Vì sao khởi tố mẹ của nữ sinh giao gà bị sát hại?

Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Lý do khởi tố, bắt giam mẹ của nữ sinh giao gà bị sát hại; Vụ phát hiện thi thể phụ nữ đang phân hủy gần bãi rác: Đã bắt được hung thủ; Tổng thống Trump đấu golf giao hữu cùng Thủ tướng Nhật Bản…

Lý do khởi tố, bắt giam mẹ của nữ sinh giao gà bị sát hại

Chiều 25-5, Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và khám xét nhà khẩn cấp đối với bà Trần Thị Hiền, 44 tuổi, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên (Điện Biên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Bà Hiền là mẹ của nữ sinh giao gà bị sát hại trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua gây chấn động dư luận.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt tạm giam và khám xét nhà khẩn cấp đối với bà Trần Thị Hiền (Nguồn: Hải Yến)

Cơ quan công an đọc lệnh bắt tạm giam và khám xét nhà khẩn cấp đối với bà Trần Thị Hiền (Nguồn: Hải Yến)

Theo các nhân chứng ở địa phương, gia đình bà Hiền chỉ làm nông nghiệp (làm long nhãn và nuôi, bán gà), nhưng trong thời gian ngắn đã giàu lên bất thường, xây nhà to, sắm nhiều đồ đạc, được đưa vào diện giàu nhất nhì tại địa bàn.

Trước đó, liên quan đến vụ án nữ sinh C.T.M.D (con gái bà Trần Thị Hiền) bị sát hại gây rúng động dư luận, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố 9 bị can được xác định liên quan trực tiếp đến vụ án.

Gần 50kg tôm hùm đất nhập lậu từ Trung Quốc bị bắt giữ

Chiều 25-5, trên quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng (Lạng Sơn), tổ công tác Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 1 (Công an tỉnh Lạng Sơn) phát hiện ô tô khách biển kiểm soát Hà Nội chạy hướng Lạng Sơn - Hà Nội có dấu hiệu nghi vấn.

Hiện tượng buôn lậu tôm hùm đất trên tuyến biên giới đang diễn biến phức tạp (Nguồn: Danviet)

Kiểm tra ô tô, cảnh sát phát hiện trên xe chở 3 thùng xốp, bên trong đựng 49kg tôm hùm đất đều còn sống.

Bước đầu, lái xe Đoàn Đại Hiệp (sinh năm 1982, trú Khoái Châu, Hưng Yên) khai nhận chở ba thùng xốp trên tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) cho một người đàn ông không rõ tên tuổi gửi về Đồng Kỵ, Bắc Ninh, với giá 100.000 đồng/thùng.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Vụ phát hiện thi thể phụ nữ đang phân hủy gần bãi rác: Đã bắt được hung thủ

Sáng 26-5, lãnh đạo Công an xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa, Hà Nội cho biết, thi thể người phụ nữ được phát hiện đang trong quá trình phân hủy chính là người bị mất tích 4 hôm trước, nguyên nhân ban đầu được xác định do bị sát hại cướp tài sản.

Hiện trường phát hiện thi thể người phụ nữ đang trong quá trình phân hủy

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể người phụ nữ đang trong quá trình phân hủy gần bãi rác ở Hà Nội, đại diện Công an xã Trường Thịnh cho biết đã xác định được danh tính nạn nhân xấu số: “Nạn nhân là bà Vũ Thị D., sinh năm 1966, trú tại xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, làm nghề bán sắt thép. Bà D. cũng chính là người đã được gia đình thông báo mất tích cách đây 4 ngày".

“Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định đây là một vụ giết người cướp tài sản và hung thủ chính là người ở địa phương. Hiện lực lượng chức năng đã bắt được hung thủ là Phạm Văn Sinh, sinh năm 1980 ở thôn Yên Trường, xã Trường Thịnh (huyện Ứng Hòa, Hà Nội)”, vị này thông tin.

Trước đó, sáng 25-5, khi đi qua khu vực bãi rác của của thôn Yên Trường (xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa, Hà Nội), người dân thấy có mùi lạ và nhiều điểm nghi vấn nên đã đi kiểm tra, tá hỏa phát hiện thi thể một nữ giới đang trong quá trình phân hủy.

