Vì sao Khánh Vân dừng bước ở top 21 Miss Universe?

Khánh Vân tạo hiệu ứng tốt về truyền thông, có dự án đầy tính nhân văn, song cô dừng bước ở top 21 HHHV đầy tiếc nuối.

Tại chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) 2021 vào sáng 17/5 (giờ Việt Nam), đại diện của Việt Nam - Nguyễn Trần Khánh Vân đã lọt vào top 21 nhờ bình chọn của khán giả nhưng không vào đến top 10.

Không thể phủ nhận những nỗ lực của Khánh Vân trước truyền thông và bạn bè quốc tế. Một trong những thế mạnh của Khánh Vân chính là váy áo. Cô biến sân khấu HHHV 2021 thành sàn diễn thời trang với 15 vali mang theo, diện khoảng 30 trang phục trong 10 ngày với phong cách gợi cảm nhưng không kém phần sang trọng.

Người đẹp được công chúng đánh giá cao khi xuất hiện trong những bộ cánh mang thông điệp quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước. Nhiều đối thủ của Khánh Vân tại HHHV 2021 khen ngợi cô có hình thể nóng bỏng và gu ăn mặc sành điệu.

Khánh Vân trong đêm chung kết HHHV 2021

Khánh Vân trong đêm chung kết HHHV 2021

Ở phần thi trang phục dân tộc, Khánh Vân và ekip rất nỗ lực sáng tạo khi mang đến cuộc thi bộ "Kén em" với ý nghĩa tôn vinh nghề dệt tơ tằm của Việt Nam. Dù gặp sự cố ngoài ý muốn, người đẹp nhanh chóng xử lý tình huống và hoàn thành tốt màn trình diễn.

Có thể nói, chiến lược váy áo đã giúp Khánh Vân thành công trong việc thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Chỉ sau năm ngày thi, fanpage của Khánh Vân chạm mốc một triệu người theo dõi, nhiều tài khoản quốc tế dành lời khen ngợi cô.

Không chỉ có váy áo, Khánh Vân còn mang đến sân chơi HHHV 2021 dự án nhân ái cùng ngôi nhà OBV giúp bảo vệ trẻ em bị xâm hại tình dục mà cô đã theo đuổi nhiều năm qua kể từ khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Khánh Vân đã không ngần ngại tới những vùng sâu vùng xa, dấn thân vào những nơi nguy hiểm để giải cứu nhiều trẻ em bị xâm hại và mang lại cho các em cuộc sống tốt đẹp hơn.

Với hành trang ấy và nỗ lực của bản thân, Khánh Vân có nhiều cơ hội giành vị trí cao tại HHHV 2021. Thế nhưng cô đã dừng bước ở top 21, vì sao vậy?

Khánh Vân tỏa sáng trong trang phục Kén Em

Cần phải nói về tiêu chí của cuộc thi HHHV. Mới đây, trên một diễn đàn sắc đẹp vừa hé lộ đoạn chia sẻ của nữ chủ tịch quyền lực của HHHV - bà Paula Shugart trong buổi tiệc tối cùng các thí sinh năm nay.

Theo đó, trong buổi tiệc, bà Paula đã có những chia sẻ vô cùng quan trọng về một trong những tiêu chí mà ban tổ chức năm nay sẽ căn cứ vào để lựa chọn ra tân Hoa hậu.

Bà Paula nói: "Khả năng trình diễn catwalk tốt nhất, những bộ váy đắt tiền nhất và đẹp nhất sẽ không có ý nghĩa gì nếu bạn không có điều gì tích cực để mang đến thế giới này. Tôi đánh giá cao việc bạn chuẩn bị chỉn chu về trang phục và vẻ bề ngoài, tuy nhiên đây là một cuộc họp công việc và như bạn thấy đó tôi không mặc váy và cũng không phải là trang phục thiết kế riêng cho tôi. Tôi đang tìm kiếm một nữ hoàng thực sự, người sẵn sàng làm việc để phục vụ người khác và người có chính kiến riêng của cô ấy. Không phải những bài diễn văn đã học như mọi khi, mà là hành động thực tế có ý nghĩa cho tất cả mọi người".

Rõ ràng ngoại hình không còn là yếu tố được đề cao hơn cả tại cuộc thi HHHV. Các HHHV những năm gần đây được đánh giá cao về trình độ, kỹ năng ứng xử, thuyết trình và đều có thái độ nhiệt tình đóng góp cho công tác từ thiện, xã hội.

Lại nói về thành công của H'Hen Niê, cô đã làm nên lịch sử nhan sắc Việt khi vào top 5 HHHV 2018. H'Hen Niê là cơn gió lạ, ngay vẻ bề ngoài của cô cũng đã phá vỡ những tiêu chuẩn sắc đẹp truyền thống tại châu Á: tóc tém, làn da nâu khỏe khoắn, một vẻ đẹp không trộn lẫn.

Không chỉ gây ấn tượng trên đấu trường sắc đẹp, điều khiến H’Hen Niê đi vào trái tim hàng triệu người hâm mộ là câu chuyện truyền cảm hứng từ chính cuộc đời mình: Không đầu hàng số phận, khát vọng vươn lên, khẳng định bản thân, góp phần cổ vũ phụ nữ mạnh mẽ vượt qua những định kiến xã hội.

Chuyên trang Missosology sau đó đã vinh danh H'Hen Niê là Hoa hậu đẹp nhất thế giới (Timeless Beauty) 2018. Theo tiêu chí dành cho danh hiệu Timeless Beauty của Missosology, H'Hen Nie không phải là người được đánh giá cao nhất về hình thể, quan trọng hơn cô đã truyền được cảm hứng.

Lời giới thiệu giản dị của H'Hen Niê tại HHHV 2018 rất giản dị: "Tôi là H'Hen Niê. Tôi là người dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Tôi bị ép kết hôn năm 14 tuổi nhưng tôi nói không. Từ hư vô, nay tôi đứng ở đây. Tôi làm được, bạn cũng làm được". Thế nhưng bản thân H'Hen Niê lại được dư luận quan tâm và yêu mến, truyền thông châu Á và thế giới đăng nhiều tin bài về cô, công chúng Philippines và Thái Lan vẫn còn theo dõi từng hoạt động của H'Hen Niê sau cô trở về quê nhà. Rõ ràng, so với các thí sinh khác, H'Hen Niê đã thành công trong việc truyền cảm hứng.

Bởi vậy, trở lại với kết quả của Khánh Vân tại HHHV 2021, cô và ekip đã rất nỗ lực, bản thân cô thành công trong thu hút truyền thông nhờ chiến lược váy áo, dự án của cô đầy tính nhân văn, song Khánh Vân chưa đủ độc, lạ, chưa đủ khả năng truyền cảm hứng quốc tế.

Minh Thái

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/van-hoa/tin-tuc-giai-tri/vi-sao-khanh-van-dung-buoc-o-top-21-miss-universe-3432308/