Hulk nhân bản và hoạt ngôn hơn.

Sự thay đổi sẽ là mở đường cho bộ ba phim riêng về nhân vật Hulk. Nhà sản xuất Kevin Feige đã thăm dò ý kiến của Mark Ruffalo về khả năng làm bộ ba phim độc lập về khổng lồ xanh. Ruffalo hào hứng bày tỏ quan điểm về dự án riêng cho nhân vật của mình sau nhiều năm chờ đợi.

"Chúng tôi quyết định vì sao lại không bắt tay sản xuất nó ngay sau khi phần Thor 3 ra mắt, trước cả Avengers 34. Điều đó nghe thật tuyệt vời", nam diễn viên chia sẻ.

Hoàng Long

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vi-sao-khong-lo-xanh-hulk-lai-thong-minh-dot-xuat-trong-thor-3-post792282.html