Giá lợn hơi tiếp tục ảm đạm

Ngày 25-5, theo Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương), cuối tuần này, giá lợn hơi tương đối ổn định ở hai miền Bắc - Trung, nhưng phía Nam giá giảm trở lại khi số tỉnh nhiễm dịch tả lợn châu Phi ngày càng nhiều, kéo theo lượng lợn chạy dịch về các chợ đầu mối tăng cao.

Cụ thể, tại miền Bắc dao động trong khoảng 25.000 - 32.000 đồng/kg, ổn định so với những ngày trước đó. Trong đó, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Nam Định 28.000 - 31.000 đồng/kg. Yên Bái, Lào Cai, Ninh Bình 32.000 - 37.000 đồng/kg.

Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá lợn hơi tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Bình Định đang có giá ở mức thấp, 28.000 - 29.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, vào dịp cuối tuần, giá lợn giảm trở lại so với những ngày trước đó. Lượng lợn về chợ đầu mối tăng mạnh vào cuối tuần khi số tỉnh, thành nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi ngày càng nhiều, kéo theo hoạt động bán lợn chạy dịch, đẩy giá lợn đi xuống.

Tại chợ đầu mối TP Hồ Chí Minh, lượng lợn về chợ trong ngày 24-5 đạt 6.400 con và tình hình buôn bán của thương lái không tốt. Giá lợn hơi tại Vĩnh Long giảm 2.000 - 3.000 đồng, xuống còn 32.000 - 33.000 đồng/kg. Tại Đồng Nai còn 34.500 đồng/kg; Bình Phước 31.000 đồng/kg.

Tính đến thời điểm này, cả nước đã có 34 tỉnh xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, trong đó đồng bằng sông Cửu Long có 6 tỉnh là: TP Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Kiên Giang và An Giang.

Tổng thống Trump đấu golf giao hữu cùng Thủ tướng Nhật Bản

Ngày 26-5, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có trận đấu golf tại sân golf Mobara, tỉnh Chiba, Nhật Bản.

Tổng thống Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chơi golf tại Chiba sáng 26-5 (Nguồn: New York Times)

Tổng thống Trump bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài 4 ngày tới Nhật Bản từ ngày 25-5.

Giới chức Nhật Bản bày tỏ mong muốn hai nhà lãnh đạo sẽ sử dụng bầu không khí thoải mái và giản dị của sân golf để thảo luận về một loạt các vấn đề như thương mại song phương, vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, đàm phán thương mại Mỹ-Trung.

Phát biểu trong cuộc gặp mặt giới lãnh đạo doanh nghiệp Nhật Bản ngày 25-5, ông Trump nói muốn làm cho thương mại song phương "công bằng hơn một chút", tỏ ý mong muốn xóa bỏ rào cản đối với hàng xuất khẩu của Mỹ, đảm bảo sự công bằng có đi có lại…

Sau khi chơi golf, hai nhà lãnh đạo, cùng các phu nhân sẽ xem sumo và dùng bữa tối không chính thức tại một nhà hàng nướng than truyền thống của Nhật Bản ở Tokyo.

Để chuyến bay chờ 40 phút, bộ trưởng Mexico xin lỗi và từ chức

Ngày 25-5, Bộ trưởng Môi trường Mexico, bà Josefa Gonzalez Blanco Ortiz Mena, đã từ chức, sau khi khiến một chuyến bay thương mại bị hoãn khoảng 40 phút.

Bà Josefa Gonzalez Blanco Ortiz Mena (Nguồn: Alto Nivel)

Trong tuyên bố cùng ngày, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador cho biết ông đã chấp nhận đơn từ chức của bà Ortiz Mena.

Trong đơn từ chức, được văn phòng tổng thống công bố, bà Ortiz Mena cho biết vào đầu chuyến công du hôm 24-5, bà đã khiến một chuyến bay thương mại bị hoãn, gây ảnh hưởng đến hành khách và phi hành đoàn.

Bà Ortiz Mena trở thành quan chức cấp cao thứ hai trong chính quyền Tổng thống Lopez Obrador từ chức trong vòng chưa đầy 1 tuần. Trước đó, vào ngày 21-5, người đứng đầu Viện An sinh Xã hội Mexico (IMSS) German Martinez cũng đã từ chức sau khi than phiền rằng IMSS bị Bộ Tài chính Mexico gây sức ép, buộc phải cắt giảm nhân sự và chi tiêu.

Trường Hùng (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/audio-2652019-vi-sao-khoi-to-me-cua-nu-sinh-giao-ga-bi-sat-hai/811872.antd