Vì sao Khánh Ngân trao 'hụt' vương miện cho Hoa hậu Hoàn cầu 2018?

Hoa hậu Hoàn cầu 2017 Đỗ Trần Khánh Ngân đã có những phản hồi liên quan đến việc xuất hiện trên sân khấu chung kết Miss Globe 2018 nhưng không được trao lại vương miện cho người chiến thắng.

Rạng sáng nay (22/10), chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn cầu - Miss Globe 2018 đã diễn ra tại Cộng hòa Albania.

Khánh Ngân xuất hiện trên sân khấu 'Miss Globe 2018'.

Là người giành ngôi vị hoa hậu tại cuộc thi này năm 2017, Hoa hậu Hoàn cầu Đỗ Trần Khánh Ngân đã có mặt tại cuộc thi này để công bố và trao vương miện cho tân Hoa hậu.

Tuy nhiên, một sự cố hi hữu đã xảy ra trên sân khấu, khi Hoa hậu Khánh Ngân vừa đọc tên người chiến thắng là đại diện Trung Quốc, nam nhân viên sân khấu đã mang vương miện, dải băng ngay lập tức trao luôn cho tân Hoa hậu trong sự ngỡ ngàng của khán giả.

Khi Khánh Ngân vừa công bố tên thí sinh đoạt giải thì một nam nhân viên sân khấu đã tự ý trao vương miện cho tân hoa hậu

Từ Albania, Khánh Ngân bày tỏ sự bất ngờ trước tình huống hi hữu này.

Ngay khi cuộc thi khép lại, ban tổ chức đã gửi lời xin lỗi đến Khánh Ngân. Người đại diện của tân Miss Globe 2018 cũng bức xúc trước việc thí sinh của mình không có được lễ đăng quang đúng nghĩa.

Khánh Ngân (phải) và Yến Nhi - đại diện năm nay của Việt Nam tại Miss Globe.

Đỗ Trần Khánh Ngân là gương mặt quen thuộc với khán giả. Cô từng dự thi Hoa hậu Việt Nam 2014, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 (lọt top 15 và giải phụ "Người đẹp Ảnh"), The Face 2016 đội Phạm Hương. Năm 2017, cô đăng quang Hoa khôi Du lịch Việt Nam và Miss Globe tại Albania.

Trong thời gian đương nhiệm ngôi vị Hoa hậu Hoàn cầu, Đỗ Trần Khánh Ngân đã tham gia nhiều hoạt động do Ban tổ chức cuộc thi yêu cầu. Đồng thời, đồng hành cùng nhiều sự kiện lớn trong cả nước.

Chung kết Miss Globe 2018 diễn ra tại Cộng hòa Albania vào rạng sáng 22/10. Đại diện Việt Nam ở đấu trường này năm nay là người đẹp Yến Nhi - Á khôi 1 Hoa khôi Áo dài 2016, cô chỉ dừng lại ở Top 15.

Miss Globe 2018 thuộc về người đẹp Yu Yizhou đến từ Trung Quốc; Á hậu 1 thuộc về đại diện đến từ Australia; Á hậu 2 thuộc về đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ; Á hậu 3 thuộc về Italy và Á hậu 4 về tay người đẹp đến từ Albania.

Miss Globe - Hoa hậu Hoàn Cầu là một trong những cuộc thi sắc đẹp nằm trong top 10 lớn nhất thế giới. Miss Globe được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1974 và năm nay là lần thứ 44 cuộc thi được diễn ra.

Năm 2017, lần đầu tiên đại diện Việt Nam đoạt được giải thưởng cao nhất của cuộc thi, đó chính là Hoa hậu Đỗ Trần Khánh Ngân – người trước đó đoạt giải Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017.

Việt Nam đã có bốn lần cử đại diện tham gia, gồm: Nguyễn Thị Anh (năm 2010), Nguyễn Lê Mỹ Linh (năm 2014), Đỗ Trần Khánh Ngân (năm 2017) và năm nay 2018 là Huỳnh Yến Nhi.

MT

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/giai-tri/vi-sao-khanh-ngan-trao-hut-vuong-mien-cho-hoa-hau-hoan-cau-2018-15184