Vì sao Khánh Vân thua Hoa hậu 'nhà người ta'?

Trong những ngày qua, Khánh Vân được đồng nghiệp và khán giả cả nước quan tâm yêu mến. Cô nhận được lượng vote cao nhất trong số các hơn 70 người đẹp tham gia Miss Universer 2020.

Trước khi tham gia Miss Universe 2020, Khánh Vân được xem là ứng viên xuất sắc với tuổi tác ở độ chín muồi, vóc dáng chuẩn đẹp cùng kinh nghiệm thi đấu dày dặn. Cô cao 1m75 cùng số đo 3 vòng: 89 - 59 - 95.

Khánh Vân từng tham gia rất nhiều cuộc thi sắc đẹp trong nước. Năm 2013, với chiều cao nổi trội, Khánh Vân đăng quang danh hiệu Hoa khôi Áo dài Nữ sinh Việt Nam. Năm 2014, cô tham gia cuộc thi Miss Ngôi sao và đạt Á khôi 2, cùng năm cô lọt Top 40 Hoa hậu Việt Nam.

Vóc dáng được nhận xét chuẩn 3 vòng của Hoa hậu Khánh Vân.

Vóc dáng được nhận xét chuẩn 3 vòng của Hoa hậu Khánh Vân.

Ngày 3/10/2015, Khánh Vân tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam được tổ chức lần thứ hai sau bảy năm kể từ khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 Nguyễn Thùy Lâm đăng quang, kết quả chung cuộc cô dừng chân tại Top 10, nhận giải thưởng Người đẹp Áo dài. Thí sinh đăng quang năm đó là Phạm Thị Hương đến từ Hải Phòng.

Năm 2019, cô quay trở lại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và tham gia dưới hình thức truyền hình thực tế, chương trình Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Ngày 7/12/2019, vào đêm chung kết của cuộc thi, cô đã đoạt ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, kế nhiệm Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê và đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh Hoa hậu Hoàn vũ 2020. Đặc biệt, cô là người đầu tiên tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Hoa hậu.

Về nghề nghiệp, Khánh Vân được coi là một diễn viên, cô tốt nghiệp khoa Diễn viên kịch, Diễn viên điện ảnh tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, vì tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc nên Khánh Vân chưa thực sự gây được sự chú ý với khán giả.

Dày dạn kinh nghiệm trong các cuộc thi nhan sắc nên Khánh Vân rất tự tin trên hành trình đến Miss Universe 2020. Chính bản thân Khánh Vân cũng thừa nhận cô rất tự tin trong cuộc thi năm nay. Trong các phần thi của Hoa hậu sinh năm 1995, cô cũng cố gắng hết sức để có được màn trình diễn ấn tượng. Tuy nhiên, người đẹp vẫn thua Hoa hậu "nhà người ta", vì sao vậy?

Khánh Vân trong phần thi Trang phục truyền thống.

Vì tổng quan Khánh Vân chưa thực sự mạnh so với những thí sinh lọt vào top 10: Jamaica, Cộng hòa Dominica, Ấn Độ, Peru, Úc, Puerto Rico, Thái Lan, Costa Rica, Mexico, Brazil. Việc Khánh Vân giành suất lọt top 21 nhờ bình chọn của fan cũng khiến nhiều người cho rằng đây chỉ là "vé vớt" động viện của BTC.

Hơn thế từ ban đầu chuyên trang bình chọn nhan sắc uy tín Missosology cũng từng dự đoán cô chỉ lọt top 21. Và khi nhìn Top 5 của cuộc thi năm nay với những đại diện của các nước như: Mexico, Ấn Độ, Brazil, Cộng hòa Dominica, Peru, khán giả càng nhận rõ sự cách biệt rất lớn của Khánh Vân và các thí sinh này.

Phần thi bikini của Khánh Vân khi cô lọt Top 21.

Họ đều là những người đẹp không chỉ có nhan sắc vượt trội mà còn là những cô gái tài năng trọn vẹn. Câu chuyện của họ chính là cái mà BTC cuộc thi muốn tìm kiếm. Ví dụ như Tân Hoa hậu, cô Andrea Meza là một kỹ sư phần mềm máy tính. Cô tự tin vì có một nghề nghiệp khác ngoài danh hiệu Hoa hậu. Cô tự tin làm chủ bản thân và chính cô là thông điệp đẹp đến những cô gái trẻ khác.

Hoặc như người đẹp Peru, Janick Maceta từng chinh phục danh hiệu Á hậu 3 tại Miss Supranational 2019. Các thông điệp truyền tải của cô gái đến từ Peru cũng rất rõ ràng. Cô có mối quan tâm sâu sắc đến những trẻ em bị bạo hành và mong muốn tham gia những hoạt động thiết thực và giúp đỡ chúng trong khả năng có thể. Cô làm việc chăm chỉ với phương châm: "Đừng chần chừ thoát khỏi vùng an toàn, đừng ngại tìm kiếm ước mơ và đừng sợ thất bại hay mắc sai lầm".

Vẻ đẹp của Top 5 Miss Universe 2020.

Ngoài vấn đề bằng cấp, nghề nghiệp hay thông điệp, Khánh Vân của chúng ta còn yếu cả về ngoại ngữ. Theo Facebooker có tên Donald Nguyễn - người chuyên bình luận các cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ cho hay: "Về tiếng Anh thì người đẹp gốc Sài Gòn rất yếu, khó thể tương tác tốt với ê-kíp và ban tổ chức của cuộc thi. Chỉ khi nghe người ta gọi Việt Nam, Việt Nam thì cô mới thể hiện. Nên đừng trong chờ gì vào có thể vào Top 10, vào Top 21 bằng bình chọn hay vé vớt an ủi là may mắn lắm rồi khi Việt Nam đàm phán đem Miss Universe 2022 về tổ chức một lần nữa".

Bình luận này của anh nhận được sự đồng tình của phần đông bởi so với các thí sinh trong khu vực Khánh Vân đã lép vế về ngoại ngữ. Ví dụ như người đẹp đến từ Thái Lan, cô Amanda Obdam hoàn thành chương trình đại học ở Canada, thành thạo tiếng Anh đồng thời ghi điểm với kinh nghiệm trình diễn chuyên nghiệp cùng khả năng ứng xử nhạy bén, thông minh.

Mỹ nhân sinh năm 1993 được kỳ vọng sẽ vượt qua thành tích top 5 mà người đẹp đồng hương Paweensuda Drouin giành được tại kỳ Hoa hậu Hoàn vũ gần đây nhất. Hay người đẹp Phillippines cũng được nhận xét là có đầy đủ nội lực và tốt về ngôn ngữ hơn thí sinh của chúng ta.

Chân dung tân Hoa hậu của Miss Universe 2020.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/vi-sao-khanh-van-thua-hoa-hau-nha-nguoi-ta-20210518095601143.htm