Vì sao Jennifer Garner được chọn là 'Người phụ nữ đẹp nhất thế giới' ở tuổi 47?

Hai lần ly hôn với 3 con, Jennifer Garner lần đầu được gán cho danh hiệu 'Người đàn bà đẹp nhất thế giới' - điều mà ngay lúc trẻ cô đã không làm được. Nguyên nhân là do đâu?

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Có nhiều tạp chí sở hữu bình chọn nhan sắc thường niên như Cosmospolitan, Maxim hay FHM. Tuy nhiên, danh hiệu “Người phụ nữ đẹp nhất thế giới” của tạp chí People được đánh giá là đặc biệt nhất do tiêu chí lựa chọn không chỉ bao gồm vẻ đẹp ngoại hình mà còn nhiều yếu tố khác.

Trước đây, Jodie Foster và Pink từng bị nhận xét là “quá nam tính” thế nhưng sức hút của họ còn phát ra từ cách sống, một sự nghiệp lừng lẫy cũng như cống hiến cho xã hội.

Mới đây, Jennifer Garner đã được People xướng là “Người phụ nữ đẹp nhất thế giới năm 2019”. Ở độ tuổi 47, cô đã qua thời kỳ hoàng kim của nhan sắc và từng 2 lần ly hôn với 3 con nhỏ. Thế nhưng, quyết định của People không khiến nhiều người ngạc nhiên ngoại trừ chính Jennifer. Bởi vì cô chưa từng nghĩ mình xinh đẹp đến mức để được ca ngợi như thế.

Jennifer cho biết việc sinh trưởng tại tiểu bang West Virginia đã khiến cô đi theo phong cách “band geek-chic” đơn giản ngay từ nhỏ. “Ngoại hình không phải là chủ đề gia đình tôi quan tâm. Cha mẹ hình như cũng chưa từng khen con cái xinh đẹp cho nên tôi chẳng nghĩ quá nhiều về nó”, Jennifer nói.

Khác với nhiều nữ đồng nghiệp, Jennifer không thường xuyên tham gia các bữa tiệc xa hoa, đình đám của Hollywood. Cô chuộng quần jean áo thun cho mọi hoạt động trong cuộc sống thường nhật. “Đôi lúc, tôi trở về nhà với trang phục lộng lẫy, bọn nhỏ liền nhìn tôi và nói, ‘Mẹ có thể rửa mặt không? Mẹ có thể để tóc theo kiểu đuôi ngựa và đeo kính và đổ mồ hôi không?”, Jennifer hồi tưởng lại. “Tôi nghĩ đó là lời khen. Đám nhóc chỉ muốn tôi trông giống mẹ thôi”.

Công tâm nhận xét, Jennifer khó có thể so bì về độ “nóng bỏng” hay “gương mặt đẹp không tì vết” với những nữ diễn viên trẻ như Jennifer Lawrence, Margot Robbie, Dakota Johnson… nhưng nụ cười của cô tỏa sáng như ánh mặt trời ban mai. Jennifer trông như cô hàng xóm xinh xắn hay cười mà bất kỳ ai cũng yêu mến.

Chưa hết, trải qua 3 lần lâm bồn và đang ở cuối độ tuổi U50 nhưng gương mặt của Jennifer không thay đổi nhiều kể từ lúc cô tham gia phim truyền hình Alias (2001-2006). Thân hình của cô vẫn săn chắc như độ tuổi 20. Bí quyết nằm ở chế độ tập luyện cực lực mà boxing là môn chủ đạo. “Tập luyện thể thao cũng là một phần công việc của tôi”, cô nói.

Jennifer từng hai lần kết hôn nhưng đều chia tay. Lần đầu với doanh nhân John Miller và vừa hoàn tất thủ tục ly dị với nam diễn viên Ben Affleck vào năm ngoái. Trong bối cảnh những vụ ly dị không hòa bình diễn ra liên tục, Jennifer đã xử lý chuyện cá nhân của mình hết sức khéo léo. Thay vì trách móc Ben, cô vẫn ủng hộ chồng cũ trong việc cai nghiện và cùng anh nuôi dạy con cái.

Bên cạnh đó, Jennifer cũng không đau buồn hay ăn mày quá khứ. Cô thể hiện tính độc lập của mình bằng cách sáng lập công ty Once Upon A Farm chuyên cung cấp thức ăn cho trẻ em có nguồn gốc thiên nhiên vào năm 2017. Công việc kinh doanh tiến triển thuận lợi và hiện cô đã có tới hàng ngàn cửa hàng trên khắp nước Mỹ.

Năm 2018, Jennifer tham gia 2 phim: Love, Simon Peppermint. Cả hai đều có doanh thu phòng vé lý tưởng.

Bây giờ, Jennifer không muốn bàn đến những người đàn ông đã đi qua đời mình nữa. Thay vào đó, cô cảm thấy hạnh phúc với từng ngày được sống và mong muốn có thể mang đến những điều tốt nhất cho con.

Mai Thảo

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/vi-sao-jennifer-garner-duoc-chon-la-nguoi-phu-nu-dep-nhat-the-gioi-o-tuoi-47-111973.html