Vì sao Honey Lee được mệnh danh là Hoa hậu gợi cảm nhất Hàn Quốc?

Người đẹp sinh năm 1983 xuất thân gia thế, sở hữu nhan sắc nổi bật, đa tài và có mối tình lâu bền với tài tử nổi tiếng Yoon Kye Sang.

Nhắc đến Honey Lee (tên thật: Lee Ha-nui), hầu hết nghĩ tới hình ảnh nàng hoa hậu xinh đẹp, gợi cảm, ít thị phi. 14 năm kể từ khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hàn Quốc, Honey Lee vẫn giữ được hình ảnh "sạch".

Trong vai trò hoa hậu hay diễn viên, tên tuổi của Honey Lee đều thu hút sự quan tâm và dành nhiều lời khen ngợi.

Honey Lee được coi là hoa hậu thông minh, gợi cảm nhất Hàn Quốc.

Honey Lee được coi là hoa hậu thông minh, gợi cảm nhất Hàn Quốc.

Gia thế khủng, tốt nghiệp đại học danh giá

Honey Lee sinh năm 1983 trong gia đình tri thức. Bố cô từng là quan chức của Cơ quan Tình báo Hàn Quốc, mẹ là giảng viên Đại học Nữ sinh Ewha. Honey Lee tốt nghiệp ngành Âm nhạc Dân tộc tại trường Đại học Quốc gia Seoul với bằng danh dự. Sau đó, cô được biết đến như một nghệ sĩ đàn Gayageum chuyên nghiệp. Honey Lee từng được Trung tâm nghệ thuật Kumho - tổ chức nghệ thuật uy tín nhất Hàn Quốc - xướng danh là “thần đồng Gayageum”.

Tính tới hiện tại, người đẹp 8X đã ra mắt 4 album, biểu diễn tại hơn 25 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có cả khán phòng Carnegie Hall nổi tiếng ở New York.

Ngoài lĩnh vực âm nhạc, Honey Lee còn đam mê thể thao. Cô sở hữu đai đen tam đẳng Taekwondo, là vận động viên lặn scuba và trượt tuyết chuyên nghiệp.

Không những vậy, người đẹp họ Lee còn nhận được nhiều thiện cảm khi thường xuyên tham gia từ thiện. Cô là đại sứ thiện chí của tổ chức Beauty Mind Charity và Korea Green Foundation.

Honey Lee là hoa hậu có gia thế khủng, đa tài, cô tốt nghiệp ngành Âm nhạc, đam mê thể thao.

Năm 2006, Honey Lee đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc. Thời điểm đó, nhan sắc của cô nhận được nhiều lời khen. 8X mang vẻ đẹp khỏe khoắn, tự nhiên và nụ cười ấm áp.

Năm 2007, Honey Lee tiếp tục giành ngôi vị Á hậu 3 Hoa hậu Hoàn vũ . Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối và cho rằng cô nổi bật hơn Hoa hậu Ryo Mori về cả nhan sắc và tài năng. Cùng năm, 8X được vinh danh tại cuộc thi Miss Grand Slam - Hoa hậu của mọi Hoa hậu trong thập niên 2000.

Sở hữu nhan sắc ngày càng gợi cảm theo thời gian

So với nhiều người đẹp khác tại xứ kim chi, Honey Lee được nhận xét mang vẻ đẹp lạ. Cô sở hữu vóc dáng đầy đặn, khỏe khoắn.

8X từng thẳng thắn thừa nhận cô không thuộc chuẩn vẻ đẹp mảnh mai mà nhiều người ưa chuộng. Với cô, đường cong và sự cân đối nhất định mới là yếu tố tạo nên nét gợi cảm ở người phụ nữ.

Đôi mắt được coi là điểm cộng lớn của người đẹp sinh năm 1983. Trong hầu hết tấm hình, Honey Lee đều nở nụ cười tỏa sáng. Không chỉ vậy, Hoa hậu họ Lee còn sở hữu chiều cao nổi bật 1,73 m và 3 vòng gợi cảm.

14 năm sau khi đăng quang, người đẹp 8X vẫn duy trì được nét thanh xuân và không có quá nhiều sự khác biệt. Nhờ lợi thế ngoại hình, Honey Lee thường xuyên được mời tham gia các sự kiện đình đám.

Trên thảm đỏ LHP Quốc tế Busan lần thứ 23, hoa hậu Hàn Quốc 2006 nổi bật trong bộ váy đơn giản. So với nhiều đàn em khác, Honey vẫn được coi là biểu tượng nhan sắc, hiếm có người nào vượt qua.

Honey Lee trở thành gương mặt đại diện, mẫu ảnh cho nhiều nhãn hàng thời trang, làm đẹp nổi tiếng tại xứ kim chi.

14 năm sau đăng quang, Honey vẫn được coi là biểu tượng nhan sắc, hiếm có người nào vượt qua tại xứ Hàn.

