Vì sao Indonesia chặn Yahoo, PayPal, Dota và 5 nền tảng trực tuyến khác?

Indonesia đã chặn việc truy cập 8 nền tảng trực tuyến lớn, trong đó có Yahoo, PayPal và Dota do không tuân thủ các quy tắc đăng ký cấp phép dịch vụ.

Theo Vietnamplus, một quan chức Chính phủ Indonesia ngày 30/7 cho biết nước này đã chặn việc truy cập 8 nền tảng trực tuyến lớn, gồm Yahoo, PayPal, và Dota, do không đáp ứng thời hạn chót đăng ký cấp phép dịch vụ.

Trong một tuyên bố bằng văn bản, ông Semuel Abrijani Pangerapan, Tổng vụ trưởng ứng dụng tin học thuộc Bộ Truyền thông và Công nghệ Thông tin Indonesia, cho biết 5 nền tảng khác cũng bị chặn là Steam, Counter-Strike, Epic Games, Origin.com và Xandr.com.

Theo ông Pangerapan,việc đăng ký cấp phép là yêu cầu bắt buộc đối với mọi nhà cung cấp dịch vụ điện tử (ESP) theo một chính sách được ban hành vào năm 2020.

Cho đến trước thời hạn chót vào ngày 29/7, khoảng 200 ESP nước ngoài ở Indonesia, gồm Google, Zoom, Netflix hay Facebook, đã vội vã đăng ký cấp phép dịch vụ với Bộ Truyền thông và Công nghệ Thông tin Indonesia.

Trong khi đó, khoảng 8.000 ESP trong nước cũng tiến hành đăng ký với nhà chức trách trước thời hạn trên.

Theo báo Thế giới & Việt nam, ông Pangerapan khẳng định, đây chính là biện pháp bảo vệ người dùng Internet của Indonesia và các nhà chức trách sẽ bỏ chặn các trang web nếu tuân thủ các quy tắc đăng ký cấp phép.

Với ước tính khoảng 191 triệu người dùng Internet và dân số trẻ, hiểu biết về truyền thông xã hội, quốc gia Đông Nam Á này là một thị trường quan trọng cho một loạt các nền tảng công nghệ.

Đào Vũ (T/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vi-sao-indonesia-chan-yahoo-paypaldota-va-5-nen-tang-truc-tuyenkhac-a562335.html