Lấn sân thành công sang diễn xuất

Có lợi thế về ngoại hình, Honey Lee lấn sân sang diễn xuất. Một năm sau khi giành ngôi vị Á hậu 3 Hoa hậu Hoàn vũ, người đẹp sinh năm 1983 xuất hiện trong vở kịch Polaroid, vai Elle Woods trong Legally blonde, vai Roxie Hart trong Chicago.

Tới năm 2009, cô thủ vai phụ và nữ thứ trong phim truyền hình như The Partner.

Năm 2011, Honey Lee gây bất ngờ khi giành giải Nữ diễn viên mới xuất sắc tại Lễ trao giải thưởng truyền hình cuối năm của đài MBC nhờ vai diễn trong phim truyền hình gia đình Iron daughters-in-law.

Cùng năm đó, 8X có vai diễn đầu tiên trên màn bạc trong phim điện ảnh Hit. Năm 2012, cô xuất hiện trong hai tác phẩm điện ảnh lớn là Deranged I am a king.

Nhiều năm sau, Honey Lee liên tục có mặt trong các bộ phim nổi tiếng. Tuy nhiên, cô không để lại được nhiều dấu ấn trong làng điện ảnh. Công chúng Hàn Quốc vẫn cho rằng 8X là "bình hoa di động", "người đẹp đóng phim".

Honey Lee mất nhiều năm để khẳng định tên tuổi trong làng điện ảnh xứ Hàn.

Tới năm 2017, Honey Lee mới chính thức đánh dấu tên tuổi qua vai diễn trong Heart Blackended. Dù chỉ vào vai phụ nhưng đóng góp của cô được hầu hết khán giả công nhận, gọi là “scene stealer” của phim. Thậm chí có nhiều ý kiến cho rằng 8X tỏa sáng hơn cả nữ chính - diễn viên Park Shin Hye.

Nhờ Heart Blackended, Honey Lee giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Giải thưởng nghệ thuật Baeksang lần thứ 54.

Sau đó, cô tiếp tục khẳng định bản thân khi tham gia nhiều vai diễn với các màu sắc khác nhau. Cô hóa thân xuất sắc thành hoàng hậu mưu mô, tham vọng trong Shine or go crazy và tiếp tục biến hóa thành cô gái hài hước nhưng có số phận đau thương trong Please comeback, mister.

Không chỉ vậy, Honey Lee có màn lấn sân phim truyền hình thành công với vai nữ công tố viên thông minh xinh đẹp nhưng tính tình ngang ngược trong The fiery priest.

Hiện tại, Honey Lee đã trở thành gương mặt nổi tiếng trong làng điện ảnh xứ Hàn và xóa mác "bình hoa di động".

Chuyện tình cảm bền chặt với tài tử Yoon Kye Sang

Ngoài nhan sắc, sự nghiệp, chuyện tình cảm của Honey Lee cũng là chủ đề thu hút sự quan tâm lớn. Tính đến nay, cô có 7 năm yêu kín tiếng bên tài tử Yoon Kye Sang.

Dính tin đồn hẹn hò năm 2013, cặp đôi chưa từng lên tiếng về mối quan hệ. Họ không đăng ảnh chụp chung và luôn từ chối chia sẻ về chuyện tình cảm nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ của khán giả. Hầu hết cho rằng nhờ kín tiếng, mối tình của Honey Lee - Yoon Kye Sang càng bền chặt, ít sóng gió.

Hoa hậu sinh năm 1983 và bạn trai từng xuất hiện trong loạt ảnh chụp lén tại sân bay trong chuyến du lịch Nhật Bản. Đây được coi là những bức hình hiếm hoi chụp chung của cặp sao đình đám xứ Hàn.

Tháng 9/2019, Honey Lee khiến công chúng Hàn Quốc hiểu lầm về mối quan hệ giữa cô và bạn trai tài tử. Cụ thể, hoa hậu sinh năm 1983 chia sẻ dòng trạng thái khá dài đầy tâm trạng nói về sự đổi thay dù cả hai vẫn bên nhau.

Tuy nhiên, sau đó Honey Lee đã lên tiếng giải thích. Cô cho biết bài viết chỉ nói đến chú chó con mà cô nuôi. Khi nhìn thấy chú chó lớn lên, thay đổi màu lông, nữ diễn viên đã xúc động và viết những dòng trên mà không nghĩ đến hậu quả. "Mối quan hệ giữa tôi và Yoon Kye Sang vẫn tốt đẹp. Khi nhìn thấy những tin đồn chia tay trên mạng, tôi đã rất bất ngờ", cô viết.

Hiện tại, cặp đôi chưa chia sẻ về quyết định tiến tới hôn nhân. Số đông người hâm mộ hy vọng họ sớm về chung một nhà như cặp bạn thân Bi Rain - Kim Tae Hee.

Honey Lee có mối tình 7 năm kín tiếng với tài tử Yoon Kye Sang.

Theo Thiên An (zingnews.vn)

Nguồn Phụ nữ: https://phunu.nld.com.vn/chuyen-trang-phu-nu/vi-sao-honey-lee-duoc-menh-danh-la-hoa-hau-goi-cam-nhat-han-quoc-20200401113500245.htm